Nhức nhối hôi của, vượt ngục hậu động đất Ecuador

Nạn hôi của, cướp bóc đã xảy ra tại một số khu vực của Ecuador sau trận động đất 7,8 độ Richter; tường sập tại một nhà tù đã gây ra tình trạng tù nhân vượt ngục.

Cảnh sát chuyển quan tài đến thành phố Pedernales để mai táng những nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất - Ảnh: Reuters
Cảnh sát chuyển quan tài đến thành phố Pedernales để mai táng những nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 18.4 cho biết trận động đất 7,8 độ Richter hôm 16.4 đã khiến ít nhất 413 người chết, 2.600 người bị thương và gây thiệt hại hàng tỉ USD.

“Tái thiết sau động đất sẽ tiêu tốn hàng tỉ USD”, ông Correa nói khi đến thành phố Portoviejo, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.

Trận động đất ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của Ecuador, giữa lúc tăng trưởng kinh tế của nước này, vốn phụ thuộc vào dầu mỏ và xuất khẩu, được dự báo là gần bằng 0% trong năm 2016 do giá dầu giảm.

Nhiều người vẫn phải sống trong cảnh không có điện, thiếu thốn nhu yếu phẩm và hàng hóa cứu trợ. Hàng ngàn người dân phải sống trong những túp lều tạm bợ hoặc phải ngủ lây lất bên cạnh những căn nhà bị sụp đổ.

Lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong - Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong - Ảnh: Reuters

Nạn hôi của xảy ra tại một số khu vực. Tại Portoviejo, nhiều người đã trộm quần áo và giày dép từ các tòa nhà bị hư hại; cảnh sát kịp thời có mặt để kiểm soát đám đông. Những người đàn ông có vũ trang đã cướp hai xe tải chở nước, quần áo cùng nhu yếu phẩm đến viện trợ cho người dân ở thị trấn ven biển Pedernales.

Khoảng 130 tù nhân đã vượt ngục bằng cách leo qua những bức tường bị sập ở nhà tù El Rodeo và cảnh sát chỉ bắt lại được 35 người trong số này.

Tổng thống Ecuador, Rafael Correa (đứng giữa) chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại thành phố Portoviejo - Ảnh: Reuters
Tổng thống Ecuador, Rafael Correa (đứng giữa) chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại thành phố Portoviejo - Ảnh: Reuters

Các nước láng giềng Mỹ Latin đã điều động gần 400 nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ Ecuador. Chính phủ Ecuador gọi đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ năm 1979. Vào năm 1979, một trận động đất đã cướp đi sinh mạng 600 người và khiến 20.000 người bị thương ở nước này.

Theo Thanh niên

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.