Nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2016, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 19 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2015, chấm dứt chuỗi tăng nhập siêu từ thị trường này liên tục nhiều năm qua.

Tăng cường xúc tiến thương mại để tăng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các kỳ hội chợ lớn               (Ảnh: Hoàng Duân)
Tăng cường xúc tiến thương mại để tăng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các kỳ hội chợ lớn               (Ảnh: Hoàng Duân)

Chỉ là tạm thời?

Hàng hóa đa dạng về chủng loại, chất lượng với giá bán phải chăng chính là lợi thế khiến hàng Trung Quốc được các doanh nghiệp (DN) Việt Nam ưa chuộng và tăng cường nhập khẩu (NK). Liên tục từ năm 2001 đến nay, cán cân thương mại 2 nước nghiêng về nhập siêu từ Trung Quốc với con số ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bước sang năm nay, nhập siêu với Trung Quốc giảm liên tục và sau 8 tháng, mức nhập siêu đã giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích nguyên nhân, ông Lê Quốc Phương - Phó giám đốc Trung tâm Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) - cho hay, do tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, nhu cầu NK đã giảm ở hầu khắp các thị trường, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến nỗ lực của các DN nhằm đa dạng hóa thị trường NK, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Thay vì nhập từ Trung Quốc, các DN đang tích cực NK từ các thị trường khác, tiêu biểu là Hàn Quốc. Cũng theo Tổng cục Thống kê, sau 8 tháng, kim ngạch NK từ Hàn Quốc đạt 20,3 tỷ USD, tăng 9,3% do NK máy tính, linh kiện, điện tử… tăng mạnh.

Tuy giảm nhiều tháng liên tục nhưng việc giảm nhập siêu từ Trung Quốc hiện nay được đánh giá chỉ mang tính tạm thời. Ông Lê Quốc Phương nhấn mạnh: “Với vị trí địa lý gần, hàng hóa có tính cạnh tranh cao, hàng Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của các DN Việt Nam. Trong hoàn cảnh kinh tế ảm đạm, mức nhập siêu có thể suy giảm nhưng khi kinh tế tăng trưởng trở lại, DN lấy lại đà sản xuất, kim ngạch NK sẽ tăng trở lại và cần nhiều hơn những biện pháp để giảm nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại với quốc gia này một cách bền vững”.

Giảm nhập siêu bền vững

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, nỗ lực giảm nhập siêu, tiến tới dần cân bằng cán cân thương mại từ thị trường Trung Quốc là chủ trương lớn và là một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ Công Thương thời gian qua. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là tăng cường xúc tiến thương mại để tăng xuất khẩu (XK) sang thị trường này.

Gần đây nhất, tại CAEXPO 2016 tổ chức tại Nam Ninh – Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã tham dự với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN (chỉ sau chủ nhà Trung Quốc), tạo cơ hội cho hàng hóa Việt tăng cường XK vào quốc gia này sau khi hội chợ kết thúc. Trên thực tế, mặc dù tình hình XK gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay, nhưng kim ngạch XK sang thị trường Trung Quốc sau 8 tháng đã đạt 12,6 tỷ USD, tăng 15%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng nhằm tăng XK vào Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ, trong cơ cấu hàng hóa Việt Nam đang NK từ Trung Quốc hiện nay, tỷ trọng lớn nhất thuộc về các mặt hàng máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu để phục vụ sản xuất trong nước. Với nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh như hiện nay, đây là điều khó tránh khỏi. Về lâu dài, Bộ Công Thương đang tích cực phát triển công nghiệp hỗ trợ; đồng thời kiểm soát chặt NK những mặt hàng trong nước đã sản xuất được cũng như các mặt hàng thực phẩm không bảo đảm an toàn.

8 tháng đầu năm 2016, NK từ một số thị trường chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 31,6 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015; ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, giảm 3,4%; Nhật Bản đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,5%; EU đạt 6,9 tỷ USD, giảm 0,2%; Hoa Kỳ đạt 5,2 tỷ USD, giảm 3,3%...

Theo Baocongthuong

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.