Nhân lên sự quan tâm đối với người nghèo

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo mọi điều kiện để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An bằng nhiều cách làm khác nhau, đã có nhiều hoạt động hướng tới người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong toàn tỉnh từ 23,5% xuống còn 20,6%.

Có thể nói, trong năm 2011, mỗi người nghèo trong tỉnh đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách, như đảm bảo 100% người nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ, hỗ trợ 3 huyện nghèo theo chương trình 30a của Chính phủ, hỗ trợ sinh viên gia đình nghèo vay vốn phục vụ học tập, giải quyết gạo cứu đói, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã dành nhiều nguồn lực từ vốn giải quyết việc làm, nguồn hỗ trợ Ngân sách Nhà nước, từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ Vì người nghèo..., để tập trung chăm lo cho người nghèo.

Từ nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, trong năm cơ bản 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống; giải quyết việc làm trên 36.000 lao động, trong đó có hơn 10.000 người tham gia xuất khẩu lao động. Đơn cử như cách làm sáng tạo của Hội Phụ nữ Anh Sơn đứng ra tín chấp và làm các thủ tục để các gia đình hội viên nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ở các ngân hàng trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao KHKT để phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện tại, Hội đang quản lý nguồn vốn do ngân hàng uỷ thác trên 84 tỷ đồng; giải quyết cho 5.057 hội viên vay; xóa đói, giảm nghèo khoảng trên 500 gia đình hội viên phụ nữ trong năm 2011. Ngoài ra, Hội cũng đã phát động tinh thần tương thân tương ái, quyên góp tiền mặt và gạo để giúp đỡ hàng trăm hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phát động quyên gópxây dựng quỹ "Mái ấm tình thương" để xây dựng và sửa chữa 5 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...


Không chỉ tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ vốn vay, quỹ "Vì người nghèo" - một phong trào trở thành nếp nghĩ trong mỗi người dân cũng đã góp phần tạo thêm nguồn lực đáng kể tác động vào người nghèo một cách thiết thực, phù hợp. Trong năm, toàn tỉnh đã huy động trên 22 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đạt 130% kế hoạch.

Điển hình là có huyện Diễn Châu đạt gần 2 tỷ đồng; Đô Lương gần 1,6 tỷ đồng; Quỳnh Lưu đạt 1,7 tỷ đồng; Quỳ Hợp 672 triệu đồng.... Với số tiền vận động được, đã hỗ trợ cho hộ nghèo làm mới 1.242 ngôi nhà và sửa chữa 354 ngôi nhà; hỗ trợ người nghèo mua giống cây, con; hỗ trợ mua thuốc chữa bệnh; hỗ trợ con hộ nghèo đi học; hỗ trợ người nghèo ăn Tết...

Ông Nguyễn Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An, khẳng định: "Người nghèo thường không có điều kiện để vươn lên. Song khi được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hỗ trợ nhà ở để họ an cư, hỗ trợ vật nuôi để tạo nguồn vốn ban đầu hay các tác động tạo nguồn vốn, tư liệu sản xuất..., thì họ có điều kiện để lao động, để tăng gia, tạo ra những sản phẩm có giá trị hàng hóa, lớn hơn là có động lực và đà để vươn lên, hạn chế những vấn đề tiêu cực phát sinh".


Trong những ngày cuối cùng của năm 2011, chúng tôi có dịp đi về nhiều miền quê trong tỉnh, chứng kiến niềm vui của nhiều hộ nghèo may mắn nhận được sự giúp đỡ của toàn xã hội. Trong căn nhà mới 3 gian với diện tích sử dụng 80m2 được xây dựng từ nguồn quỹ "Vì người nghèo", sự giúp đỡ của anh em họ tộc, bà con láng giềng và nội lực của chính gia đình, chị Trương Thị Lương, bản Hầm, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp không dấu nổi sự vui mừng: "Thật sự cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ gia đình chúng tôi có được căn nhà mới, nắng hay mưa bây giờ không còn phải lo dột nát nữa. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng thì những hộ nghèo như gia đình tôi không biết đến bao giờ có nhà tử tế như thế này mà ở.

Có nhà ở rồi, từ nay gia đình cố gắng làm ăn thôi". Hay như gia đình chị Giản Thị Thi, ở xóm Bãi Đá, xã Phúc Sơn (Anh Sơn), 5 năm trước cũng thuộc hộ nghèo, được Hội Phụ nữ tạo điều kiện vay 20 triệu đồng đầu tư làm trang trại, nay chị không những trả hết nợ, thoát được nghèo mà còn vươn lên thành hộ khá giả trong vùng, có điều kiện cho con cái học giỏi, xây dựng nhà cửa khang trang. Gia đình chị Lê Thị Khuyên, xóm 8, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc cũng là một gia đình thoát được nghèo nhờ có vốn vay ưu đãi làm trang trại chăn nuôi hàng trăm con gà, lợn, bò, cho thu nhập trên 40 triệu đồng/năm...


Những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và chính bản thân các hộ nghèo trong năm qua rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn 20,06% hộ nghèo, tương đương với trên 164.000 hộ nghèo, đó chưa kể hơn 92.000 hộ cận nghèo nếu không có sự tác động tích cực thì dễ trở thành hộ nghèo. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng trách nhiệm của mình tiếp tục cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2012 xuống còn 17,35%.

Mai Hoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.