Nhật phản đối HQ mời báo chí tới đảo tranh chấp

Hãng tin Kyodo cho biết Nhật Bản ngày 4-10 đã gửi công hàm phản đối việc Hàn Quốc mời đại diện các hãng truyền thông lớn trên thế giới tới thăm đảo Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima.

Mỹ tuyên bố không tham gia hòa giải tranh chấp đảo và lãnh hải ở Đông Á, và kêu gọi các nước không vì hòn đảo nhỏ mà bỏ quên lợi ích lớn - Ảnh: News

Mỹ tuyên bố không tham gia hòa giải tranh chấp đảo và lãnh hải ở Đông Á, và kêu gọi các nước không vì hòn đảo nhỏ mà bỏ quên lợi ích lớn - Ảnh: News

CNN đưa tin các phóng viên của các hãng thông tấn lớn nước ngoài như CNN, BBC, Financial Times, Washington Post đã được mời đến Hàn Quốc thăm đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp với Nhật Bản ngày 4-10 bằng trực thăng.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao cho Hàn Quốc hôm 4-10 viết: “Chuyến thăm này hoàn toàn không thể chấp nhận được và là một điều đáng tiếc” vì Nhật Bản cho rằng Hàn Quốc đã chiếm đảo bất hợp pháp.

Chuyến đi này là bước đầu tiên trong nỗ lực của Seoul nhằm quảng bá tuyên bố chủ quyền đối với đảo Dokdo/Takeshima sau khi chính quyền Hàn Quốc thông qua ngân sách bổ sung cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo chủ quyền.

Các nhà quan sát cho rằng mối quan hệ cấp cao giữa các nước Đông Á hiện trở nên tồi tệ nhất sau nhiều năm. Tranh chấp ở đảo Dokdo cũng khiến Mỹ lo ngại về các đồng minh quan trọng mà họ dựa vào để xây dựng ảnh hưởng trong khu vực.

Báo Financial Times cho hay có khoảng 45 cảnh sát biển Hàn Quốc bảo vệ nhóm đảo này, mỗi nhóm trực luân phiên hai tháng. Trên hòn đảo lớn nhất có một con đường tới khu sinh sống của lực lượng bảo vệ Hàn Quốc với một biển tên đường phố duy nhất. Trên đảo chỉ có một cặp vợ chồng ngư dân 71 tuổi sinh sống bằng hỗ trợ tài chính của chính quyền địa phương.

Theo Vietnamplus - ĐT

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.