Nhiều học sinh ở xã Lạng Sơn (Anh Sơn) đã đến trường trở lại

Tiến Hùng - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 8/9, đã có hơn một nửa số học sinh của Trường THCS Khai Lạng tại điểm trường xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) đi học trở lại. 

Theo báo cáo của Trường THCS Khai Lạng (Anh Sơn), sáng 8/9, tại điểm trường ở xã Lạng Sơn, đã có 82 trên tổng số 154 học sinh khối 6, 7, 8 đi học trở lại. Trong đó, có 38/51 em học sinh khối 8; 24/46 học sinh khối 7 và 20/56 học sinh khối 6.

Riêng học sinh khối 9 của xã Lạng Sơn đi học tại điểm trường chính ở xã Khai Sơn, đến sáng 8/9, mới chỉ có 3 trong tổng số 52 em đến lớp. Như vậy, đến nay còn 121 học sinh từ khối 6 đến khối 9 của xã Lạng Sơn vẫn chưa được đến trường đi học vì bố mẹ phản đối chuyện sáp nhập. Trong khi đó, ngày 7/9, tại điểm trường xã Lạng Sơn chỉ có 11/154 em học sinh được vào lớp.

Lớp học tại điểm trường xã Lạng Sơn sáng 8/9. Ảnh: H.H

Lớp học tại điểm trường xã Lạng Sơn sáng 8/9. Ảnh: H.H

Thầy Lê Đình Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Khai Lạng cho biết, dù trời mưa lớn nhưng từ sáng sớm, các giáo viên và lực lượng công an đã có mặt tại cổng trường, an ninh được thắt chặt hơn. "Mỗi lần các em đạp xe đến, chúng tôi đều đứng trước cổng để đón, không để ai ngăn cản các em vào trường", thầy Hà kể.

Tuy nhiên, khi đến giờ vào lớp, sau tiếng trống của nhà trường, hơn 50 người đã ùa vào trường với mục đích lôi các em học sinh ra ngoài, không cho học tiếp. Trong số này, có những người không có con em đang học trong trường.

"Khi thấy cảnh đó, các giáo viên đã lập tức đóng cửa phòng. Đồng thời, nhà trường và lực lượng công an cũng ngăn cản, đề nghị người dân ra khỏi khuôn viên nhà trường. Việc dạy và học vì thế sau đó diễn ra bình thường", thầy Hà nói thêm.

Sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban liên quan đã trực tiếp đối thoại với hàng trăm người dân tại trụ sở xã Lạng Sơn. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc cho bà con về đề án sáp nhập Trường THCS Khai Lạng.

Lớp học dần đông vui trở lại. Ảnh: H.H

Lớp học dần đông vui trở lại. Ảnh: H.H

“Chúng tôi mong muốn phụ huynh sớm cho con em tới trường. Những khó khăn, vướng mắc về sáp nhập trường lớp sẽ được xem xét, điều chỉnh nhằm mục đích cao nhất vì quyền lợi các em”, ông Đoàn Văn Thanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn nói.

Cũng trong ngày 8/9, đoàn công tác do đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cũng tới huyện Anh Sơn để làm việc về vấn đề này. Cùng đi có GS. TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. Sau khi làm việc với Thường trực Huyện ủy Anh Sơn, đoàn công tác trực tiếp về xã Lạng Sơn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời làm việc với lãnh đạo địa phương này.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương, lãnh đạo tỉnh thống nhất với phương án của huyện Anh Sơn đưa ra là tiếp tục để toàn bộ học sinh khối 9 học tại điểm trường chính ở xã Khai Sơn. Còn học sinh các khối 6,7,8 của xã Lạng Sơn thì vẫn học tại điểm trường phụ ở xã Lạng Sơn. Còn các kiến nghị của người dân, lãnh đạo huyện sẽ xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã nhiều lần phản ánh, việc sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn và Trường THCS Khai Sơn được UBND huyện Anh Sơn thực hiện từ năm học 2018 - 2019, thành Trường THCS Khai Lạng (đóng tại xã Khai Sơn). Điểm trường mới cách Trường THCS Lạng Sơn cũ hơn 4 km. Hiện đề án đã được phê duyệt, triển khai nhưng sau 4 năm học, chỉ có khối 9 chuyển về trường chính THCS Khai Lạng. Các khối 6, 7, 8 của xã Lạng Sơn vẫn học ở cơ sở 2.

Theo lộ trình, đầu năm học này, toàn bộ khối 6, 7, 8 sẽ được chuyển về trường mới. Nhưng khi nhận được thông tin, nhiều hộ dân đã đồng loạt gửi đơn thư phản đối vì cho rằng quãng đường quá xa, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Nhận thấy một số người dân vẫn chưa đồng thuận, ngày 15/7, Thường trực Huyện ủy Anh Sơn đã ra thông báo về quyết định chưa sáp nhập các khối lớp còn lại điểm trường Lạng Sơn về điểm trường Khai Sơn trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không bằng lòng, họ tiếp tục không cho con em đến trường để gây áp lực, yêu cầu phải hủy bỏ đề án sáp nhập trường đã ban hành từ 4 năm trước.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.