Người lính biển sao vuông

21/03/2014 14:43

(Baonghean) - Với vai trò là chỗ dựa tinh thần cho bà con ngư dân trên biển, Trung đội dân quân biển xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) đang từng bước phát huy tốt vai trò của "người lính biển sao vuông" trên mặt trận phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo.

Là chủ tàu cá, thường xuyên có mặt ở các vùng biển xa, khi được Ban Chỉ huy Quân sự xã Diễn Ngọc vận động tham gia vào lực lượng dân quân biển, anh Ngô Trí Nguyên đồng ý ngay. Anh Nguyên cho biết: Tàu cá xa bờ của gia đình làm chủ với 12 lao động chính trên thuyền thì có 8 người được biên chế vào trung đội dân quân biển của xã. Chúng tôi mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giữ gìn an ninh cũng như toàn vẹn chủ quyền biển đảo của quê hương. Còn đối với anh Lê Sỹ Vinh, (xóm Đồng Lộc), khi biết mình là “chiến sỹ” của trung đội thì chúng tôi rất hào hứng. Anh Vinh tâm sự: Mỗi khi ra biển thì sự sống và cái chết rất mong manh bởi đây là một nghề luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, việc tham gia vào Trung đội dân quân biển sẽ giúp tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá khi gặp sự cố trên biển cho bà con ngư dân.

Ngư dân Diễn Châu chuẩn bị ra khơi.
Ngư dân Diễn Châu chuẩn bị ra khơi.

Xuất phát từ tình hình thực tế và vị trí chiến lược của địa phương, nhằm ổn định và phát huy thế mạnh về kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo quê hương, tháng 8/2011, BCH quân sự huyện Diễn Châu đã ra quyết định thành lập Trung đội dân quân biển xã Diễn Ngọc theo sự chỉ đạo của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An về tổ chức xây dựng hình thành trung đội dân quân biển. Theo đó, trong mỗi chuyến ra khơi, cùng với việc khai thác nguồn lợi thủy sản, các tiểu đội dân quân còn phối hợp để thực hiện một số nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Nhận thức về chủ quyền biển đảo đối với ngư dân là rất cao nên sau khi được vận động, nhiều ngư dân đăng ký tham gia. Để hỗ trợ tàu cá và các “chiến sỹ”, các tàu cá đã được mua bảo hiểm tàu thuyền và 100% ngư dân tham gia trung đội dân quân biển được mua bảo hiểm y tế. Trên mỗi tàu được trang bị hệ thống chiếu sáng, áo phao, phao cứu sinh, máy bộ đàm tầm xa E-com được kết nối được với đất liền. Mặc dù mới thành lập nhưng trung đội hoạt động rất hiệu quả.

Hiện trên địa bàn toàn huyện Diễn Châu có khoảng 1.400 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, trong đó có khoảng 500 tàu có công suất lớn. Riêng đối với xã Diễn Ngọc hiện có trên 400 phương tiện đánh bắt thủy hải sản trên biển, trong đó có khoảng 60 tàu có công suất trên 90CV chủ yếu đánh bắt xa bờ. Vì thế, việc Trung đội dân quân biển Diễn Ngọc ra đời và đi vào hoạt động ổn định đã giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển để khai thác kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ ngân sách 100 triệu đồng cho dân quân biển hoạt động trong năm.

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, lực lượng dân quân biển Diễn Ngọc đang nỗ lực tạo môi trường khai thác lành mạnh cho ngư dân trên biển, đồng thời là nhịp cầu nối quan trọng về tình hình trên biển với đất liền. Tuy nhiên, mô hình hoạt động của Trung đội dân quân biển xã Diễn Ngọc đang còn đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh. Ngư trường đánh bắt thủy hài sản của ngư dân Diễn Châu khá rộng, kéo dài từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, địa bàn rộng, nên hoạt động của trung đội trên biển còn gặp nhiều khó khăn. Trung đội dân quân biển thường ra khơi dài ngày, thời gian về bờ rất ngắn. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung đội dân quân biển cần sự chung tay tháo gỡ khó khăn, từ các cơ quan Trung ương đến cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Yêu cầu đặt ra hiện nay là nghiên cứu, hoàn chỉnh mô hình, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp để hỗ trợ và động viên khuyến khích cán bộ, chiến sĩ dân quân hoàn thành nhiệm vụ lẫn lao động sản xuất hiệu quả.

Bài, ảnh: Phạm Bằng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Người lính biển sao vuông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO