Niềm tự hào từ mảnh đất khoa bảng

(Baonghean) - Một người "mẹ" có 52/54 người con đậu ĐH, CĐ trong đó có 8 con đạt 27 điểm trở lên trong một mùa thi! Đó là cô giáo - "Mẹ hiền" Dương Thị Châu Lưu, giáo viên môn Toán - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An). Trong kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, lớp 12A2 do cô chủ nhiệm có đến 47 học sinh đậu ĐH nguyện vọng 1, trong đó có 8 học sinh đạt 27 điểm trở lên.
 
Cô Dương Thị Châu Lưu xúc động nói: 15 năm đứng trên bục giảng, đã nhiều năm dạy ở các lớp mũi nhọn nhưng đây là lứa học sinh thành công nhất của cô. Ngay từ ngày đầu nhận lớp, cô đã cảm nhận được sự khác biệt từ những học sinh rất chăm chỉ, có thái độ học tập nghiêm túc. Trong lớp luôn có sự thi đua, cạnh tranh lành mạnh và đặc biệt rất đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau.
 
Niềm vui đầu tiên đến từ "niềm hy vọng số 1" Hoàng Xuân Tuấn Anh. Tin Tuấn Anh trở thành thủ khoa khối A Học viện Quân y với điểm số 3 môn được làm tròn 29,5 điểm, không làm cho cô quá bất ngờ. Bởi với cô, "Tuấn Anh là một người thông minh, cá tính. Em luôn tìm ra cách giải bài rất đặc biệt và luôn chủ động lên kế hoạch trong học tập"...
 
Ngoài Tuấn Anh, 3 em Mai Văn Duẩn. Lê Bá Khánh Chi, Phan Bá Tuấn đều đạt 28 điểm, 3 em Nguyễn Thái Cường, Hoàng Thị Vân Trang, Nguyễn Nhật Quang đạt 27-27,5 điểm. Tất cả đều thi và đều đạt điểm cao ở khối A vào các trường đại học thuộc tốp đầu của cả nước như Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Học viện Tài chính. Đặc biệt còn có 2 bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung và Vũ Việt Dũng đều là con thương binh 4/4, đậu ĐH với điểm số 25,5.
 
Niềm vui mà các em mang về phần nào bù đắp những vất vả, mệt nhọc trong những ngày cô trò miệt mài ôn luyện. Tuy nhiên với cô Dương Thị Châu Lưu, thành quả đó còn có nhiều yếu tố: sự nỗ lực của các em, môi trường học tập tốt với sự quan tâm của Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề như thầy Toàn, cô Xuân Bằng môn Vật lý và thầy Lê Văn Bằng môn Hóa.
 
Trong những năm qua, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 luôn luôn dẫn đầu trong các trường THPT của huyện Quỳnh Lưu và là tốp đầu của cả tỉnh về tỷ lệ thi tốt nghiệp, học sinh giỏi tỉnh, học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng... Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường hàng năm đạt trung bình 99%. Tỷ lệ HSG tỉnh đạt 80%, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đạt trên từ 40-50%%. Trong 3 năm lại đây, trường đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, nằm trong tốp 200 trường có điểm trung bình thi đại học cao, về số lượng học sinh đạt điểm cao. Năm 2010, trường có số học sinh đạt điểm từ 25 và 27 điểm trở lên đứng thứ 3 trong tỉnh, chỉ thua Trường Chuyên Phan Bội Châu, Chuyên Toán Đại học Vinh, xếp thứ 26 trong cả nước về trường có học sinh điểm từ 27 điểm trở lên.

Thảo Nhi

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.