Nhân rộng mô hình, điển hình tự quản về an ninh trật tự tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Khu Di tích Kim Liên tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm".

Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Khu Di tích Kim Liên có vị trí hết sức quan trọng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu di tích đã phối hợp Công an Nghệ An; Công an huyện Nam Đàn; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn chủ động xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm”.

Từ khi thực hiện mô hình “5 tự” về ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn do Khu Di tích Kim Liên quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh : An Quỳnh
Toàn cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: An Quỳnh

Trong 2 năm qua, nhân dân đã cung cấp 80 tin báo tố giác các đối tượng tình nghi; các hoạt động liên quan đến tà đạo; móc túi; rải truyền đơn giúp cho Đội bảo vệ Khu Di tích Kim Liên phối hợp với các lực lượng nắm bắt, điều tra, xử lý.

Khu Di tích Kim Liên cũng đã phối hợp với Công an huyện Nam Đàn theo dõi và nắm bắt thông tin người nước ngoài nghi vấn lưu lại địa bàn; người nước ngoài đi lạc. Bên cạnh đó, phối hợp với Đội Cảnh sát bảo vệ Khu di tích tiếp nhận và xử lý thông tin tìm và trả lại cho du khách 20 vụ mất tài sản.

Mô hình “5 tự” đã góp phần giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, nội quy, quy ước, hương ước ở đơn vị, địa phương.

Phát biển tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã biểu dương các kết quả mà mô hình " 5 tự" đạt được. Bên cạnh đó, yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường các phương án phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu di tích; cấp ủy, chính quyền và người dân; xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong tự quản về ANTT tại địa bàn khu di tích; nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực chống phá cách mạng; huy động sức dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh.
Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh.

 Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện Mô hình tự quản về ANTT phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khu Di tích Kim Liên; có 2 tập thể, 04 cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen.

Giám đốc Công an tỉnh đã tặng thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Quỳnh.
Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Quỳnh.
Giám đốc Sở văn hóa và thể thao trao thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Quỳnh
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Quỳnh
Khu Di tích Kim Liên là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích nằm trên địa bàn các xã Kim Liên, Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An). Hàng năm, khu di tích đã đón từ 1,6 đến 1,8 triệu lượt khách trong nước và bầu bạn quốc tế về tham quan, học tập
  

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.