Người nhiễm virus Zika ở Sài Gòn đã tăng lên con số 30

9 người TP HCM hôm 3/11 có kết quả nhiễm virus Zika nâng số bệnh nhân lên 30, UBND thành phố quyết định lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh.

 

Tại cuộc họp phòng chống dịch với UBND TP HCM chiều 3/11, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết qua hệ thống giám sát tại 30 bệnh viện, có 921 mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm, 30 người đã được xác định dương tính trong đó 9 trường hợp đang được xét nghiệm lại.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh virus Zika có dấu hiệu lan rộng toàn thành phố, bên cạnh bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn tiến phức tạp. Thành phố quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh sốt xuất huyết và Zika do UBND, Sở Y tế và đơn vị liên quan phụ trách.

Theo bà Thu, nếu chỉ có chỉ đạo chống dịch của các quận huyện mà thiếu kiểm tra quá trình thực hiện cụ thể của các phường xã thì công tác chống dịch không thể đạt hiệu quả. Thành phố còn nhiều ổ rác là nơi thuận lợi cho loăng quăng, muỗi sinh nở cần phải xử lý. 3 quận có vấn đề vệ sinh môi trường thiếu đảm bảo nhất là huyện Hóc Môn, quận 12, Bình Thạnh.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM nhận định 2 tuần qua có sự gia tăng rất nhanh của dịch Zika. Khu vực phía Nam có 4 trường hợp thai phụ mắc bệnh, gồm 3 ca ở TP HCM và một ở Bình Dương. Trước mắt cần đảm bảo các điểm nguy cơ cao được phun xịt thuốc sớm và phát tờ rơi đến từng hộ dân hướng dẫn cách tự kiểm tra và diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi.

Hiện chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh. Thành phố đang thành lập 6 đội chống dịch Zika, tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh và truyền thông phòng bệnh, tập trung vào phụ nữ có thai. Bên cạnh việc tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất trên diện rộng, ngành y kêu gọi mỗi người, mỗi nhà tự diệt muỗi, diệt loăng quăng, phòng muỗi đốt.

Hiện Việt Nam ghi nhận 39 bệnh nhân nhiễm virus Zika ở 7 tỉnh thành. Ngoài TP HCM chiếm số lượng cao nhất, Đăk Lăk 3 ca, Bình Dương có 2 ca. Các địa phương Phú Yên, Khánh Hòa, Long An, Trà Vinh mỗi nơi phát hiện một bệnh nhân. Một em bé ở Đăk Lăk được ghi nhận bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika.

Theo Baoxaydung

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.