Nhiều quán hàng tại TP Vinh vẫn hoạt động sau 1 ngày có lệnh cấm của Thủ tướng

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Tường Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu lực, đa số người dân thành phố Vinh đã nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, đến tối hôm nay (28/3) vẫn còn một số nhà hàng dịch vụ ăn uống mở cửa hoạt động.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học và tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu).
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học và tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phần lớn các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đức Anh
Bà Bùi Thị Minh Châu - Chủ một quán bia trên đường Hermann cho biết:
Bà Bùi Thị Minh Châu - Chủ một quán bia trên đường Herman, TP. Vinh cho biết: "Ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và thông báo của UBND tỉnh, tôi đã tự giác tạm dừng công việc kinh doanh. Vẫn biết sẽ bị thất thu không nhỏ nhưng vì sức khỏe của gia đinh và cộng đồng nên tôi sẵn sàng thực hiện". Ảnh: Đức Anh
Tuy vậy,
Tuy vậy, trong thời gian từ 17h30' đến 19h ngày 28/3, chúng tôi đi khảo sát một số địa điểm ở nội thành Vinh như: Khu đô thị mới Vinh Tân, các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong... nhận thấy một số nhà hàng, quán ăn vẫn hoạt động, tuy lượng khách đã giảm hẳn so với ngày thường. Trong ảnh: Một nhà hàng ở Khu Đô thị mới Vinh Tân vẫn mở cửa vào thời điểm 17h30' ngày 28/3. Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt,
Tuyến đường Phan Đăng Lưu được gọi là "Phố bia", vì nơi đây tập trung nhiều quán bia hơi, là điểm tụ tập của người dân thành phố vào thời điểm cuối buổi chiều và buổi tối hàng ngày. Hôm nay, bên cạnh một số quán bia đã ngừng hoạt động kinh doanh, thì một số quán vẫn đang mở cửa phục vụ. Đặc biệt, có những quán tụ tập đến hàng chục khách, nghĩa là vi phạm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.  Ảnh: Đức Anh
a
Điều đáng nói là một số người dân, phần lớn là những người trẻ tuổi vẫn thản nhiên tụ tập ở các quán bia, nhà hàng, phớt lờ những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh, coi thường sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng, xã hội. Trong ảnh: Chụp tại một quán bia trên đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh chiều 28/3. Ảnh: Đức Anh
Hiện nay, các phường, xã của thành phố Vinh
Hiện nay, các phường, xã của thành phố Vinh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và các cấp chính quyền về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 , trong đó có việc tạm dừng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phường Trường Thi vận động các chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết tạm dừng việc kinh doanh sau khi những người khách đang có mặt trong quán ra về và không đón thêm khách mới vào lúc 18h ngày 28/3. Ảnh: Đức Anh
Để thực hiện nghiêm
Để thực hiện nghiêm chỉ đạo về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Vinh và các phường, xã trên địa bàn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức chấp hành. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức cho các chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết tạm dừng hoạt động theo quy định. Những nhà hàng, quán ăn không thực hiện sẽ được xử lý nghiêm. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.