Những bước đi vững chắc

(Baonghean) - Về xã Tràng Sơn hôm nay, buổi chiều đi dọc con đường liên thôn, qua những sân vận động, nhà văn hoá các xóm, nơi nào cũng nghe tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên từ người già, trung niên cho đến các em nhỏ bên cạnh những sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng đá. Anh Nguyễn Bá Hải - Phó Chủ tịch xã phấn khởi giới thiệu với chúng tôi: Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chúng tôi vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động rèn luyện, thi đấu thể thao tại các thôn, xóm. Hiện nay, 13/13 xóm của xã đều có sân bóng chuyền, sân cầu lông, mỗi xóm đều thành lập 1 đội bóng đá và 1 đội bóng chuyền.

Sau những buổi đi làm đồng về, tranh thủ những ngày nghỉ, các vận động viên không chuyên của các đội bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, đội bóng đá của các xóm ở Tràng Sơn lại í ới gọi nhau tổ chức các trận thi đấu giao hữu, tạo nên một sân chơi lành mạnh và hấp dẫn cho mọi tầng lớp nhân dân. Vào các dịp lễ lớn trong năm, Tràng Sơn đều tổ chức các giải thi đấu thể thao toàn xã, khi thì giải bóng chuyền nam, lúc thì giải bóng chuyền nữ, có khi tổ chức cả giải bóng chuyền và bóng đá cùng một lúc. Trung bình mỗi năm xã tổ chức từ 4-6 giải đấu toàn xã. Giải nào xã cũng mời các cán bộ Trung tâm VH-TT huyện về tư vấn hướng dẫn công tác tổ chức và điều hành giải đấu nên chất lượng giải ngày càng được nâng cao. Từ các VĐV của các xóm, xã đã chọn ra đội tuyển của xã tham dự các giải đấu của huyện tổ chức, nhờ có phong trào mạnh, sự chuẩn bị chu đáo, đội bóng đá của xã đã từng 2 lần vô địch toàn huyện.

Giải bóng chuyền nữ Lễ hội Đền Quả Sơn 2013 thu hút đông đảo VĐV, CĐV.

Không chỉ Tràng Sơn, 33 xã, thị ở Đô Lương hàng năm đều tổ chức được các giải đấu bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, đẩy gậy… cấp xã. Có những xã như Thượng Sơn, ở xa trung tâm huyện tới hơn 20km, địa bàn rộng, nhưng năm nào cũng tổ chức thành công các giải bóng chuyền, bóng đá, thu hút được sự quan tâm của nhân dân các xóm. Minh chứng rõ nhất cho sự khởi sắc của phong trào thể thao quần chúng Đô Lương là giải đấu bóng chuyền nữ vừa diễn ra tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm nay, cả 33 xã, thị trấn đều có đội bóng tham dự. Mặc dù chỉ là các trận đấu phong trào nhưng đội nào cũng có trang phục đẹp như các đội bóng chuyên nghiệp, các trận đấu đều diễn ra gay cấn, sôi nổi với chất lượng chuyên môn khá cao và có sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả đến từ các xã, thị trong huyện và cả du khách thập phương về dự lễ hội.

Ông Lê Văn Lương - Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Để duy trì và khơi dậy phong trào thể thao quần chúng, hàng năm, chúng tôi đều có kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao từ cấp xã đến cấp huyện gắn với các ngày lễ kỷ niệm trong năm, nhằm tạo không khí thi đua rèn luyện thể thao trong các xã và cũng là dịp để các VĐV học hỏi và nâng cao trình độ. Như năm 2012, các xã trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức trên 130 giải thi đấu thể thao trong các dịp “Mừng Đảng - mừng Xuân”, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Cấp huyện tổ chức thành công các giải: bóng chuyền nữ toàn huyện; đua thuyền tại Lễ hội Đền Quả Sơn; giải bóng đá thanh niên khối THPT và dạy nghề; giải cầu lông cán bộ - công chức huyện; giải việt dã; giải bóng chuyền Lễ hội Làng Sen các cụm khối nông thôn và khối cơ quan, đơn vị, trường học; giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng toàn huyện; giải bóng chuyền nam cán bộ - công chức xã, thị trấn; giải đẩy gậy... Trong những ngày đầu xuân này, 33 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức được 99 giải thể thao kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng, vui Tết đón Xuân Quý Tỵ và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập huyện Đô Lương, như: giải đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bóng chuyền, bóng đá, cờ thẻ, đua thuyền...  đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo nên một phong trào thể dục thể thao sôi nổi trên toàn huyện.

Nhờ đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng nên số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên ở Đô Lương hiện nay đạt tỷ lệ 30%, số gia đình thể thao đạt 30,3%. Trong năm 2013 này, Đô Lương phấn đấu nâng tỉ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên lên 33%, mỗi xã, thị trấn có 4 - 5 CLB thể thao hoạt động có hiệu quả. Từ các giải thể thao phong trào, Đô Lương cũng đã lựa chọn được những VĐV tốt nhất để thành lập các đội tuyển tham dự các giải cấp tỉnh. Nhờ đó, trong những năm qua, các đội bóng đá TN-NĐ của huyện đã 7 lần đạt Cúp Vô địch Báo Nghệ An. Hàng năm các đội bóng chuyền nam, nữ, các VĐV cầu lông, điền kinh, đẩy gậy… của Đô Lương đều đạt giải cao tại các giải đấu toàn tỉnh. Nhiều VĐV không chuyên của Đô Lương đã trở thành những tuyển thủ quốc gia như VĐV Nguyễn Anh Tuấn ở xã Đặng Sơn trở thành tuyển thủ của đội bóng chuyền Nam Việt Nam tham dự SEA Games và đoạt HCĐ; cầu thủ Thái Thị Thảo là tuyển thủ nữ U19 quốc gia; rồi các tuyển thủ bóng đá nam khác như: Công Minh, Quang Tình, Đình Bảo, Công Phượng… Tại các đội tuyển điền kinh, bi sắt, cầu mây, vật, karate, cử tạ, wushu, teakwondo… của tỉnh đều có sự góp mặt của các VĐV Đô Lương.
Hình thức tổ chức và nội dung luyện tập ngày càng phong phú và đi vào nền nếp, thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thể thao quần chúng ở Đô Lương đang có bước đi ngày càng vững chắc. Các hoạt động thể thao phong trào ở Đô Lương vừa góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân vừa giúp họ hăng say trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới và lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập huyện nhà.

Bài, ảnh: Đức Chuyên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.