Nhiều đổi mới, sáng tạo tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh được tổ chức 4 năm/lần và là nơi quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của ngành. Năm nay, số lượng giáo viên tham dự lên đến hơn 400 người và là năm có số lượng dự thi đông nhất.
Để được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh các thầy cô giáo phải đạt chuẩn nghề nghiệp và trong 3 năm gần đây phải có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc phải là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018. Tuy nhiên, số lượng giáo viên dự thi không vượt quá 3% tổng số giáo viên của đơn vị mình. Năm nay, toàn tỉnh có 414 giáo viên đăng ký dự thi nhưng sau phần thi đầu tiên - trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đã có 8 giáo viên bị loại. Ảnh: Mỹ Hà

Để được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh các thầy cô giáo phải đạt chuẩn nghề nghiệp và trong 3 năm gần đây phải có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc phải là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018. Tuy nhiên, số lượng giáo viên dự thi không vượt quá 3% tổng số giáo viên của đơn vị mình. Năm nay, toàn tỉnh có 414 giáo viên đăng ký dự thi nhưng sau phần thi đầu tiên - trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đã có 8 giáo viên bị loại. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho phần thi thứ 2 - phần thi thực hành, ban tổ chức đã lựa chọn đội ngũ ban giám khảo là giáo viên cốt cán, hiệu trưởng, hiệu phó và nhiều giảng viên đến từ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trước mỗi tiết dạy của các thí sinh dự thi, ban giám khảo sẽ bốc thăm để đảm bảo khách quan, công bằng. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho phần thi thứ 2 - phần thi thực hành, ban tổ chức đã lựa chọn đội ngũ ban giám khảo là giáo viên cốt cán, hiệu trưởng, hiệu phó và nhiều giảng viên đến từ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trước mỗi tiết dạy của các thí sinh dự thi, ban giám khảo sẽ bốc thăm để đảm bảo khách quan, công bằng. Ảnh: Mỹ Hà

Theo quy định, giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh” phải đảm bảo các điều kiện: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số Giám khảo đánh giá loại giỏi và không có Giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số Giám khảo đánh giá mức đạt. Chính vì thế, bước sang vòng thi thứ 2, nhiều giáo viên đặt nhiều tâm huyết cho bài giảng của mình dù từ khi bốc thăm bài học đến khi chuẩn bị, mỗi giáo viên chỉ có 1 ngày chuẩn bị và làm quen với lớp học. Ảnh: Mỹ Hà

Theo quy định, giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh” phải đảm bảo các điều kiện: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số Giám khảo đánh giá loại giỏi và không có Giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số Giám khảo đánh giá mức đạt. Chính vì thế, bước sang vòng thi thứ 2, nhiều giáo viên đặt nhiều tâm huyết cho bài giảng của mình dù từ khi bốc thăm bài học đến khi chuẩn bị, mỗi giáo viên chỉ có 1 ngày chuẩn bị và làm quen với lớp học. Ảnh: Mỹ Hà

Sinh năm 1997, thầy giáo Lê Văn Cường - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Ngàn (Con Cuông) là một trong những giáo viên trẻ nhất của cuộc thi năm nay. Sau 4 năm ra trường và được phân công công tác tại một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện miền núi Con Cuông, thầy Cương cho rằng, rất vinh dự khi được ngành Giáo dục huyện nhà chọn đi thi lần này. Xuống thành phố Vinh dự thi trong một môi trường dạy học khác biệt tạo cho thầy sự hào hứng khi chuẩn bị bài giảng. Trước giờ thi chính thức, thầy vẫn tranh thủ đến lớp học để soạn lại tiết tập làm văn mà mình đã bốc thăm được với bài "luyện tập tả người". Ảnh: Mỹ Hà

