Những người thầy thắp sáng hy vọng cho giáo dục thế giới

Theo Thùy Linh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Để những đứa trẻ nghèo hiểu rõ hơn về môn Tin học, thầy giáo ở Ghana đã tỉ mẩn vẽ lại giao diện Microsoft Word lên bảng đen.
Những người thầy thắp sáng hy vọng cho giáo dục thế giới ảnh 2
Những người thầy thắp sáng hy vọng cho giáo dục thế giới
Không có máy vi tính, thầy giáo Owura Kwadwo ở Ghana tỉ mẩn vẽ lại giao diện chương trình Microsoft Word trên bảng đen, giúp học sinh hình dung rõ hơn về bài học. Sau khi câu chuyện của anh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngôi trường ở vùng nông thôn nơi anh đang dạy học được các nhà hảo tâm quyên tặng máy vi tính. Microsoft cũng đã mời anh dự sự kiện ở Singapore, vinh danh thầy giáo vì sự sáng tạo và tâm huyết với nghề.
Không có máy vi tính, thầy giáo Owura Kwadwo ở Ghana tỉ mẩn vẽ lại giao diện chương trình Microsoft Word trên bảng đen, giúp học sinh hình dung rõ hơn về bài học. Sau khi câu chuyện của anh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngôi trường ở vùng nông thôn nơi anh đang dạy học được các nhà hảo tâm quyên tặng máy vi tính. Microsoft cũng đã mời anh dự sự kiện ở Singapore, vinh danh thầy giáo vì sự sáng tạo và tâm huyết với nghề.
Thầy giáo Rajesh Kumar Sharma được xem là người hùng ở New Delhi, Ấn Độ khi mở một “ngôi trường” miễn phí dưới chân cầu, dành cho những đứa trẻ nghèo ở những ngôi làng gần đó. Thầy từng phải bỏ ngang đại học từ năm ba do khó khăn về tài chính, nên không muốn các em nhỏ phải trải qua hoàn cảnh tương tự.
Thầy giáo Rajesh Kumar Sharma được xem là người hùng ở New Delhi, Ấn Độ khi mở một “ngôi trường” miễn phí dưới chân cầu, dành cho những đứa trẻ nghèo ở những ngôi làng gần đó. Thầy từng phải bỏ ngang đại học từ năm ba do khó khăn về tài chính, nên không muốn các em nhỏ phải trải qua hoàn cảnh tương tự.
Chris Ulmer, giáo viên giáo dục đặc biệt ở bang Florida (Mỹ) dành ra 10 phút đầu mỗi tiết học để khen ngợi từng học sinh. Anh cho rằng điều này giúp nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng trong mỗi đứa trẻ.
Chris Ulmer, giáo viên giáo dục đặc biệt ở bang Florida (Mỹ) dành ra 10 phút đầu mỗi tiết học để khen ngợi từng học sinh. Anh cho rằng điều này giúp nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng trong mỗi đứa trẻ.
Thầy giáo Carl Schneider ở trường tiểu học Whitney Achievement (bang Tennessee, Mỹ) hàng ngày đều đưa những học sinh nhỏ tuổi từ nhà đến trường.
Thầy giáo Carl Schneider ở trường tiểu học Whitney Achievement (bang Tennessee, Mỹ) hàng ngày đều đưa những học sinh nhỏ tuổi từ nhà đến trường.
Một số cô giáo Mỹ cùng lập “tủ đồ tiện lợi” ngay tại trường, cung cấp những vật dụng cần thiết cho học sinh nào cần đến chúng.
Một số cô giáo Mỹ cùng lập “tủ đồ tiện lợi” ngay tại trường, cung cấp những vật dụng cần thiết cho học sinh nào cần đến chúng.
“Hôm nay trông cô xinh đẹp giống em rồi nhé!”, cô giáo ở Brazil nói khi quyết định để kiểu tóc y hệt học sinh của mình. Cô bé này vốn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì mái tóc không giống ai.
“Hôm nay trông cô xinh đẹp giống em rồi nhé!”, cô giáo ở Brazil nói khi quyết định để kiểu tóc y hệt học sinh của mình. Cô bé này vốn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì mái tóc không giống ai.
Kinsey French, giáo viên giáo dục đặc biệt ở bang Kentucky (Mỹ) mời cả lớp dự lễ cưới. Những học sinh mắc chứng Down đến lễ đường trong trang phục như những thiên thần, chứng kiến người mẹ thứ hai trải qua ngày hạnh phúc nhất.
Kinsey French, giáo viên giáo dục đặc biệt ở bang Kentucky (Mỹ) mời cả lớp dự lễ cưới. Những học sinh mắc chứng Down đến lễ đường trong trang phục như những thiên thần, chứng kiến người mẹ thứ hai trải qua ngày hạnh phúc nhất.
Không có bản đồ, thầy giáo tự vẽ toàn bộ bằng tay. Bức ảnh được học sinh chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội Imgur, nhận được lời khen ngợi của hàng nghìn người.
Không có bản đồ, thầy giáo tự vẽ toàn bộ bằng tay. Bức ảnh được học sinh chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội Imgur, nhận được lời khen ngợi của hàng nghìn người.
Người trông trẻ của một sinh viên không xuất hiện lúc cần thiết, do đó cô buộc phải đưa con gái bốn tuổi theo khi lên giảng đường. Thấy đứa trẻ bắt đầu cáu gắt, giáo sư đã tới dỗ dành và quyết định vừa bế bé vừa giảng bài.
Người trông trẻ của một sinh viên không xuất hiện lúc cần thiết, do đó cô buộc phải đưa con gái bốn tuổi theo khi lên giảng đường. Thấy đứa trẻ bắt đầu cáu gắt, giáo sư đã tới dỗ dành và quyết định vừa bế bé vừa giảng bài.
ShaRee Castlebury, giáo viên bang Oklahoma Mỹ mua một chiếc váy trắng, cho phép học sinh tùy ý sáng tạo bằng bút màu. Tác phẩm nghệ thuật của những học sinh tiểu học được cô nâng niu, mặc đến lớp trong một buổi tiệc, sau đó trưng bày như vật lưu niệm.
ShaRee Castlebury, giáo viên bang Oklahoma Mỹ mua một chiếc váy trắng, cho phép học sinh tùy ý sáng tạo bằng bút màu. Tác phẩm nghệ thuật của những học sinh tiểu học được cô nâng niu, mặc đến lớp trong một buổi tiệc, sau đó trưng bày như vật lưu niệm.

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.