Nguy cơ thu hồi hàng chục triệu số thuê bao

Nếu việc kéo dài đầu số di động cũ từ 10 số lên 11 số được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai, cùng với đó là thu hồi những đầu số 11 số đã cấp ra thì rất có thể trong thời gian tới, hàng chục triệu thuê bao di động sẽ có nguy cơ không còn sở hữu những SIM có 11 số của mình hiện nay.

Mới đây, trong buổi làm việc với Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới ITU, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho biết Việt Nam đang nghiên cứu kéo dài đầu số, thay vì cấp đầu số mới cho các mạng di động. Cùng với động thái này, Bộ sẽ tiến hành thu hồi lại các đầu số 11 số đã được cấp cho các mạng di động.

            Hiện giờ, số lượng thuê bao dùng SIM 11 số tại VN rất đông

Trong trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phương án tăng độ dài số di động cũ từ 10 số lên 11 số, các mạng di động sẽ giữ được đầu số cũ của mình. Theo đó, các mạng di động vốn được cấp các đầu số 09x.xxxxxxx nhưng không đủ mà phải xin thêm cả đầu số có tới 11 chữ số như Viettel sẽ sử dụng đầu 098, MobiFone sẽ dùng đầu số 090, VinaPhone sẽ dùng đầu số 091, Vietnamobile là 092… vẫn sẽ được giữ nguyên, chỉ có điều tất cả các đầu số này sẽ phải chèn thêm 1 số nữa. Mỗi đầu số sẽ có độ dài tổng cộng 11 số.

Thực tế, việc kéo dài đầu số di động từ 10 chữ số lên 11 chữ vốn đã được cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp di động Việt tính đến từ vài ba năm trước, song lại được gác lại vì khá nhiều lý do. Lý do chính Bộ quyết định chưa kéo dài đầu số là do kho số di động còn nhiều. Tổng số đầu số theo quy hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có là 800 triệu số, thế nhưng thực tế Bộ mới cấp ra khoảng hơn 200 triệu số. Trong kho số hiện nay vẫn còn khoảng rất nhiều đầu số nữa có thể cấp cho các mạng di động có nhu cầu.

Nếu kéo dài thêm đầu số 09x từ 10 chữ số hiện nay lên 11 được nhìn nhận sẽ gây xáo trộn và lãng phí không cần thiết cho người sử dụng. Thực tế, đầu những năm 2000, Việt Nam cũng đã từng kéo dài đầu số di động song ở thời điểm đó lượng thuê bao của Việt Nam chưa nhiều. Với trên 100 triệu thuê bao hiện nay, việc kéo dài thêm số thuê bao được nhìn nhận sẽ tạo nên một sự xáo trộn rất lớn.
.
Còn giờ, nếu Bộ lựa chọn phương án trên, việc đầu tiên được tính đến là thu hồi lại những đầu số 11 số đã cấp ra. Hệ lụy kéo theo đó là có tới hàng chục triệu người dùng di động sẽ bị mất số. Bởi tính tới thời điểm này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp ra tới 16 đầu số có 11 chữ số cho doanh nghiệp, và các đầu số này về nguyên tắc đều đã phải được cung cấp ra thị trường. Cụ thể, VinaPhone với đầu số 0123, 0125, 0127, 0129. MobiFone với 0122, 0124, 0126, 0128. Viettel với đầu số 0168, 0164, 0165, 0166, 0167, 0169. Vietnamobile đầu số 0188; Beeline là 0199.

Theo Vnmedia

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.