Nhật, Mỹ, Hàn triển khai tàu khu trục

Bộ Quốc phòng Nhật Bản (SDF) đã bắt đầu triển khai các tàu khu trục và tên lửa để sẵn sàng đánh chặn tên lửa phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên, theo lệnh của Bộ trưởng quốc phòng Naoki Tanaka ngày 3-4.

 

Nhật, Mỹ, Hàn triển khai tàu khu trục ảnh 1

Một tàu khu trục Nhật Bản có trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis SM-3 - Ảnh: AP

 

Báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun cho biết SDF bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 ở bảy địa điểm thuộc quần đảo Okinawa và khu vực trung tâm Tokyo , kèm theo ba tàu khu trục có trang bị tên lửa đánh chặn Aegis.

SDF có kế hoạch theo dõi sát sao đường đi của tên lửa đẩy mà CHDCND Triều Tiên khẳng định là mang theo một vệ tinh, để đối phó với mọi bất trắc, theo lời tướng Shigeru Iwasaki - tham mưu trưởng hội đồng tham mưu liên quân SDF.

Lực lượng hải quân Hàn Quốc huy động tàu khu trục "Kinh Sejong”, vốn được sử dụng vào năm 2009 khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa Taepodong-2.

Mỹ sẽ điều động 5-6 tàu khu trục từ hạm đội 7 di chuyển đến Hoàng Hải, căn cứ Okinawa (Nhật Bản) và vùng biển gần Philippines .

Nhật Bản cũng sẽ nhận được các thông tin trực tiếp từ Bộ tư lệnh phòng vệ không gian Bắc Mỹ của đồng minh Hoa Kỳ đặt tại Colorado về việc chuẩn bị, quá trình phóng và đường đi của tên lửa mang vệ tinh. Thông tin sẽ được chuyển đến Bộ chỉ huy phòng không thuộc không quân SDF đặt tại căn cứ không quân Yokota, Tokyo .

Các rađa và hệ thống định vị vệ tinh Nhật - Mỹ sẽ theo dõi tên lửa của CHDCND Triều Tiên ngay khi nó được phóng đi cho tới tận miền đông Philippines . Tư lệnh Bộ chỉ huy phòng không Nhật Bản sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có đánh chặn tên lửa hay không.

Yomiuri dẫn lời các chuyên gia nói việc đánh chặn sẽ không cần thiết nếu tên lửa đẩy đi đúng theo lịch trình mà Bình Nhưỡng thông báo, 500km trên bầu trời đảo Ishigakijima. Tuy nhiên, việc đánh chặn sẽ được cân nhắc nếu tên lửa hay các phần rời có khả năng rơi xuống lãnh thổ hay lãnh hải Nhật Bản vì vụ phóng thất bại.

Nếu hệ thống đánh chặn Aegis SM-3 không thể cản tên lửa bên ngoài khí quyển Trái đất, hệ thống PAC-3 sẽ được huy động để bắn rơi tên lửa trong khoảng cách hơn 10km cách mặt đất, theo lời ông Hideaki Kaneda, giám đốc Viện nghiên cứu quốc phòng Okazaki. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã thử thành công 18 trong 22 lần tập trận bắn đạn thật dùng tên lửa SM-3.

 

Philippines thông báo vùng cấm bay

 

Trước đó ngày 3-4, nhà chức trách hàng không Philippines đã thông báo về việc áp đặt vùng cấm bay từ ngày 12 tới 16-4, khoảng thời gian mà CHDCND Triều Tiên dự kiến phóng tên lửa mang vệ tinh. Báo The Philippine Star dẫn lời các nhà chức trách nói mảnh vỡ từ tên lửa đẩy và các phần rời có thể rơi xuống vùng trời nước này và đe dọa các hoạt động hàng không.

Theo thông báo từ Bình Nhưỡng, một số phần rời của tên lửa đẩy sẽ rơi ở khu vực cách bờ biển tỉnh Cagayan thuộc đảo Luzon của Philippines 190km về phía đông. Joy Songsong, người phát ngôn của Cơ quan hàng không dân sự Philippines, cho biết cảnh báo đã được gửi cho nhiều hãng hàng không, bao gồm Korean Air, Japan Airlines, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Garuda Indonesia và Philippines Airlines, về việc các máy bay không được phép hoạt động trong vùng trời này từ 5g ngày 12-4 tới 13g ngày 16-4. Ít nhất 20 chuyến bay đi qua vùng trời này mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng, theo bà Songsong.

Trước đó, Philippines đã nhiều lần phản đối và hối thúc CHDCND Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh. Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin lên tiếng lo ngại vào ngày 3-4, bởi lẽ Bình Nhưỡng chưa bao giờ có một vụ phóng thử hoàn chỉnh. Phần rời thứ nhất của tên lửa đẩy dự kiến rơi ngoài khơi Hoàng Hải ở miền nam Hàn Quốc, phần rời thứ hai ở Thái Bình Dương gần Luzon .

“CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ thành công trong các lần phóng trước đó - ông Gazmin nói - Nó có thể lạng sang trái hoặc phải. Nếu đi chệch quỹ đạo, các mảnh vỡ có thể rơi vào lãnh thổ nước ta, nên chúng ta phải sẵn sàng… Sẽ không sao nếu mảnh vỡ nhỏ, nhưng nếu nó lớn như một chiếc xe hơi thì sao? Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy”.

Theo Tuoi tre

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.