Nhà ngoại giao Australia gây “sốt” tại Indonesia nhờ giọng hát

Một nhà ngoại giao Australia đã trở thành ngôi sao tại Indonesia sau khi vào tới vòng chung kết một cuộc thi hát.


Nhà ngoại giao Adelle Neary.

Adelle Neary, nhà ngoại giao tại đại sứ quán Australia ở Jakarta, đã trở nên nổi tiếng khi tham gia cuộc thi "Asing Star" (Ngôi sao nước ngoài) - một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng dành cho người nước ngoài tại Indonesia.

Trong cuộc thi, cô Neary đã trình diễn một bài dân ca nổi tiếng của Indonesia và giành được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Trả lời phỏng vấn tờ Jakarta Globe, Neary nói: “Số lượng người xem có thể còn cao hơn dân số của đất nước tôi”.

Neary, 29 tuổi, cho biết cô không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Chương trình Asing Star đã thu hút 9 triệu người xem.

“Tôi không nghĩ chuyện đó lại xảy ra. Nếu biết rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, tôi có thể sẽ rất bối rối”, cô nói.

Khi được hỏi liệu cô có từ bỏ công việc ngoại giao nếu nhận được một hợp đồng thu âm, Neary nói: “Đó sẽ là một hợp đồng thu âm thú vị”.

Nhưng nhà ngoại giao được đào tạo bài bản nói thêm: “Không, tôi chỉ đùa như vậy thôi. Nghề ngoại giao là điều tôi mong muốn được làm về lâu về dài và tôi may mắn khi có cơ hội tới Indonesia , một đất nước mà tôi đã có mối quan hệ thân thiết”.

Cô Neary, người đã bắt đầu học tiếng Indonesia từ năm 13 tuổi, đã nhận được sự ủng hộ từ Ngoại trưởng Australia, ông Kevin Rudd. Hồi tuần này, ông Rudd đã đăng tải lên mạng đoạn video quay ông tại Jakarta cùng với cô Neary và một quan chức khác làm việc cho tổ chức cứu trợ của chính phủ, Jeremy Stringer, người cũng tham gia cuộc thi hát.

Ông Rudd từng có quan hệ căng thẳng với Jakarta , đặc biệt là trong vấn đề người tị nạn Indonesia . Trang web News.com.au bình luận: “Ông Kevin Rudd không làm được điều đó, dù đã rất cố gắng, nhưng nhà ngoại giao Australia Adelle Neary, từ Adelaide , đã giành được tình cảm của người Indonesia ”.

Nhà ngoại giao Neary đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ để tham gia cuộc thi "Asing Star" và sẽ xuất hiện trong vòng chung kết và một chương trình đặt biệt vào ngày Lễ tình nhân 14/2. Tuy nhiên, nếu chiến thắng, cô sẽ không được phép nhận bất kỳ giải thưởng tiền mặt nào, và cho biết cô sẽ tài trợ các giải thưởng cho một tổ chức từ thiện của Indonesia .

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.