Những đảng viên tuổi 18

(Baonghean) - Ở khối trường học, bằng nỗ lực “ươm mầm”, nhiều chi bộ trường THPT đã kết nạp được các em học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó là những gương mặt tiêu biểu trong học tập, xuất sắc trong rèn luyện đạo đức và là những “thủ lĩnh” Đoàn - Hội năng động của trường.

Lần đầu tiên bước chân vào cổng Trường THPT Quỳnh Lưu 1, cô học trò Lê Thị Vân Anh (Lớp 12A2) thật sự ấn tượng với không khí sôi nổi đón chào đoàn viên thanh niên khối lớp 10 do Đoàn trường tổ chức. Em nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, với môi trường học tập mới và đảm nhận nhiệm vụ bí thư chi đoàn ngay khi mới vào lớp 10. Với sự tự tin, trách nhiệm trong công việc và ý chí phấn đấu trở thành người “đầu tàu”, Vân Anh cùng ban chấp hành chi đoàn tổ chức nhiều phong trào vừa học vừa chơi thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Về học tập, Vân Anh rất chăm chỉ, học đều tất cả các môn và đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi trường, học sinh giỏi huyện. Đảm nhận thêm vai trò ủy viên BCH đoàn trường, Vân Anh cũng thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm vì tập thể. Năm lớp 11, em được cử đi học lớp cảm tình Đảng và tháng 7/2012 vừa qua, Vân Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

                         Hội thi Rung chuông vàng lứa tuổi THPT ở Quỳnh Lưu

Cùng đợt này, Trường THPT Quỳnh Lưu I có 2 em là Phan Văn Mạnh và Hồ Khánh Duy (học sinh lớp 12A1) được kết nạp vào Đảng. Cả 2 em đều là những học sinh xuất sắc trong học tập (học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi tỉnh, đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH), gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào của trường, của lớp. Em Phan Văn Mạnh chia sẻ: “Ban đầu, mới vào trường, em xác định nhiệm vụ của mình học là chính, tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội chứ chưa đặt ra mục tiêu được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Được chi bộ kèm cặp, Đoàn trường tạo điều kiện, thầy cô ủng hộ, em ra sức phấn đấu. Được kết nạp Đảng khi tròn 18 tuổi là một vinh dự lớn, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời. Em hứa sẽ cố gắng phát huy vai trò người đảng viên trong môi trường mới...”. Nhận xét chung về các đảng viên trẻ - học sinh của trường, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – thầy giáo Lương Ngọc Sơn cho biết: “Hầu hết các em là học sinh giỏi liên tục 12 năm liền hoặc đạt những giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc Olympic các môn học. Không chỉ học giỏi, các em còn là những “thủ lĩnh” Đoàn hoặc ủy viên ban chấp hành năng động, sáng tạo, được khẳng định qua những phong trào, hoạt động của trường, sự tín nhiệm của giáo viên và ghi nhận của bạn bè...”.

Còn đối với em Trần Minh Nguyệt (THPT Phan Đăng Lưu, Yên Thành) thì tấm gương anh chị khóa trước được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã thôi thúc em phấn đấu, tu dưỡng. “Vào học tại trường, em may mắn được tham gia lễ kết nạp Đảng cho một chị khóa trên. Em thật sự khâm phục chị ấy và tự nhủ sẽ phấn đấu để trở thành đảng viên khi tròn 18 tuổi...”.  Để mong ước đó thành hiện thực, Nguyệt phấn đấu không mệt mỏi. Em luôn nỗ lực trong học tập (3 năm là sinh giỏi toàn diện của trường, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán, giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh và giải thưởng Lý Tự Trọng, thi đậu ĐH Ngoại thương với số điểm 25,5); là  lớp phó học tập năng động, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ, kèm cặp các bạn học yếu hơn mình; là đoàn viên xuất sắc 3 năm liền.

Thầy Hoàng Nam Yên - Bí thư Chi bộ Trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết: “Trong vòng 8 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm chi bộ nhà trường kết nạp được từ 1-2 học sinh vào Đảng. Không phụ sự kỳ vọng, các em đều là những học sinh giỏi tiêu biểu và trở thành những hạt nhân mới ở các trường đại học nơi các em theo học. Điển hình như em Lương Thị Yến kết nạp Đảng năm 2009, thi đậu vào Học viện Kỹ thuật quân sự, hiện đang du học tại Nga; em Trần Thị Hồng Lam hiện là thủ lĩnh Đoàn, Hội của Học viện Bưu chính Viễn thông hay em Phạm Minh Tâm - cán bộ Đoàn năng động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội... Những đảng viên tuổi 18 của nhà trường trở thành những tấm gương sáng cho lớp lớp học sinh đi sau noi theo và phấn đấu...”.

Xem việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng trong học sinh ưu tú là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó chi bộ các trường học luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy khả năng trong học tập và trong hoạt động phong trào. Từ năm 2000 đến nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh kết nạp được gần 1.000 đảng viên là học sinh. Điển hình là các trường: THPT Quỳnh Lưu I, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Cửa Lò, THPT Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh)...

Chia sẻ kinh nghiệm tạo nguồn phát triển Đảng trong trường, thầy Hồ Ngọc Anh - Bí thư Đoàn trường Quỳnh Lưu I cho biết: “Khi các em vào lớp 10, chúng tôi rà soát học bạ, xem quá trình phấn đấu, học tập của các em ở  trường THCS, từ đó chọn ra những hạt nhân để định hướng, bồi dưỡng các em tiếp tục phấn đấu, thể hiện năng lực trong môi trường mới. Cụ thể, giao việc cho các em, thử thách các em bằng chính những hoạt động của trường, của lớp; phân công giáo viên rèn cặp các em, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản... Được rèn luyện trong môi trường tốt, các em tiếp tục trưởng thành, từ đó sẽ góp phần tạo nên một thế hệ đảng viên trẻ, năng động, giỏi giang trong cuộc sống sau này”.

Thanh Phúc

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...