(Baonghean.vn) - Thời kỳ cao điểm mùa du lịch năm 2023, bình quân hàng ngày phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đón hàng nghìn du khách về tắm biển và nghỉ dưỡng. Dịp này, các khu kinh doanh ẩm thực trở nên nhộn nhịp bởi lượng khách có nhu cầu thưởng thức hải sản rất lớn.
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng nhiều du khách vẫn chọn phố biển Cửa Lò (Nghệ An) làm điểm đến nghỉ dưỡng và vui chơi. Đến với khu du lịch biển đẹp hàng đầu miền Trung, du khách thực sự có được những trải nghiệm thú vị.
(Baonghean.vn) - Trưa 27 tháng Chạp được xem là ngày cuối cùng đánh bắt hải sản của ngư dân Nghệ An. Do vậy tại các cảng cá trở nên hối hả, khẩn trương hơn đối với mỗi ngư dân.
(Baonghean.vn) -Những ngày này, các vườn đào tại xã Kim Thành (Yên Thành) nhộn nhịp cảnh bán mua. Các thương lái từ mọi miền về thu hoạch đào, vận chuyển đi khắp muôn nơi phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết của người dân khi Tết Nhâm Dần đang đến gần.
(Baonghean.vn) - Từ bao đời nay, chợ quê vẫn là nơi biểu hiện rõ nhất không khí chuẩn bị đón Tết ở nông thôn. Càng gần Tết, chợ quê xứ Nghệ càng thêm nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.
(Baonghean.vn) -Thời điểm này, người dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An đang nhộn nhịp ra đồng hái rau pắc vẹn về ăn và đem bán ở các chợ. Loại rau này được xem là đặc sản của người Thái.
(Baonghean.vn) - Mỗi sáng bình minh, bến cá Nghi Thủy (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) lại đón những chuyến thuyền cập bến. Bến cá tấp nập kẻ bán, người mua khiến cho không khí trở nên rộn rã, nhộn nhịp.
(Baonghean.vn) - Hằng năm, cứ đến ngày mùng 7 Tết, người dân thường làm lễ khai hạ để kết thúc kỳ nghỉ dài ngày của chuỗi lễ hội Tết Nguyên đán và đồng thời rước ông Công, ông Táo trở lại gia đình. Ngoài chợ vì vậy cũng khá nhộn nhịp mua bán.
(Baonghean.vn) - Phiên chợ bò đầu năm Đinh Dậu ở xã Thanh Lương (Thanh Chương, Nghệ An) diễn ra trong mưa phùn gió rét, nhưng vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua.
(Baonghean) - Càng gần đến sát Tết, những người trồng hoa đào lại càng thấp thỏm mong chờ “mưa thuận gió hòa” để có thể có một mùa hoa “bội thu”… Đây cũng là thời điểm “vào mùa” của những người buôn đào, dù không phải năm nào cũng thuận lợi, dễ dàng.
(Baonghean.vn) - Trong tiết trời se lạnh của ngày đầu năm, hàng nghìn du khách đã đổ về 'đảo chè đẹp nhất Việt Nam' tại xã Thanh An (Thanh Chương) tạo nên khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp.
(Baonghean.vn) - Từ lâu cây bí đỏ, còn gọi là "bù rợ" được người dân Anh Sơn trồng nhiều ở khu vực vùng bãi bồi sông Lam. Không chỉ được trồng để lấy quả, cây bù rợ còn được người dân trồng lấy ngọn và hoa. Mỗi sào bù cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng mỗi vụ.
(Baonghean.vn) - Với lợi thế về đất đỏ bazan và giao thông thuận lợi, nông dân Nghĩa Đàn, Thái Hòa đã tập trung xuống giống các loại cây trồng cho thu nhập cao như cao su, cam, quýt PQ, bưởi…phục vụ nhân dân Nghệ An, Thanh Hóa và cả Hà Tĩnh.