Những nỗi lo ở ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) - Mặc dù HLV Park Hang Seo đã triệu tập tới 30 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà vẫn chưa thật sự yên tâm về vị trí hậu vệ cánh phải và vị trí tiền đạo cắm.

1. Sự vắng mặt đáng tiếc của Vũ Văn Thanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hành trình chinh phục ngôi vương AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tài năng và tầm quan trọng của hậu vệ sinh năm 1996 là không cần phải bàn cãi thêm nữa. Cứ nhìn vào con số 3614 phút thi đấu cho HAGL, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam trong năm 2018 của Vũ Văn Thanh là rõ.

Có lẽ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc là một trong những người cảm thấy buồn nhất, lo lắng nhất khi biết Vũ Văn Thanh không thể lên tuyển vì gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Như vậy, hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây sẽ không tham dự AFF Cup 2018. Đây là một thiệt thòi lớn với ĐT Việt Nam.

Vũ Văn Thanh đã lỡ hẹn với AFF Cup 2018 vì chấn thương. Ảnh: Internet
Vũ Văn Thanh đã lỡ hẹn với AFF Cup 2018 vì chấn thương. Ảnh: Internet

Ngoài trường hợp của Vũ Văn Thanh, 2 cầu thủ là Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và Trần Văn Kiên (Hà Nội FC) cũng không xuất hiện ở đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Phạm Xuân Mạnh chính là phương án dự phòng ưng ý nhất cho Vũ Văn Thanh ở vị trí hậu vệ cánh phải. Mỗi khi Vũ Văn Thanh không thi đấu hoặc chuyển sang chơi ở cánh đối diện, Mạnh “Kalou” lại được ông Park tung vào sân.

Tương tự là Trần Văn Kiên. Xét một cách khách quan, cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội FC đang là một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Những màn trình diễn trong màu áo đội bóng vô địch V.League 2018 là minh chứng không thể chối cãi. Tiếc rằng, sức khỏe của Trần Văn Kiên không được đảm bảo nên HLV Park Hang Seo đành phải “gạch tên” anh khỏi kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Rõ ràng, không có Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên, vị trí hậu vệ cánh phải của ĐT Việt Nam sẽ không thể khiến giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà cảm thấy thật sự yên tâm. Hy vọng rằng, HLV Park Hang Seo sẽ thành công với những toan tính của mình để vị trí hậu vệ cánh phải không trở thành “tử huyệt” của ĐT Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

2. Bên cạnh nỗi lo ở vị trí hậu vệ cánh phải là nỗi lo ở vị trí trung phong cắm. Theo bản danh sách do HLV Park Hang Seo vừa công bố, chỉ có 3 cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí trung phong cắm là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Về mặt số lượng là dư dả, nhưng về mặt chất lượng thì còn cả vấn đề lớn.

Nhiều khả năng tại AFF Cup 2018, Nguyễn Anh Đức là tiền đạo số 1, chơi cao nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam. Từ đẳng cấp cho đến kinh nghiệm thi đấu, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh đều không thể sánh bằng cầu thủ đội trưởng B.Bình Dương. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Nguyễn Anh Đức lại không ấn tượng cho lắm. Tại V.League 2018, tiền đạo sinh năm 1985 chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 20 trận ra sân thi đấu.

Nguyễn Anh Đức không có phong độ tốt ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet
Nguyễn Anh Đức không có phong độ tốt ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

Nếu dựa trên thành tích ghi bàn, Nguyễn Anh Đức kém 2 người đàn em là Nguyễn Tiến Linh (15 bàn) và Hà Đức Chinh (9 bàn) khá xa. Ngặt nỗi, ở mùa giải năm nay tại SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh thường xuyên phải thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh lại non kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Chắc hẳn HLV Park Hang Seo đang cân nhắc giữa sự dày dạn kinh nghiệm của Nguyễn Anh Đức với sức trẻ và đang có phong độ cao của cặp sát thủ Nguyễn Tiến Linh – Hà Đức Chinh. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng không có ai “mười phân vẹn mười”. Ai sẽ chơi cao nhất trên hàng công là bài toán không hề dễ giải với HLV Park Hang Seo.

Từ nay cho đến khi AFF Cup khởi tranh (đầu tháng 11) chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa. Với khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, rất khó để vị chiến lược gia người Hàn Quốc giúp Nguyễn Anh Đức tìm lại được phong độ cao nhất và giúp bộ đôi sát thủ trẻ Nguyễn Tiến Linh – Hà Đức Chinh trưởng thành vượt bậc.

Có câu: “Gian nan mới tỏ mặt anh hào”. Trong tình cảnh như hiện nay, khả năng “liệu cơm gắp mắm” của HLV Park Hang Seo sẽ được phát huy ở mức tối đa. Vị chiến lược gia sinh năm 1959 sẽ có những tính toán hợp lý để xây dựng ĐT Việt Nam thành một cỗ máy hoàn thiện, đủ sức chinh phục ngôi vương tại AFF Cup 2018./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.