Những phụ nữ ông Trump 'theo' trên Twitter là ai?

Kể từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã dùng Twitter như một kênh chính thức của Nhà Trắng để phát đi đủ loại thông điệp.

Theo Guardian, khoảng 42,1 triệu người trên toàn thế giới đã 'dõi theo' ông Trump trên Twitter song ông chỉ 'dõi theo' 45 người. Tám trong số này thuộc về các tổ chức của ông, như khách sạn hay sân gôn. Chỉ có 14 người trong nhóm trên là phụ nữ. Vậy đó là những ai?

 

1. Sarah Sanders

Sarah Huckabee Sanders trước đây là Phó thư ký báo chí Nhà Trắng. Cô trở thành Thư ký báo chí sau khi ông Sean Spicer bỏ trống vị trí này vào tháng 7.

Sarah Sanders, 35 tuổi, là con gái của ứng viên Tổng thống Mike Huckabee. Ban đầu, Sarah làm việc cho chiến dịch tranh cử của cha trong kỳ tranh cử năm ngoái.

Sau khi ông Huckabee rời bỏ cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa, Sarah đã chuyển sang làm cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

2. Kellyanne Conway

Bà là cố vấn trưởng của Tổng thống Donald Trump. Bà xuất thân từ New Jersey, hiện đã 50 tuổi và là nhân vật rất được chú ý. Bà Conway trở thành chiến lược gia chính trị khi làm việc cho Dick Wirthlin, người chuyên thăm dò ý kiến cho ông Ronald Reagan.

Kellyanne Conway là người phụ nữ đầu tiên điều hành thành công một chiến dịch tranh cử Tổng thống cho ứng viên đảng Cộng hòa. Với sự trợ giúp của bà Kellyanne Conway, ông Trump đã chiến thắng.

3. Roma Downey

Là diễn viên, nhà sản xuất tới từ Bắc Ireland, bà Downey đứng sau loạt chương trình mang tên The Bible phát sóng trên kênh History. Người phụ nữ 57 tuổi này cũng là Chủ tịch Hãng phim LightWorkers Media.

Chồng bà Downey là Mark Burnett, người lập ra chương trình The Apprentice và ông Trump từng tham gia diễn xuất trong phiên bản Mỹ của chương trình này.

4. Tiffany Ariana Trump

Cô là con gái duy nhất của ông Trump với người vợ thứ hai Marla Maples. Tiffany, 24 tuổi, hiện học luật và đang hẹn hò với một chính trị gia đảng Dân chủ.

5. Laura Ingraham

Bà là người dẫn chương trình đồng thời là tác giả một loạt sách, gần đây nhất là cuốn "Cuộc cách mạng dân túy từ Reagan tới Trump".

Theo thông tin trên website của Laura, bà là người phụ nữ có lượng thính giả lớn nhất nước Mỹ về các chương trình nói chuyện chính trị trên đài phát thanh.

6. Melania Trump

Bà là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Melania từng là người mẫu.

Ngoài những nhân vật trên, danh sách những người phụ nữ mà ông Trump "dõi theo" còn có con gái Ivanka Trump, hai cô con dâu Vanessa Trump và Lara Trump, nhà văn Ann Coulter, Lynnette Hardaway và Rochelle Richardson - hai phụ nữ tự nhận mình là người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump, Katrina Campins - người ủng hộ ông Trump mãnh liệt.

Katrina Pierson - phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump trong năm 2016 và Greta Van Susteren, nhà bình luận, cựu dẫn chương trình truyền hình, cũng nằm trong danh sách này.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.