Những cái chết đau lòng của lao động Việt ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Liên tiếp những năm gần đây, nhiều lao động Việt làm ăn và sinh sống tại nước ngoài đã phải bỏ mạng nơi xứ người với rất nhiều nguyên nhân, khiến dư luận bàng hoàng.

1 - Hai ngày, 2 lao động người Việt bị cướp bắn chết ở Angola

Tình hình an ninh rất phức tạp ở Angola - Ảnh minh họa
Tình hình an ninh rất phức tạp ở Angola - Ảnh minh họa

Ngày  5/3/2016, một thông báo phát đi tin buồn từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola về cái chết của anh Đặng Quốc Nghĩa, sinh ngày 28.12.1972, nguyên quán ở xã Cẩm Nam, H. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thiệt mạng vào lúc 3 giờ sáng ngày 3.3.2016. Nguyên nhân tử vong của anh Nghĩa được cho là bị bọn xấu tấn công và bắn chết.

Chỉ 2 ngày sau, vào ngày 7/3/2016, một thông tin tương tự cũng từ cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Angola cho biết về một vụ án mạng khác xảy ra đối với anh Nguyễn Viết Hậu (xã Sơn Thọ, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh), sinh ngày 7.7.1983. Cũng như anh Nghĩa, anh Hậu bị bọn cướp bắn chết ở tỉnh Uige ngày 5.3. Điều đau lòng là anh Hậu ra đi để lại mẹ già, vợ và 2 con nhỏ ở quê nhà.

Thông tin về cái chết của 2 lao động Việt Nam ở Angola được cộng đồng người Việt Nam ở quốc gia châu Phi này chia sẻ trên mạng xã hội và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ gia đình 2 nạn nhân xấu số nói trên.

2 - Một lao động Việt Nam bị đâm chết ở Đài Loan

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 18/10/2015, khi Hoàng đang ngủ trong phòng để chuẩn bị cho ca làm đêm thì bất ngờ có một người lạ tới gây sự với hai người bạn sống cùng phòng.

Thấy 3 người cãi vã lớn tiếng với nhau, Hoàng tỉnh dậy bảo mọi người có gì thì nhỏ nhẹ, ra ngoài giải quyết với nhau để mình ngủ một chút. Nói xong, thấy người này bỏ đi mà không nói gì nên Hoàng tiếp tục quay lại giường nằm ngủ tiếp.

Khoảng 10 phút sau, người đàn ông này cầm theo một con dao gọt hoa quả quay trở lại rồi bất ngờ xông vào đâm liên tiếp vào hai người bạn cùng phòng của Hoàng. Thấy tiếng la hét kêu cứu, Hoàng vừa kịp tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì thì bị người này cầm dao đâm gục tại chỗ. Gây án xong, người này bỏ trốn khỏi hiện trường.

3 - Một người Việt ở Nhật bị cắt cổ chết ở Nagoya Nhật Bản

Cảnh sát Nhật khám nghiệm hiện trường một vụ án (Ảnh internet)
Cảnh sát Nhật khám nghiệm hiện trường một vụ án (Ảnh internet)

Một người Việt Nam ở Nhật Bản đã bị cắt cổ vào tối 30/7/2016 tại nhà riêng sau khi đi uống rượu với bạn. Nạn nhân sau đó đã được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, khoảng 10h30 phút, đường dây 119 của cảnh sát Nhật Bản nhận được thông báo từ người bạn cùng phòng của nạn nhân. 

Được biết, nạn nhân đã chết do bị mất quá nhiều máu ở vết cắt nên dù đã được tới bệnh viện. Lời khai của người bạn cùng phòng cho biết trước khi vụ cắt cổ diễn ra, nạn nhân có đi uống rượu cùng vài người bạn ở chỗ làm và đã có xích mích với một trong những đồng nghiệp người Việt.

4 - Lao động Việt chết cháy tại Hàn Quốc

Một người Việt Nam đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn ngày 4/9 tại tầng 2 một ngôi nhà thuộc quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Một người Việt Nam đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn ngày 4/9/2016 tại tầng 2 một ngôi nhà thuộc quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Một người Việt Nam, 32 tuổi, đã tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 18h51 ngày 4/9/2016 tại tầng 2 một ngôi nhà thuộc quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc (cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía tây nam).

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân đang ngủ trong phòng ngủ tại tầng 2 trong khi vợ nạn nhân đã đi làm, còn những người sống ở tầng 1 của ngôi nhà khi thấy khói bốc lên đã chạy ra bên ngoài.

Cộng đồng người Việt tại khu vực cho biết nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên là một lao động Việt Nam có tên là Lê Bá Luân, 32 tuổi, quê ở ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

5 - Một lao động Việt Nam bị sát hại ở Malaysia

Chiều 27/9/2015 (theo giờ Việt Nam), trong lúc kiểm tra phòng trọ tại quận Seri Alam thuộc bang Johor, Malaysia, một  chủ nhà trọ đã phát hiện thi thể của một  người đàn ông bị chặt thành nhiều khúc, đựng trong vali đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân được xác định là công dân Việt Nam.

Ngay lập tức thông tin trên được báo cho nhà chức trách Malaysia, sau khi kiểm tra căn cước và khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân đã chết 3- 4 ngày trước đó, danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đình Quyết, sinh năm 1988 (ở xóm Trà Sơn, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). 

6 - Lao động Việt Nam bị bắn chết tại Angola

Rất nhiều lao động Việt nam bị bắn chết ở Angola (Ảnh minh họa).
Rất nhiều lao động Việt nam bị bắn chết ở Angola (Ảnh minh họa).

Nạn nhân là anh Lê Văn Quế (SN 1983) trú tại xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khi đang làm việc tại Angola đã bị cướp có vũ trang bắn chết tại khu vực Viana - Luanda vào ngày 4/10/2015.

Được biết, anh Lê Văn Quế đi làm việc tại Angola theo diện cá nhân, tự xin visa và tìm việc làm, không thuộc sự quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động. Vì vậy mọi chi phí đưa thi thể về nước gia đình sẽ phải tự lo.

Trước đó, sáng ngày 11/6/2015,  một lao động quê Diễn Thái, Diễn Châu (Nghệ An) bị cướp bắn tử vong khi đi lao động bên Angola. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuân (SN 1982, trú xóm 1, xã Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An).

Thông tin ban đầu ghi nhận, lúc 7 giờ 30 ngày 8-6, khi anh Tuân đang trên đường đến nơi làm việc ở Camama - Luanda (Angola) thì bất ngờ bị một nhóm cướp có vũ trang bắn chết.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.