Những điều tâm đắc của nhà ngoại giao kỳ cựu

Nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chia sẻ về những điều ông tâm đắc từ Thông điệp đầu năm của Thủ tướng.
Ông Nguyễn Dy Niên
Ông Nguyễn Dy Niên
Trao đổi với PV, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chia sẻ suy nghĩ của ông: “Điều quan trọng nhất trong Thông điệp của Thủ tướng chính là việc chúng ta phải đổi mới cơ chế để phù hợp với sự phát triển. Vì sự phát triển của đất nước hiện nay là sự phát triển trong tiến trình hội nhập quốc tế, chúng ta không còn đơn lẻ nữa. Thủ tướng nhấn mạnh nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. Thông điệp của Thủ tướng nêu rõ những vấn đề chúng ta cần phải làm trong thời gian tới”.
Ông Nguyễn Dy Niên biện dẫn, chúng ta đàm phán ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia hội nhập sâu hơn nữa nhưng cơ chế hiện nay vẫn còn những ràng buộc, chưa thực sự phù hợp cho sự phát triển. Vì vậy cần một cuộc vận động quyết liệt, với biện pháp quyết liệt thì mới làm được.
Về một vấn đề lớn khác trong Thông điệp của Thủ tướng, ông Nguyễn Dy Niên chia sẻ: “Điều tôi tâm đắc là Thông điệp của Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Bởi vì chúng ta đã nói dân là gốc từ lâu rồi, từ Đại hội Đảng VI năm 1986”.
Ông Nguyễn Dy Niên nhắc đến một phóng sự mà bản thân ông rất tâm đắc vừa được phát trên truyền hình. Phóng sự nói về những đổi mới dân chủ ở xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai, Hà Nội), khi những người giữ cương vị lãnh đạo của xã đã thề quyết không bao giờ đụng chạm đến quyền lợi của nhân dân. Chính điều này khiến người dân rất quý trọng, tin tưởng. Từ đó, ông cho rằng Nhà nước phải tạo động lực để cho người dân phát huy quyền làm chủ của mình. Vì đây là điều làm nên sức mạnh của dân tộc. Theo ông quan niệm, tất cả các loại vũ khí dù hiện đại đến mấy nhưng cũng không thể bằng sức mạnh của nhân dân.
Ông Nguyễn Dy Niên phân tích tình hình trong nước và thế giới hiện nay còn nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất lớn. Cái khó là nhìn ra được con đường, tìm ra được ý tưởng thì chúng ta đã làm được. Bây giờ cần biện pháp để thúc đẩy cũng như thực hiện ý tưởng đó tích cực hơn.
Để làm được điều đó trước tiên đòi hỏi sự thống nhất trong Đảng từ ý chí đến hành động. Như trong việc thay đổi thể chế, phải có giải pháp để phát huy dân chủ, cả dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Tuy nhiên, dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn phải thể hiện được ý nguyện của người dân.
“Tôi hoàn toàn nhất trí với vấn đề Thủ tướng đã nêu là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Sớm thực hiện thí điểm nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách”, ông Nguyễn Dy Niên bày tỏ.
Ông cũng cho rằng bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã nên làm đại trà, người được bầu thể hiện được ý chí của người dân và người dân nhìn vào năng lực của người đó để bầu. Sau này trong lĩnh vực dân chủ gián tiếp cũng vậy, các đại biểu Quốc hội phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Phải trao cho các đại biểu Quốc hội nhiều quyền hơn nữa, để họ làm việc độc lập hơn vì phần lớn đại biểu Quốc hội của chúng ta là không chuyên trách.
Một điểm quan trọng nữa là Thông điệp của Thủ tướng đề cao vai trò của thế hệ trẻ, thế hệ đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng ngày càng trí tuệ, đây là tài sản vô cùng lớn của đất nước.
Từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, chúng ta sẽ rút ra được bài học để có những bước đi tiếp theo vững chắc. Còn vấn đề phòng chống tham nhũng, cần phải làm quyết liệt hơn.
Bày tỏ sự lạc quan về năm 2014, ông Nguyễn Dy Niên tin tưởng đất nước chúng ta sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn năm 2013, nhất là khi chúng ta đưa được Thông điệp của Người đứng đầu Chính phủ đi vào cuộc sống, vì đây cũng là quyết sách của Đảng, Nhà nước ta đối với sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước thời gian tới.
Theo chinhphu.vn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...