Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo ở Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu

Trọng Tuấn - Như Thuỷ - Phan Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp.
Trao quà động viên, hỗ trợ Công an xã Mỹ Lý. Ảnh: Trọng Tuấn

Trao quà động viên, hỗ trợ Công an xã Mỹ Lý. Ảnh: Trọng Tuấn

Đoàn công tác của Công an thành phố Vinh do Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an thành phố dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Tại đây, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh, Thượng tá Nguyễn Đức Cường đã trao tặng UBND xã và Công an xã Mỹ Lý nhiều trang thiết bị và tiền mặt. Trong đó, trao tặng UBND xã 3 máy in và 1 TV trị giá 25 triệu đồng; hỗ trợ Công an xã Mỹ Lý 1 bồn chứa nước trị giá 10 triệu đồng; trao 24 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, tổng giá trị các phần quà hơn 60 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Chia sẻ khó khăn với lực lượng bộ đội Biên phòng công tác tại địa bàn, Công an thành phố Vinh đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt và các phần quà giá trị.

Trước đó, chia sẻ khó khăn với địa bàn vùng cao biên giới, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quyết tâm giữ "sạch ma tuý" trên địa bàn, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Công an thành phố cũng đã hỗ trợ cho chính quyền và lực lượng Công an xã Mỹ Lỹ nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất thiết thực phục vụ công tác với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, bao gồm 100 bộ biểu mẫu về công tác quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo Luật mới, 300 que test ma túy, 300 bộ test Covid-19 và 10 triệu đồng, 1 bộ máy chiếu, 1 máy giặt… cùng nhiều phần quà có giá trị.

* UBND huyện Quỳnh Lưu vừa phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Quỳnh Tân và Tân Thắng.

Trao số tiền 50 triệu đồng xây dựng nhà tình thương ở xã Quỳnh Tân. Ảnh: Như Thuỷ

Trao số tiền 50 triệu đồng xây dựng nhà tình thương ở xã Quỳnh Tân. Ảnh: Như Thuỷ

Dịp này, đoàn công tác của huyện đã đến trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 em Lê Thị Sương và Lê Tiến Công Quyền ở xóm 15, xã Quỳnh Tân bị mồ côi bố, gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ phải bươn chải làm thuê nuôi 2 em ăn học.

Tiếp đến, đoàn thăm và trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho 2 em thuộc đồng bào dân tộc Thái ở bản Nam Việt, xã Tân Thắng, hoàn cảnh gia đình của 2 em thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

* Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳ Hợp đã đến động viên và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Xuyến - nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xóm Cầu Đá, xã Yên Hợp. Cùng đi có lãnh đạo một số ban, ngành huyện và chính quyền địa phương.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳ Hợp trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Xuyến. Ảnh: Phan Giang

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳ Hợp trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Xuyến. Ảnh: Phan Giang

Bà Phạm Thị Xuyến là hộ thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Trong nhà có 6 nhân khẩu, cá nhân bà Xuyến là người có công với cách mạng, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng của người bị nhiễm chất độc hóa học. Éo le hơn, ngôi nhà bà ở không may bị hỏa hoạn vào tháng 4/2022.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Xuyến, Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã thu xếp, bố trí nơi ở tạm thời cho gia đình bà. Đến tháng 5/2022, được sự hỗ trợ của các cấp ban, ngành tỉnh, huyện và nhân dân địa phương, gia đình bà Xuyến đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới khang trang, với diện tích khoảng 100 m2, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, trong đó Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại là nguồn kinh phí do chính quyền địa phương phát động quyên góp và gia đình tự vận động.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.