Nhân rộng 200 mô hình canh tác lúa thân thiện tại Hưng Nguyên

Nhân rộng 200 mô hình canh tác lúa thân thiện tại Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đến nay, 200 hộ nông dân ở Hưng Nguyên đã thực hiện áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường với quy mô 25 ha.
Lãnh đạo Ban quản lý dự án, huyện Hưng Nguyên, các xã thị tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Lãnh đạo Ban quản lý dự án, huyện Hưng Nguyên, các xã thị tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Chiều 17/5, tại xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên), Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021-2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cùng Hội Nông dân các xã, thị trấn ở Hưng Nguyên, các hộ dân tham gia dự án.

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn 2 xã Xuân Lam và Long Xá (huyện Hưng Nguyên).

Hội thảo đầu bờ về dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường ở xã Xuân Lam. Ảnh: Thanh Phúc

Hội thảo đầu bờ về dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường ở xã Xuân Lam. Ảnh: Thanh Phúc

Thông qua dự án nhằm nâng cao kiến thức cho người nông dân về canh tác lúa thân thiện với môi trường (trong đó tập trung vào 3 kỹ thuật chính bao gồm: giảm phân hóa học, tưới ướt khô xen kẽ, xử lý rơm rạ sau thu hoạch).

Theo đó, trong 2 năm, dự án đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 120 hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn 2 xã Xuân Lam và Long Xá tham gia; tổ chức 8 hội nghị truyền thông về canh tác lúa thân thiện với môi trường cho 160 hộ nông dân nòng cốt tham gia.

Để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, Ban Quản lý dự án đã hỗ trợ, chỉ đạo triển khai xây dựng 6 mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường, quy mô 1.000m2/mô hình.

Nông dân Xuân Lam phấn khởi vì lúa xuân canh tác theo kỹ thuật mới có năng suất cao, giảm chi phí đầu vào. Ảnh: Thanh Phúc

Nông dân Xuân Lam phấn khởi vì lúa xuân canh tác theo kỹ thuật mới có năng suất cao, giảm chi phí đầu vào. Ảnh: Thanh Phúc

Mô hình áp dụng các kỹ thuật canh tác: cấy mạ non, mạ khỏe, cấy thưa, cấy 01 dảnh; hạn chế sử dụng phân vô cơ (cụ thể là giảm 1/3 phân đạm), bổ sung phân hữu vi sinh để tạo độ phì nhiêu cho đất; điều tiết nước trên đồng ruộng, rút nước tạo độ thông thoáng cho đất, sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Sau 3 vụ sản xuất đã khẳng định: Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khỏe, chống chịu được sâu bệnh tốt, bông to hơn; số dảnh hữu hiệu đạt 9-12 dảnh/khóm, số hạt chắc trên bông đạt 150-160 (hạt chiếm 87%) ; năng suất thực thu đạt 3,3-3,6 tạ/sào, cao hơn so với ruộng đối chứng là 40 kg/sào; chi phí sản xuất giảm, cụ thể: giống giảm 50% (chỉ sử dụng 0,8 - 1 kg giống/sào), phân bón giảm đạm (2 - 2,5kg/sào), thuốc bảo vệ thực vật giảm 2 lần phun/vụ. Hiệu quả kinh tế cao hơn so với ruộng đối chứng 23-25%.

Từ hiệu quả của dự án và làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay trên địa bàn 2 xã Xuân Lam, Long Xá đã vận động được 200 hộ nông dân thực hiện áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường và nhân rộng được 200 mô hình với quy mô 25 ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Tại hội nghị, các ngành liên quan, các hội viên nông dân đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình thực hiện dự án; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung hoạt động, nhiệm vụ mà dự án đã đặt ra.

Đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để phát triển và nhân rộng phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong thời gian tiếp theo.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.