Những người có trách nhiệm nói gì?

(Baonghean) - Sáng 27/11, Đội Kiểm lâm cơ động PCCR số 1 đã phối hợp với  Công an kinh tế Nghệ An bắt giữ khối lượng gỗ lậu lớn trên 40m3 các loại tại xóm 14, xã Diễn Yên và xóm 8, xã Diễn Mỹ (Diễn Châu). Đây là vụ bắt giữ số gỗ lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh ta. 

  
Chúng tôi đã tìm về xóm 8, xã Diễn Mỹ (Diễn Châu)- nơi các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ 32m3 gỗ lậu của “trùm gỗ” tên là Quang. Ngôi nhà của Quang cao to nhất vùng, nằm gần trung tâm xã. Dọc hai bên đường sát nhà Quang, gỗ các loại vẫn đang nằm chất đống ngổn ngang. Chị T- người dân địa phương cho biết: “Ông Quang làm nghề buôn gỗ hơn chục năm nay rồi, giàu nhất vùng, ai mà chẳng biết”. Lần theo con đường vào xóm 8 chúng tôi đã tìm được kho chứa gỗ lậu của ông Quang. Kho chứa nằm ẩn mình giữa miền quê thanh bình được bao bọc tường cao, cổng sắt. Ngó qua khe cổng, chúng tôi thấy kho chứa rộng lớn có 2 cửa đủ rộng để lọt cho 2 xe ô tô vận tải chui thẳng vào mỗi khi “xả” gỗ lậu.

Số gỗ trên 40 m3 được đưa về Đội Kiểm lâm cơ động số I.

Một người dân bức xúc kể: “Đêm nào cũng tầm 1-2 giờ sáng là xe ô tô vận tải chở gỗ về kho chứa, tiếng động cơ gầm rú khiến cho 2 cháu nhỏ nhà tôi luôn phải thức giấc sợ hãi khóc thét lên. Nói chung là từ khi kho chứa gỗ này “mọc” ở đây đã làm đảo lộn cuộc sống của bà con miền quê nghèo này. Ít đêm dân bầy tui được ngủ bữa ngon”.

Theo tìm hiểu từ người dân địa phương thì có thời điểm kho chứa đầy tràn gỗ, ông Quang phải để lăn lóc hoặc tấp rơm giấu cả bên vệ đường. Thời điểm các ngành chức năng bắt tại đây chỉ còn 32m3 gỗ. Tụ điểm buôn bán chứa chấp gỗ lậu này cung ứng gỗ cho hầu hết các xưởng cưa của Diễn Châu và các huyện lân cận. Xe chở gỗ không những gây ồn ào ảnh hưởng cuộc sống dân cư mà còn tàn phá đường giao thông. Mặc dù kho gỗ lậu của ông Quang hoạt động ngang nhiên trong một thời gian dài, người dân ai cũng biết, vậy mà ông Hoàng Ngọc- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ khi trao đổi với chúng tôi lại phân bua: “Lâu nay xã không biết, nay ngành chức năng bắt được số gỗ lậu của ông Quang thì với cương vị người đứng đầu tôi cũng thấy mình chưa quản lý tốt”.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến kho chứa gỗ của “đầu nậu” tên Khánh ở xóm 14, xã Diễn Yên nằm sát QL 48- nơi lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện và bắt giữ được 11m3 gỗ lậu. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Kim Thành- Xóm trưởng xóm 14 cho biết: “Thực sự chúng tôi không hề hay biết là tại đây chứa gỗ lậu, chỉ khi ngành chức năng bắt và nghe dân kể mới biết”. Và càng ngạc nhiên hơn khi ông Dương Đăng Hồi- Chủ tịch UBND xã Diễn Yên lấp lửng: “Tôi chẳng biết được, khi bắt gỗ lậu các ngành chẳng báo với tôi, trách nhiệm này là của Hạt Kiểm lâm”. Khi được hỏi, trên địa bàn có bao nhiêu xưởng mộc, xưởng xẻ, và có bao nhiêu xưởng có giấy phép? Ông Hồi trả lời: “Có khoảng 50 xưởng mộc và xưởng xẻ, còn có giấy phép hay không anh hỏi Phó Chủ tịch xã”.

Trao đổi qua điện thoại với ông Ninh –Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Diễn Châu, ông hờ hững: “Vụ này tôi chỉ biết sơ qua, nếu anh muốn biết rõ thì sang hỏi Công an kinh tế và Đội Kiểm lâm cơ động số 1”. Chúng tôi hỏi tiếp: “Với trách nhiệm người đứng đầu của một ngành chức năng về lĩnh vực này trên địa bàn, ông nghĩ sao khi các tụ điểm chứa gỗ lậu ngang nhiên hoạt động?” Ông Ninh phân trần: “Nói thật, dạo này công việc bọn tôi nhiều, cuối năm mà, cơ quan lại bị luân chuyển. Thời gian này bọn tôi lại đang xây dựng một dự án bảo vệ rừng nên một số địa bàn cũng không quản lý hết”.

Theo ông Lê Cao Bính- Chi cục trưởng Kiểm lâm Nghệ An, trước mắt Công an kinh tế đang điều tra, sau khi có kết quả thì trách nhiệm thuộc về ai chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng tội.

Có thể nói, thời gian qua đã có sự “thay máu” mạnh mẽ trong lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên, tại địa bàn Diễn Châu, Hạt Kiểm lâm Diễn Châu vẫn buông lỏng công tác kiểm soát lâm sản, để các tụ điểm buôn bán tàng trữ gỗ lậu hoạt động với quy mô lớn và công khai. Cần làm rõ trách nhiệm của những cán bộ liên quan đã để xảy ra hoạt động buôn bán gỗ lậu lớn trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Sông Dinh

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.