Nhiều sản phẩm Nghệ An được vào siêu thị, chuỗi hệ thống cung ứng trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 21/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (đa phần là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản) đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng nổi tiếng.

Công tác xúc tiến thương mại vẫn được xem là đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ, làm bệ phóng để các sản phẩm xứ Nghệ tiếp cận với thị trường rộng lớn. Do đó, từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An đã tăng cường kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đặc trưng vùng, miền xứ Nghệ.

bna_Tương Nam Anh là sản phẩm nổi tiếng, đạt 4 sao OCOP trên địa bàn huyện Nam Đàn ảnh Quang An.jpg
Nghệ An là địa phương có nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP trên cả nước. Ảnh: Quang An

Trong đó, các đơn vị đã trực tiếp làm việc với các nhà phân phối lớn trên toàn quốc như: Wincommerce, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, MM Mega Market, Central Group; Đồng thời, khâu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tham gia các chương trình kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa trên cả nước.

Chị Trần Thị Lê - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình An (T.X Hoàng Mai) cho biết: Mỗi khi có các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, dù bất cứ ở tỉnh, thành nào, chị cũng thu xếp tham gia để quảng bá sản phẩm của cơ sở mình. Đơn cử như trong năm 2023, sản phẩm của HTX đã có mặt tại 2 hội nghị kết nối cung - cầu ở Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, cùng với đó là 3 hội chợ trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành khác.

Sau những chương trình ấy, sản phẩm của đơn vị đã được liên hệ để cung ứng cho một số chuỗi cửa hàng tại Hà Nội, Trạm dừng chân 79 Hạ Long (Quảng Ninh)…; sức tiêu thụ từ đó cũng tăng lên rõ rệt.

bna_1.jpg
Gian hàng sản phẩm của tỉnh Nghệ An tại Hội nghị kết nối cung - cầu ở tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ảnh: P.V

Thống kê của Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho thấy, hiện nay, có trên 20 cơ sở sản xuất sản phẩm tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký kết nguyên tắc đưa sản phẩm vào một số hệ thống phân phối hàng hóa lớn. 74/403 sản phẩm tỉnh Nghệ An; 21/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (đa phần là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản) đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như BigC, MM Mega Market, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, Maxi Mart… và các điểm giới thiệu bán, sản phẩm tỉnh Nghệ An của các tỉnh, thành như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk...

Trong đó, các sản phẩm nổi bật thuộc các cơ sở như: Công ty CP Biển Quỳnh (12 sản phẩm), Công ty Bún sạch Thanh Phúc, Công ty Bánh đa Lương Sơn (3 sản phẩm), Công ty Dược liệu Pù Mát (13 sản phẩm), Cơ sở bánh kẹo Đô Lương (3 sản phẩm), Lạc sen của Công ty Nông, lâm sản Sỹ Thắng (2 sản phẩm), Cam Vinh Kỳ Yến của Công ty CP Trang trại Phủ Quỳ…

Một số sản phẩm chế biến từ nông sản đã tìm được thị trường xuất khẩu ổn định như sản phẩm chè búp có thị trường ổn định tại các nước Tây Á, sản phẩm nước mắm tiêu thụ tại thị trường Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hiện toàn tỉnh có 17 khu trưng bày, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn (trong đó, có 4 điểm được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, 13 điểm do chủ thể tự đầu tư). Các điểm trưng bày sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm xứ Nghệ tại Sở Công thương ảnh Quang An.jpg
Gian hàng trưng bày các sản phẩm xứ Nghệ tại Sở Công Thương: Ảnh: Quang An

Trung bình mỗi năm, đơn vị tham gia khoảng 10 hội chợ, hội nghị kết nối cung - cầu với hàng trăm sản phẩm xứ Nghệ được chọn lựa, quảng bá khắp các tỉnh, thành trong Nam, ngoài Bắc. Riêng trong quý IV năm 2023, TP.Hà Nội và Nghệ An sẽ làm không gian giới thiệu sản phẩm OCOP của 2 địa phương tại phố đi bộ gắn với 60 năm thành lập TP.Vinh. Vào đầu tháng 12 sẽ tổ chức hội chợ các sản phẩm thương mại Nghệ An tại TP.Vinh với khoảng 300 gian hàng... Đây dự kiến sẽ là cú hích trong kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.