Nhà anh trai Tổng thống Hàn Quốc bị lục soát

Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm 17-10 tiến hành một cuộc lục soát đặc biệt nhà và văn phòng của anh trai cả Tổng thống Lee Myung-Bak nhằm điều tra về các cáo buộc sai phạm trong dự án xây nhà dưỡng hưu cho tổng thống.

 

Nhà anh trai Tổng thống Hàn Quốc bị lục soát ảnh 1 


Nhà và văn phòng của ông Lee Sang-Eun bị lục soát. Ảnh: Yonhap News

 

Cuộc lục soát là một phần của vụ điều tra các cáo buộc nhằm vào cậu con trai duy nhất Si-hyung của Tổng thống Lee Myung-Bak và cơ quan an ninh tổng thống vi phạm luật bất động sản và dùng tiền thuế mua rất nhiều đất cho dự án nhà dưỡng hưu cho tổng thống được xây dựng ở Naegok-Dong, rìa nam thủ đô Seoul.


Được biết, ông Lee Sang-eun, anh trai cả của Tổng thống Lee Myung-Bak đã cho cháu trai mượn 600 triệu won (tức 542.000 USD) để mua đất.


"Cuộc lục soát nhằm thu thập thêm cơ sở cần thiết để xác minh các thông tin như dòng tiền và chi tiết các hợp đồng”, Công tố viên đặc biệt Lee Kwang-Bum cho biết trong cuộc họp báo.


Hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc lục soát diễn ra tại nhà của ông Lee Sang-Eun ở đông Seoul và văn phòng ông tại công ty sản xuất ghế ô tô DAS, nơi ông làm chủ tịch ở thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc.

 

Đội lục soát gồm 63 thành viên cũng lục soát một số địa điểm khác liên quan tới Lee Si-Hyung và hai công ty bất động sản liên quan tới vụ mua đất hồi năm ngoái.

 

Vụ mua đất tai tiếng này trở thành tâm điểm chú ý từ năm ngoái liên quan tới Lee Si-Hyung và cơ quan an ninh tổng thống. Các đảng đối lập cùng nhiều nhóm dân sự khẳng định rằng Lee Si-Hyung và cơ quan an ninh đã trả không cùng một mức giá cho mảnh dự kiến là nơi ở của Tổng thống Lee Myung-Bak sau khi mãn nhiệm. Ngoài ra mảnh đất còn có nhà cho các nhân viên an ninh khác.


Cụ thể cơ quan an ninh phải trả giá quá cao, trong khi con trai Tổng thống Lee Myung-Bak được bán với giá thấp hơn thị trường và hưởng lợi nhuận.


Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận cáo buộc của phe đối lập cho rằng có kế hoạch phi pháp nhằm giúp con trai Tổng thống thu lợi nhuận. Sau đó, Tổng thống Lee Myung-Bak đã hủy bỏ toàn bộ dự án và quyết định chuyển tới sống tại nhà riêng hiện nay của mình ở nam Seoul sau khi rời nhiệm sở vào tháng 2-2013.

 

Trước đó, hôm 16-10, công tố viên đặc biệt Lee Kwang-Bum đã đề nghị Bộ Tư pháp cấm xuất cảnh đối với Lee Si-Hyung cùng 10 người khác, trong đó có cựu quan chức phụ trách an ninh của tổng thống là Kim In-Jong.

Theo Nguoilaodong-M

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.