Những thông tin cần biết về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những nội dung trọng tâm như sau:
  • 1. Thời gian, thành phần:

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 2/10/2022, phiên trọng thể Đại hội diễn ra vào sáng ngày 2/10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (Số 6, Lê Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450 đại biểu, trong đó có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Chủ đề của Đại hội:

Đại hội có chủ đề: “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, vượt khó của thanh niên xứ Nghệ; Đoàn kết, Khát vọng, Sáng tạo, Phát triển góp sức trẻ xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước”.

3. Các nội dung cơ bản của Đại hội:

Đại hội tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội tiếp tục chỉ đạo trong toàn Đoàn triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” cùng 3 Chương trình đồng hành: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, xây dựng nếp sống, đời sống văn hóa tinh thần”. Qua đó tạo động lực phấn đấu cho thanh niên, phát huy tinh thần tự giác, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên thanh niên.

Ngoài chương trình nghị sự còn có các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội, như: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chung kết Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và tổng kết, trao giải các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn; khai mạc triển lãm “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An - Dấu ấn nhiệm kỳ”; Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tổ chức các diễn đàn theo chủ đề gắn với việc phát huy vai trò của thanh niên trên các lĩnh vực trong giai đoạn mới...

Tính đến ngày 31/5/2020, Nghệ An có 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định. Ngày 14/8/2022 đã hoàn thành công tác Đại hội Đoàn cấp huyện tại 35 đơn vị. Ảnh: TĐNA

Tính đến ngày 31/5/2020, Nghệ An có 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định. Ngày 14/8/2022 đã hoàn thành công tác Đại hội Đoàn cấp huyện tại 35 đơn vị. Ảnh: TĐNA

4. Công tác nhân sự:

Được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn triển khai thực hiện đầy đủ các quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Cụ thể như sau: Đại hội khóa XVIII, dự kiến Ban Chấp hành Tỉnh đoàn gồm 51 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí; bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 9 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Bốn khâu đột phá của Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Là những nội dung Đoàn các cấp toàn tỉnh sẽ phải tập trung, tạo ra sự chuyển biến, kết quả rõ nét trong thời gian tới gồm: Phát huy thanh niên tham gia cải cách hành chính, trong đó tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức trẻ; Cổ vũ tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

6. Một số điểm mới, sáng tạo trong công tác tổ chức Đại hội:

Đại hội không giấy: Toàn bộ tài liệu đại hội (Chương trình, dự thảo các báo cáo, Sơ đồ chỗ ngồi, Hồ sơ đại biểu, lịch trình, các diễn đàn tham luận, danh sách phòng nghỉ, triển làm ảnh nhiệm kỳ,…) được xây dựng trên nền 1 website có đường dẫn là 1 mã QR được in ở thẻ đại biểu. Đại biểu dùng máy tính bảng, điện thoại thông minh thực hiện quét mã sẽ tiếp cận được tất cả các nội dung.

Đại hội điểm danh bằng mã QR: Thẻ đại biểu được in mã QR, khi qua cổng đón tiếp đại biểu quét mã, hệ thống máy tính sẽ hiện thị thông tin đại biểu lên màn hình chính và báo cáo tổng hợp số lượng về Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ” kỹ thuật số: Thay vì in ấn như trước đây, việc triển lãm ảnh được thực hiện qua 2 cách thông qua việc dùng điện thoại quét mã QR để xem ảnh trực tiếp, hoặc xem qua không gian thực tế ảo bằng công nghệ 3D, màn hình Led.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Tỉnh đoàn đặt hàng viết 1 ứng dụng nhập liệu tính toán kết quả kiểm phiếu và tự động xuất file Biên bản kiểm phiếu, danh sách kết quả kiểm phiếu, file kết quả trình chiếu. Tiết kiệm thời gian kiểm phiếu khoảng 25 phút.

Ứng dụng công nghệ led trong minh họa chương trình nghệ thuật chào mừng, triển lãm không gian sáng tạo, chiếu phóng sự…

Đại hội thực hành tiết kiệm do đó cũng hướng tới đại hội không hoa tươi.

Một số kết quả nổi bật của tuổi trẻ Nghệ An nhiệm kỳ qua:

  • * 20 công trình thanh niên cấp tỉnh; 470 công trình thanh niên cấp huyện
  • * 17.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng, tu sửa
  • * 75 ngôi nhà Khăn quàng đỏ
  • * 270.000 lượt thanh, thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp
  • * 87.000 lượt thanh niên được giới thiệu và giải quyết việc làm
  • * 180 dự án khởi nghiệp cho thanh niên được hỗ trợ
  • * Vận động hiến hơn 91.000 đơn vị máu; tổ chức khám, phát thuốc cho 95.000 người dân
  • * Giới thiệu 31.600 đoàn viên ưu tú cho Đảng (trong đó kết nạp được 18.803 đảng viên)
  • * Kết nạp mới 150.030 đoàn viên mới
  • * Xây dựng và đưa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động từ đầu năm 2022...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.