Những điểm mới nhất trong tuyển sinh của trường Phan Bội Châu năm học 2020 - 2021

(Baonghean.vn) - Năm học 2020 - 2021, học sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được lấy điểm Ngoại ngữ từ điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh chuyên Tin học có thể thi môn Toán hoặc Tin học.

UBND tỉnh mới đây vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020 - 2021.

Theo đó, năm nay nhà trường có 455 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 385 chỉ tiêu cho 11 lớp chuyên là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

Giờ học của lớp 12 chuyên Sinh học - Trường THPt chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của lớp 12 chuyên Sinh học - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, có 70 chỉ tiêu cho 2 lớp chuyên thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Toán - Vật lý - Hóa học - Sinh học) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh -Tiếng Nhật), mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

Trong năm học tới, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chỉ tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở Nghệ An. Học sinh ngoài tỉnh tham gia dự tuyển phải được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Về phương án tuyển sinh, nhà trường sẽ tuyển sinh theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 sơ tuyển hồ sơ căn cứ vào các tiêu chí về học lực, hạnh kiểm và các thành tích khác (nếu có).

Ở vòng 2, những học sinh qua vòng sơ tuyển sẽ dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn chuyên. Điểm các môn thi không chuyên sẽ tính hệ số 1 và môn chuyên lấy hệ số 3.

Tuy nhiên với môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (hệ số 1) thí sinh sẽ không phải thi mà sẽ lấy điểm thi từ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An áp dụng trở lại việc lấy điểm thi Ngoại ngữ từ kỳ thi vào lớp 10 thay vì phải thi.

Lý do bởi năm nay, Nghệ An có thay đổi trong môn thi tổ hợp (từ 3 môn xuống 2 môn và với cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh chiếm khá nhiều (33/50 câu của bài thi tổ hợp) nên sẽ là điều kiện thuận lợi dùng để xét tuyển.

Trước đó, liên tục trong nhiều năm, học sinh thi vào Phan cũng chỉ phải thi môn chuyên, các môn còn lại Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (được lấy từ điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10).
Tuy vậy, 2 năm trước do Nghệ An áp dụng bài thi tổ hợp (bao gồm Ngoại ngữ và 2 môn tự chọn khác bốc ngẫu nhiên) nên kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phải thi thêm môn Ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển, ngoài môn chuyên bắt buộc (riêng môn Ngữ văn và Toán vẫn lấy điểm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10).

Về môn chuyên, thí sinh thi lớp chuyên nào sẽ thi môn chuyên tương đương. Riêng thi vào lớp chuyên Tin học thí sinh có thể thi môn Toán hoặc Tin học, thí sinh thi lớp chuyên Nga thi môn chuyên Tiếng Anh. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký thêm nguyện vọng 2 với các lớp chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngoại ngữ, chuyên Tin học, chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý căn cứ vào môn chuyên mình đăng ký.

Theo kế hoạch, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 sẽ là ngày 9,10/6/2020.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.