Những phần thi tài năng cuốn hút của sinh viên Đại học Vinh tại Hội thi thanh lịch

(Baonghean.vn) - Chung kết Hội thi “Sinh viên thanh lịch” Trường Đại học Vinh vừa diễn ra sôi động với giải Nhất thuộc về cặp đôi Lương Thị Tú Uyên và Trần Đắc Mạnh.
Ảnh: Chu Thanh

Từ hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia, trải qua nhiều vòng tranh tài thể hiện tài năng, sự duyên dáng, BTC cuộc thi đã lựa chọn 12 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm Chung kết Hội thi “Sinh viên thanh lịch” tổ chức tối 10/5 tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh

Hội thi là sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho sinh viên Trường Đại học Vinh nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, nét đẹp tâm hồn, sự thanh lịch văn minh, cũng như định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho giới trẻ.  Tham dự Hội thi gồm cả thí sinh nam và nữ, với số lượng tương đồng nhau. Sau khi thí sinh hoàn thành các phần thi Ban Giám khảo sẽ trao giải Nhất  cho cặp thí sinh nam và nữ có số điểm cao nhất.  Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn  sinh viên thể hiện được bản lĩnh, sở trường của bản thân; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt cho các hoạt động Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Trường Đại học Vinh: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện”. Ảnh: Chu Thanh
Phần dự thi tài năng của thí sinh mang mã số 36. Clip: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Những tiết mục thi tài năng của các thí sinh mang đến sự phấn khích cho khán giả. Ảnh: Chu Thanh
 
Phần dự thi tài năng của thí sinh mang mã số 69. Clip: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Trải qua các phần thi: Trang phục áo dài, Trang phục tự chọn, Tài năng và Ứng xử, BTC đã trao giải  Nhất cho cặp đôi Lương Thị Tú Uyên và Trần Đắc Mạnh, 1 giải Nhì , 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao các giải Cặp đôi ăn ý nhất, Cặp đôi hình thể đẹp nhất và Cặp đôi được yêu thích nhất. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.