Nhật xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ở Aomori

Công ty phát triển điện lực Nhật Bản (J-Power) ngày 1/10 đã nối lại việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Oma ở tỉnh Aomori.

Đây là công ty điện lực đầu tiên ở Nhật Bản tái khởi động công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân kể từ khi xảy ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 hồi đầu năm ngoái.

Do cuộc khủng hoảng hạt nhân dẫn đến việc đình chỉ dự án trên, Chủ tịch J-Power Masayoshi Kitamura cho rằng nhà máy sẽ đi vào hoạt động chậm hơn ít nhất 18 tháng so với kế hoạch ban đầu dự kiến vào tháng 11/2014.

(Nguồn: Areva News)

Ông Kitamura đã tới Oma và hai làng gần kề để giải thích về việc nối lại công tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân và ba địa phương này đã chấp nhận quyết định của công ty J-Power.

Thị trưởng thị trấn Oma Mitsuharu Kanazawa nói rằng ông thấy được giải tỏa gánh nặng khi J-Power nối lại thực hiện dự án có lợi cho thị trấn này vì nó tạo ra việc làm, nhưng chính quyền các địa phương nằm xa địa điểm xây dựng nhà máyđiện hạt nhân này lại tỏ ra lo ngại về các tác động xấu mà họ có thể phải đối mặt nếu xảy ra sự cố hạt nhân.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Hakodate ở Hokkaido - được phân cách bằng một eo biển nhưng vẫn nằm trong phạm vi bán kính 30km từ nhà máy, nói rằng ông muốn khởi kiện để ngừng dự án này.

Việc nối lại công việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Oma được thực hiện sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định cho phép các công ty điện lực tiếp tục xây dựng các lò phản ứng mới do họ đã giành được “giấy phép” của các chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, quyết định này cũng được cho là mâu thuẫn với tuyên bố của chính phủ Nhật Bản rằng sẽ loại bỏ phụ thuộc vào điện hạt nhân vào năm 2030 và không cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới theo chiến lược năng lượng của chính phủ được soạn thảo trong tháng Chín vừa qua.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano đã nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo rằng tùy các công ty điện lực quyết định có nối lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân hay không, nhưng Ủy ban quy định hạt nhân mới của Nhật Bản sẽ kiểm tra sự an toàn của nhà máy trước khi nó bắt đầu hoạtđộng.

J-Power đã bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Oma vào tháng 5/2008, dựkiến đưa vào hoạt động trong tháng 11/2014. Tuy nhiên, sau khi 40% công việc xây dựng được hoàn tất, dự án này bị đình chỉ sau sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.

J-Power cho biết loại lò phản ứng nước sôi tiên tiến sẽ được lắp đặt tại nhà máy Oma với kế hoạch sử dụng nhiên liệu ôxit hỗn hợp (MOX) giữa plutonium và uranium, trong đó có plutonium được triết xuất từ nhiên liệu đã qua sử dụng. Công ty này khẳng định “nhà máy sẽ rất an toàn và tin cậy do sử dụng công nghệtiên tiến nhất.”

Chính phủ Nhật Bản đã cho phép xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân trước khi xảy ra sự cố Fukushima 1, trong đó việc xây dựng lò số 3 tại Nhà máy điện hạt nhân Shimane của Công ty điện lực Chugoku ở tỉnh Shimane đã gần hoàn tất.

Ngược lại, có ít tiến bộ với lò phản ứng số 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Higashidori của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Aomori. Triển vọng nối lại công việc xây dựng tại nhà máy này rất mờ nhạt vì TEPCO đang tập trung nỗ lực khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Ngoài ra, Nhật Bản còn có chín lò phản ứng khác đã được lên kế hoạch xây dựng, nhưng chưa khởi công./.
Theo (Vietnam+) - VT

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.