Nhiều công trình, phần quà trị giá hơn 1,3 tỷ đồng được trao tặng tại chương trình 'Tháng Ba biên giới' tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 25/2, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

anh-1-7736-5587.jpg
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024). Ảnh: Hải Thượng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Tương Dương và bà con nhân dân xã Tam Quang.

anh-4-1-1586-2937.jpg
Đồng chí Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chương trình. Ảnh: Hải Thượng

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được thiết kế với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”. Trong khuôn khổ Lễ ra quân cấp Trung ương, nhiều phần quà ý nghĩa đã được Ban tổ chức chương trình trao tặng cho lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi huyện Tương Dương.

anh-2-1096-3394.jpg
Ban tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" trao sân chơi cho Trường Mầm non xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Hải Thượng

Cụ thể tặng 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín; 30 suất quà, 25 suất học bổng Vừ A Dính, 20 chiếc xe đạp và 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 cờ Tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên.

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn tặng 3.000 con gà giống, 1,5 tấn thức ăn và dụng cụ chăn nuôi cho 30 hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số để xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ.

anh5-3677-3143.jpg
Ban tổ chức chương trình trao quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn. Ảnh: Hải Thượng
anh-6-6227-9572.jpg
Ban tổ chức chương trình trao 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Thượng

Đặc biệt, Chương trình “Tháng Ba biên giới” còn triển khai nhiều công trình thanh niên gồm: 01 công trình “Thắp sáng đường biên” tại xã Yên Thắng; 01 công trình “Cầu hạnh phúc” tại thị trấn Thạch Giám; 02 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại Trường Tiểu học Tam Đình, xã Tam Đình và Trường Tiểu học Tam Quang 1, xã Tam Quang; 02 phòng tin học cho học sinh tại Trường Phổ thông DTNT THCS Tương Dương (Tương Dương) và Trường Tiểu học Tri Lễ 1, xã Tri Lễ (Quế Phong); 01 công trình sân chơi cho em tại điểm trường Mầm non bản Tùng Hương, xã Tam Quang và 01 sân bóng chuyền tại bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương; 02 “Nhà Hạnh phúc” cho học sinh mồ côi hoàn cảnh khó khăn là các em Moong Văn Hoàng, Moong Khai Minh, xã Bảo Nam ( huyện Kỳ Sơn) và Viêng Văn Thành, xã Tam Quang (huyện Tương Dương, trị giá 80 triệu đồng/nhà.

anh-7-2-6155-7583.jpg
Ban tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc cho người dân. Ảnh: Hải Thượng
anh-8-7319-8420.jpg
Trao quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Hải Thượng
bna-ac68ef9c4a7fe721be6e-3936.jpg
Trao quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Nguyễn Thị Quỳnh

Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình là hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn nhận đỡ đầu 03 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi (tối thiểu mỗi tháng 500.000 đồng/em).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.