Nhiều trường mầm non ở thành phố Vinh tổ chức bốc thăm để tuyển sinh

(Baonghean.vn) - Hầu như năm nào cũng vậy, cứ bước vào năm học mới tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh lại tổ chức bốc thăm để tuyển sinh do số lượng hồ sơ đăng ký quá đông.
Năm nay do dịch Covid-19 nên các phụ huynh đến bốc thăm cho con vào Trường Mầm non Hà Huy Tập được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm các cháu 2 tuổi và nhóm các cháu 4 tuổi, điều này sẽ giúp nhà trường tránh được việc tập trung quá đông phụ huynh cùng một lúc. Các phụ huynh khi đến tham dự lễ bốc thăm sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Năm nay do dịch Covid-19 nên các phụ huynh đến bốc thăm cho con vào Trường Mầm non Hà Huy Tập được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm các cháu 2 tuổi và nhóm các cháu 4 tuổi, điều này sẽ giúp nhà trường tránh được việc tập trung quá đông phụ huynh cùng một lúc. Các phụ huynh khi đến bốc thăm sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Theo giáo viên tuyển sinh của nhà trường cho biết năm 2016 và năm 2018 là những năm đẹp nên số lượng cháu được sinh ra khá đông vì thế số lượng học sinh nộp hồ sơ vào trường mầm non rất đông vì thế nhà trường buộc phải tổ chức bốc thăm để đảm bảo quyền lợi công bằng cho các phụ huynh. Ảnh: Đức Anh
Theo giáo viên tuyển sinh của nhà trường cho biết, năm 2016 và năm 2018 là những năm đẹp nên số lượng cháu được sinh ra khá đông, vì thế số lượng học sinh nộp hồ sơ vào trường mầm non năm nay tăng đột biến, vì thế nhà trường buộc phải tổ chức bốc thăm để đảm bảo quyền lợi công bằng cho các phụ huynh. Ảnh: Đức Anh
Theo chủ trương phổ cập giáo dục mầm non của nhà nước thì các cháu có độ tuổi 5 tuổi thì bắt buộc các trường mầm non công lập sẽ phải tiếp nhận vào học. Vì thế số lượng các cháu ở độ tuổi 5 tuổi nộp hồ sơ vào trường Hà Huy Tập khá đông vì thế buộc trường phải giảm lớp trẻ 2 tuổi xuống từ 3 lớp xuống còn 2 lớp để số học sinh không vượt quá quy định. Điều này làm cho số lượng hồ sơ ở nhóm lớp 2 tuổi không trúng tuyển vào trường rất lớn(có trên 90 hồ sơ nạp vào nhưng chỉ tiêu chỉ lấy 50 cháu). Ảnh: Đức Anh
Theo chủ trương phổ cập giáo dục mầm non của Nhà nước, các cháu độ tuổi 5 tuổi sẽ đương nhiên được tiếp nhận vào các trường mầm non công lập trên địa bàn. Vì thế, số lượng các cháu ở độ tuổi 5 tuổi nộp hồ sơ vào Trường Mầm non Hà Huy Tập khá đông buộc trường phải giảm lớp trẻ 2 tuổi từ 3 lớp xuống còn 2 lớp để số học sinh không vượt quá quy định. Điều này làm cho số lượng hồ sơ ở nhóm lớp 2 tuổi không trúng tuyển vào trường rất lớn (có trên 90 hồ sơ nộp vào nhưng chỉ tiêu chỉ lấy 50 cháu). Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo việc bốc thăm được minh bạch, công bằng, đúng quy định thì phụ huynh sẽ được lên kiểm tra phiếu bốc thăm trước khi cho vào thùng phiếu. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo việc bốc thăm được minh bạch, công bằng, đúng quy định, phụ huynh sẽ được lên kiểm tra phiếu bốc thăm trước khi cho vào thùng phiếu. Ảnh: Đức Anh
Giấy để làm phiếu bốc thăm được chọn là loại giấy dày đảm bảo khi gấp lại không nhìn thấy được. Những tờ phiếu sẽ được chính phụ huynh gấp lại và bỏ vào thùng phiếu. Ảnh: Đức Anh
Giấy để làm phiếu bốc thăm được chọn là loại giấy dày đảm bảo khi gấp lại không nhìn thấy được. Những tờ phiếu sẽ được chính phụ huynh gấp lại và bỏ vào thùng phiếu. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui khôn xiết của phụ huynh khi bốc được lá thăm may mắn trúng tuyển vào trường. Chị Lương Thị Bích Hiệp sau khi bốc được lá thăm may mắn chia sẻ: Tôi rất vui mừng vì hôm nay con mình đã chính thức được vào trường mầm non công lập. Vào được trường mầm non công lập sẽ giảm đi được khá nhiều tiền học phí so với trường tư ở ngoài bớt đi được phần nào gánh nặng cho vợ chồng tôi. Mặt khác trường công lập năm nay có nhiều thay đổi ví dụ như các cháu sẽ được ăn sáng tại trường, được có thêm giờ học tiếng Anh vv...  điều này rất tốt cho cả phụ huynh và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của phụ huynh khi bốc được lá thăm may mắn trúng tuyển vào trường. Chị Lương Thị Bích Hiệp sau khi bốc được lá thăm may mắn chia sẻ: Tôi rất vui vì hôm nay con mình đã chính thức được vào trường mầm non công lập. Vào được trường mầm non công lập sẽ giảm được khá nhiều tiền học phí so với trường tư, bớt được phần nào gánh nặng cho vợ chồng tôi. Mặt khác, trường công lập năm nay có nhiều thay đổi, ví dụ như các cháu sẽ được ăn sáng tại trường, được có thêm giờ học tiếng Anh... điều này rất tốt cho cả phụ huynh và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Nhiều phụ huynh lại tỏ ra hơi buồn vì bốc phải lá thăm không trúng tuyển nhưng họ cũng được nhà trường an ủi rằng các cháu sẽ được vào trường vào năm sau khi các cháu bước sang 5 tuổi. Ảnh: Đức Anh
Nhiều phụ huynh có con 4 tuổi bốc phải lá thăm không trúng tuyển được nhà trường an ủi rằng các cháu sẽ chỉ phải đợi 1 năm, vì khi các cháu bước sang 5 tuổi sẽ đương nhiên được nhận vào trường. Năm nay hình thức nộp hồ sơ trực tuyến đã tạo thuận lợi lớn cho các phụ huynh. Nhiều phụ huynh mong muốn năm sau sẽ không còn phải bốc thăm trực tiếp như năm nay, mà thay vào đó có thể là phần mềm tự lựa chọn ngẫu nhiên hồ sơ trúng tuyển. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.