Nhân vật của năm 2014: Vinh danh những "chiến binh" chống Ebola

Các nhân viên y tế chiến đấu với dịch Ebola đã được tạp chí TIME chọn làm nhân vật của năm 2014.
Trong chương trình Today vào thứ tư vừa qua, biên tập viên quản lý Nancy Gibbs của tạp chí TIME đã công bố thông tin này và chia sẻ rằng những người đã chống chọi với dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử xứng đáng được chọn vì “lòng quả cảm phi thường, lòng tốt và sự dũng cảm” của họ.
Các nhân viên chống Ebola được vinh danh. (Nguồn: DM)
Các nhân viên chống Ebola được vinh danh. (Nguồn: DM)
Gibbs cũng đã tiết lộ 5 bìa tạp chí mới, trên đó là hình ảnh 5 nhân viên y tế đã từng hoạt động tại Tây Phi, bao gồm bác sỹ, y tá và người lái xe cứu thương.
Bác sỹ Kent Brantly người Mỹ, một người đã nhiễm virus trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ở Liberia và đã sống sót cũng có mặt trên một trong số những bìa báo. 
“Tôi nghĩ việc chúng ta nhận thức được rằng hầu hết những chiến binh chống Ebola đều là những người Tây Phi là rất phù hợp,” Brantly cho biết. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được là một trong số họ.”
Các ảnh bìa còn lại bao gồm hình ảnh của Foday Gallah, một lái xe cứu thương đã sống sót sau khi nhiễm virus, ý tá Salome Karwah thuộc tổ chức Bác sỹ không biên giới và bác sỹ Jerry Brown, một bác sỹ phẫu thuật người Liberia đã biến nhà nguyện của bệnh viện của mình thành trung tâm điều trị Ebola đầu tiên trên đất nước này.
Trong một bài báo cho TIME, Gibbs đã giải thích chi tiết lý do lựa chọn của tạp chí năm nay. “Bất cứ ai sẵn sàng chữa trị cho những nạn nhân Ebola đều có nguy cơ trở thành một trong số đó,” Gibbs viết. “Phần còn lại của thế giới có thể ngủ ngon giấc vì một nhóm những người đàn ông và phụ nữ đã sẵn sàng đứng lên và chiến đấu lại bệnh dịch.”
“Vì những hoạt động không biết mệt mỏi, chứa đầy sự can đảm và tình thương yêu, vì đã trì hoãn sự lây lan của bệnh dịch để thế giới có thời gian tăng cường phòng vệ, vì sự mạo hiểm, vì sự bền bỉ, vì sự hy sinh và cứu vớt, những người chống lại Ebola được tạp chí TIME chọn làm Nhân vật của năm 2014.”
Mỗi năm, tạp chí này lại chọn ra một nhân vật có ảnh hưởng nhất trên hệ thống tin tức thế giới. 
Trong năm nay, những nhân viên y tế chống lại Ebola đã vượt qua những người biểu tình ở Ferguson để nhận được danh hiệu này. Đứng thứ ba là tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó là Masoud Barzani, quyền tổng thống của khu vực người Kurd tại Iraq và thứ năm là cựu giáo viên tiếng Anh, người sáng lập Alibaba Jack Ma./.
Theo TTXVN

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.