Những điều cần làm khi có dịch bệnh trên đàn vật nuôi

(Baonghean) - Tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu là phát hiện kịp thời, khống chế dịch trong diện hẹp.


Người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát sức khỏe đàn vật nuôi và tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nếu phát hiện trong đàn có con ốm chết hoặc có dấu hiệu bị bệnh, phải báo cáo ngay cho trưởng thôn, thú y xã hoặc UBND xã, phường (bằng điện thoại hoặc bằng hình thức khác một cách nhanh nhất...).

Từ đó, Thú y xã tham mưu cho UBND xã thành lập ban chống dịch ở cấp xã, thị (nếu là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và thuộc danh mục bệnh phải công bố). Cách ly con ốm, theo dõi diễn biến tình hình dịch, tiến hành điều trị bệnh cho vật nuôi nếu có thể hoặc kết hợp với thú y huyện. Đồng thời tổ chức triển khai tiêm phòng vaccin vùng vành đai cho những gia súc khỏe mạnh đạt 80% trở lên.


Bất kỳ ai khi có tiếp xúc với động vật bị bệnh và dụng cụ chăn nuôi đều phải mang quần áo bảo hộ lao động, sau khi ra khỏi khu vực có dịch phải tắm rửa sạch sẽ trước khi tiếp xúc với người thân trrong gia đình nhằm hạn chế mang mầm bệnh ra môi trường bên ngoài làm lây lan dịch bệnh.


Xử lý gia súc mắc bệnh, xác chết bằng cách: Đốt rồi đem chôn hoặc cắt nhỏ thành từng miếng trọng lượng từ 1- 2 kg luộc sôi từ 45 phút đến 2 giờ, sau đó tuỳ thuộc vào tính chất nguy hiểm của bệnh mà có những cách xử lý khác nhau.

Tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng, môi trường chăn nuôi bằng dung dịch xút, Benkocid (2-3%), có thể thêm nước vôi 20% quét 1lít/1m2. Cấm vận chuyển, mua, bán chạy và giết thịt động vật bị bệnh ra, vào vùng có dịch. Cấm hoặc hạn chế các phương tiện giao thông, người không có trách nhiệm và một số động vật khác ra vào vùng dịch.


Đồng thời, các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để nhân dân biết và có kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

Phú Hương (Tổng hợp)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.