Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường |
Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phạm Chí Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, theo danh sách mà địa phương nhận được, trên địa bàn có 27 trường hợp đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian ở đây xảy ra dịch bệnh.
Ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã rốt ráo thực hiện các biện pháp cách ly. Đến nay, đã có 14 người trong số này quá thời gian 14 ngày kể từ khi về từ Bạch Mai. Còn lại 13 người, trong đó 3 trường hợp đang được cách ly tập trung tại một cơ sở ở Long Sơn, một người điều trị cách ly ở bệnh viện, số còn lại được cách ly, theo dõi sát sao tại nhà.
"Tuy nhiên, chúng tôi cũng đặt ra trường hợp có những người dân đã ra Bệnh viện Bạch Mai khám trong thời gian đó trở về nhưng vì một lý do nào đó mà bị bỏ sót, không nằm trong danh sách. Chính vì thế, những ngày qua cơ quan chức năng ở Thái Hòa đã "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để kiểm tra nhằm phòng dịch hiệu quả nhất" - Ông Kiên nói và đề nghị, người dân cần khai báo y tế một cách trung thực, tránh tình trạng như người phụ nữ ở xã Nghĩa Thuận.
Nghệ An có gần 1.000 trường hợp đã ra khám và điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Dự kiến, trong ít ngày tới, toàn bộ những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19