Nhiều ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Thủ đô

13/10/2012 09:33

Các ý kiến đóng góp vào việc quản lý và bảo vệ môi trường, đất đai, dân cư và giao thông vận tải.

Chiều 11/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành, địa phương đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô.

Góp ý vào dự thảo Luật này, các đại biểu tập trung bàn về những quy định liên quan đến các vấn đề như quản lý và bảo vệ môi trường; quản lý đất đai; quản lý dân cư; phát triển, quản lý giao thông vận tải.

Ông Vũ Ngọc Thành, Phó trưởng phòng pháp chế, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, Luật Thủ đô cần có quy định trong quản lý đất đô thị, cần dành một tỷ lệ diện tích đất phù hợp để phát triển các khu đô thị xây dựng nhà ở xã hội, nhằm tạo điều kiện cho người nghèo có cớ hội mua được nhà ở.

Về vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường cho rằng, cần quy chuẩn hoá thành các tiêu chuẩn, chuẩn mực về môi trường chứ không quy định chung chung như dự thảo luật.

“Chúng ta xây dựng nội dung này để Hà Nội xanh, sạch đẹp hơn, nhưng thực sự khó về chuẩn mực. Đây là tiêu chuẩn về kỹ thuật vì vậy tôi cho rằng cần có chuẩn mực. Quy định các tổ chức cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn gần phải bị xử lý nghiêm minh, triệt để về nguyên tắc thì đúng, nhưng xử lý như thế nào? Do đó tôi cho rằng thiết chế này cần sát thực tế hoặc cần có sự đầu tư của Nhà nước hoặc Thủ đô, tôi nghĩ như thế sẽ hợp lý hơn” - Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường nêu ý kiến.

Về điều khoản quản lý dân cư, một số đại biểu đề nghị Luật Thủ đô cần bổ sung quy định công dân có thể đăng ký thường trú ở nội thành, nếu sống tạm trú liên tục 2 năm, có việc làm ổn định và hợp pháp, cũng như xét đặc cách đăng ký thường trú với những người có thành tích đặc biệt.

Dự kiến, dự thảo Luật Thủ đô sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 tới./.


Theo (vov.vn)-L.T

Nhiều ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO