Nhật-Ấn nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Nhật Bản và Ấn Độ ngày 29/5 đã cam kết thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiếc lược thông qua việc tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ngườiđồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh đang ở thăm Tokyo, hai bên đã nhất trí tăng cường các trao đổi về mặt chính trị thông qua các cơ chế song phương, trong đó có Đối thoại chiến lược giữa Ngoại trưởng hai nước và cuộc gặp “2+2” giữa các quan chức đầu ngành ngoại giao và quốc phòng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo. (Nguồn: AFP)

Hai bên cam kết làm sâu sắc mối quan hệ quốc phòng và hợp tác hàng hải, theo đó sẽ tăng cường tiến hành các cuộc tập trận chung thường kỳ giữa Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ, thành lập một nhóm công tác chung nghiên cứu khả năng xuất khẩu thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản sang Ấn Độ.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, khí tự nhiên hóa lỏng và các dự án năng lượng khác, thúcđẩy các cuộc đối thoại song phương về hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự,trước khi Nhật Bản xuất khẩu công nghệ và thiết bị để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ. Các cuộc đối thoại này, được khởi động hồi tháng 6/2010, đã bị ngưng trệ sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Ngoài ra, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các diễn đàn quốc tế trong đó có Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, nhằm duy trì thịnh vượng, ổnđịnh và hòa bình khu vực. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ hợp tác chặt chẽtrong việc cải tổ Liên hợp quốc, trong đó có việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định mong muốn tăng cường các mối quan hệ giữa Nhật Bản và Ấn Độ trên cơ sở đối tác chiến lược và toàn cầu. Ông cho biết Tokyo sẽ duy trì các khoản viện trợphát triển chính thức nhằm thúc đẩy các nỗ lực của Ấn Độ phát triển kinh tế và xã hội, theo đó, Nhật Bản sẽ tăng khoản vay dành cho Ấn Độlên 101,7 tỷ yen (khoảng 1 tỷ USD), trong đó có khoản vay 71 tỷ yen (khoảng 700 triệu USD) để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Mumbai, cũng như cân nhắc tăng cường trợ giúp nhân lực và tài chính đối với dự án xây dựng "Hành lang Công nghiệp Delhi-Mumbai" của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ mời khoảng 1.200 thanh niên Ấn Độ sang thăm Nhật Bản nhằm tăng cường giao lưu giáo dục và người dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Manmohan Singh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại chính trị và các cuộc tham vấn chính trị cũng như đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Manmohan Singh thăm chính thức Nhật Bản 4 ngày, từ ngày 27/5. Theo kế hoạch, sau khi thăm Nhật Bản, ngày 30/5, Thủ tướng Ấn Độ sẽ sang thăm Thái Lan./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.