Sinh năm 1997, thầy giáo Lê Văn Cường - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Ngàn (Con Cuông) là một trong những giáo viên trẻ nhất của cuộc thi năm nay. Sau 4 năm ra trường và được phân công công tác tại một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện miền núi Con Cuông, thầy Cương cho rằng, rất vinh dự khi được ngành Giáo dục huyện nhà chọn đi thi lần này. Xuống thành phố Vinh dự thi trong một môi trường dạy học khác biệt tạo cho thầy sự hào hứng khi chuẩn bị bài giảng. Trước giờ thi chính thức, thầy vẫn tranh thủ đến lớp học để soạn lại tiết tập làm văn mà mình đã bốc thăm được với bài "luyện tập tả người". Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Lô Thị Huyền - giáo viên người dân tộc Thái cũng là một nữ giáo viên còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9X, đại diện cho Trường Tiểu học Hữu Kiệm - huyện Kỳ Sơn. Bốc thăm được tiết dạy về Tập đọc, cô giáo Lô Thị Huyền cho biết ban đầu chị rất lo lắng vì ở trường chị dạy, học sinh chủ yếu là người Khơ mú nên việc dạy và việc học có nhiều sự khác biệt. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn làm quen, những học sinh đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - thành phố Vinh đã đem đến cho chị sự bất ngờ bởi các em rất tự tin, nhanh nhẹn và hợp tác với cô giáo, giúp chị hoàn thành một tiết học theo đúng giáo án đã đề ra. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Lô Thị Huyền - giáo viên người dân tộc Thái cũng là một nữ giáo viên còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9X, đại diện cho Trường Tiểu học Hữu Kiệm - huyện Kỳ Sơn. Bốc thăm được tiết dạy về Tập đọc, cô giáo Lô Thị Huyền cho biết ban đầu chị rất lo lắng vì ở trường chị dạy, học sinh chủ yếu là người Khơ mú nên việc dạy và việc học có nhiều sự khác biệt. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn làm quen, những học sinh đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - thành phố Vinh đã đem đến cho chị sự bất ngờ bởi các em rất tự tin, nhanh nhẹn và hợp tác với cô giáo, giúp chị hoàn thành một tiết học theo đúng giáo án đã đề ra. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học năm nay được thực hiện theo Thông tư số 22 năm 2019 của Bộ GD&ĐT . Theo quy định, năm nay giáo viên dạy các lớp 1, 2, 3 sẽ dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giáo viên dạy lớp 4, lớp 5 sẽ dạy theo chương trình hiện hành. Để chuẩn bị cho các tiết học, mỗi giáo viên đều cố gắng đổi mới trong cách dạy nhằm tạo hứng thú cho học trò, lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học năm nay được thực hiện theo Thông tư số 22 năm 2019 của Bộ GD&ĐT . Theo quy định, năm nay giáo viên dạy các lớp 1, 2, 3 sẽ dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giáo viên dạy lớp 4, lớp 5 sẽ dạy theo chương trình hiện hành. Để chuẩn bị cho các tiết học, mỗi giáo viên đều cố gắng đổi mới trong cách dạy nhằm tạo hứng thú cho học trò, lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài các giáo viên dạy văn hóa, năm nay hơn 100 giáo viên dạy các môn năng khiếu cũng tham dự cuộc thi này và là lần đầu tiên có đủ số bộ môn tham dự. Trong ảnh, một tiết dạy âm nhạc dành cho học sinh lớp 4. Tiến sĩ Hồ Thị Việt Yến - Trưởng khoa Giáo dục thể chất nghệ thuật - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - thành viên ban giám khảo đánh giá cao sự cố gắng của các giáo viên dự thi môn Âm nhạc. Nét mới là các giáo viên đưa bộ gõ vận động theo cơ thể vào trong bài học khiến cho học sinh rất thích thú, tạo ra sự sôi động cho từng tiết học. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài các giáo viên dạy văn hóa, năm nay hơn 100 giáo viên dạy các môn năng khiếu cũng tham dự cuộc thi này và là lần đầu tiên có đủ số bộ môn tham dự. Trong ảnh, một tiết dạy âm nhạc dành cho học sinh lớp 4. Tiến sĩ Hồ Thị Việt Yến - Trưởng khoa Giáo dục thể chất nghệ thuật - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - thành viên ban giám khảo đánh giá cao sự cố gắng của các giáo viên dự thi môn Âm nhạc. Nét mới là các giáo viên đưa bộ gõ vận động theo cơ thể vào trong bài học khiến cho học sinh rất thích thú, tạo ra sự sôi động cho từng tiết học. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ giáo viên dự thi, các giám khảo chấm thi cũng làm việc rất trách nhiệm giúp thí sinh yên tâm hoàn thành bài thi của mình. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ giáo viên dự thi, các giám khảo chấm thi cũng làm việc rất trách nhiệm giúp thí sinh yên tâm hoàn thành bài thi của mình. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi Giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, trở thành diễn đàn lớn để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm dạy học. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi Giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, trở thành diễn đàn lớn để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm dạy học. Ảnh: Mỹ Hà

Theo ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Trưởng ban Tổ chức hội thi: Hội thi năm nay được đánh giá cao về chất lượng và các giáo viên có nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giúp các em được tham gia vào tất cả các quá trình học tập, kể cả những học sinh có năng lực trung bình. Nhiều giáo viên rất sáng tạo trong quá trình triển khai các tiết dạy, linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo được sự hứng thú cho học trò.

Thông qua những hoạt động này, giáo viên được trao đổi, bàn bạc, thực hiện nhằm lựa chọn nội dung giảng dạy, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, tổ chức cho học sinh hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá học sinh... Đây cũng là ngày hội của toàn ngành và là một hoạt động chuyên môn có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, trở thành diễn đàn lớn để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm dạy học.


tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.