Niềm vui đổi đời của hộ nghèo vùng cao

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã tập trung nguồn vốn vay thực hiện các chương trình tín dụng ở 3 huyện nghèo: Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Nhờ vậy, sau hơn 4 năm, nhiều hộ nghèo đã được vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Cần câu” cho người nghèo

Gia đình ông Vy Văn Dũng ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn là một điển hình trong việc sử dụng vốn vay xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Gia đình ông Dũng có 6 nhân khẩu, 4 lao động, cũng như nhiều gia đình khác ở xã Tà Cạ, trước đây kinh tế gia đình chủ yếu phát nương làm rẫy, hàng năm thiếu đói vì cuộc sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, đặc biệt không có vốn đầu tư cho sản xuất. Năm 2003, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK &VV) ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, gia đình được bình xét vay 15 triệu đồng vốn hộ nghèo. Tính toán, cân nhắc mãi, vợ chồng ông quyết định mua 4 con bò để chăn nuôi sinh sản và lấy phân bón ruộng. Được cán bộ Khuyến nông hướng dẫn gia đình làm chuồng nuôi nhốt và tận dụng đất đồi để trồng cỏ, 1 năm sau đàn bò sinh sản thành 6 con. Năm 2009, xét thấy quá trình sử dụng vốn đã vay có hiệu quả cộng với việc chấp hành tốt hợp đồng tín dụng, Ngân hàng CSXH tiếp tục cho gia đình ông vay tiếp 20 triệu đồng đầu tư nuôi gà và lợn đen.

Được sự động viên giúp đỡ của Ban Khuyến nông - Khuyến lâm và Hội Nông dân xã, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 100 con gà, 6 con lợn thịt và 1 con lợn sinh sản. Bằng sự quyết tâm học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học vào chăn nuôi, đến nay từ 4 con bò ban đầu đã tăng lên thành đàn bò 16 con; trong chuồng luôn có hơn 200 con gà và 10 đến 15 con lợn, 2 sào rau xanh. Chưa tính nguồn thu từ bò hàng năm, gia đình có thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng. Ông Vy Văn Dũng với vẻ mặt rạng ngời nói: “Dù chưa thật khá giả nhưng gia đình tui đã làm được nhà kiên cố, mua sắm được những vật dụng cơ bản và có một khoản tích lũy nhỏ để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Có được như hôm nay là sự cố gắng của cả gia đình, nhưng chúng tôi luôn luôn biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã tạo ra một cơ chế tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách, đặc biệt là đối với bà con vùng sâu, vùng xa như chúng tôi”.

Được vay vốn, bà con bản Quang Phúc - xã Tam Đình (Tương Dương) phát triển nghề đan lát truyền thống.                                                      Ảnh: May Huyền.

Ở huyện nghèo Quế Phong, gia đình chị Lữ Thị Liên ở bản Đỗ, xã Châu Kim được Ngân hàng CSXH Quế Phong cho vay 5 triệu đồng vốn vay dành cho hộ nghèo với nhiều ưu đãi về lãi suất của vùng 30a. “Vay được vốn là tôi mua 4 con lợn nái sinh sản về chăn nuôi. Đàn lợn phát triển tốt, hàng năm bán lợn giống cũng có đồng ra đồng vào. Gần đây, gia đình bán lợn giống chuyển qua nuôi lợn thịt. Với 4 con lợn thịt, 3 tháng xuất chuồng một lần, lợi nhuận chưa phải là nhiều nhưng gia đình cũng đã có đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống. Tiền tích cóp từ bán lợn và vay mượn thêm Ngân hàng CSXH 8 triệu đồng, gia đình chị Liên đã mua thêm được trâu vừa làm sức kéo, vừa sinh sản. Nhờ đó, ngôi nhà tranh tre trước đây đã được thay thế bằng ngôi nhà gỗ, dù chưa phải là khang trang nhưng cũng đủ che chở cho 4 nhân khẩu trong gia đình chị ấm áp trước sự khắc nghiệt của thời tiết vùng biên.

Cũng tại Quế Phong, hộ ông Vi Văn Vân ở bản Đan 2, xã Tiền Phong nhờ vay vốn của Ngân hàng CSXH không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhớ lại thời kỳ nghèo khó, ông Vân trầm ngâm: “Trước đây tôi chạy xe ôm, thu nhập hôm có hôm không. Lương thực chỉ phụ thuộc vào mấy sào lúa nước. Cuộc sống cả nhà 6 người hết sức bấp bênh. Làm chỉ đủ ăn là may”. Cuộc sống của cả nhà ông Vân chỉ thực sự đổi đời sau khi được vay 25 triệu đồng dành cho “hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn” của Ngân hàng CSXH huyện thông qua Tổ TK &VV của Hội Nông dân xã. Qua tìm hiểu học hỏi kiến thức chăn nuôi từ bạn bè và người thân, tham quan các mô hình kinh tế, ông quyết tâm khởi nghiệp từ chăn nuôi vịt bầu Quỳ và đào ao thả cá. Cuối năm 2012 vừa qua, tiền bán cá được 12 triệu đồng đã giúp gia đình có cái Tết sung túc nhất từ trước đến nay. Khi hỏi chuyện về nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, ông Vân cứ tấm tắc: “Đó là cái ơn của Đảng và Nhà nước dành cho những hộ nghèo vùng cao như chúng tôi. Nếu không có “cần câu cơm” đó thì không biết bao giờ bà con dân tộc vùng cao mới thoát cảnh đói, nghèo, chứ chưa dám mơ đến làm giàu, cho con cái học hành đầy đủ, đàng hoàng”. Nhờ những kết quả ấn tượng trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả, ông Vân được Ngân hàng CSXH huyện Quế Phong bình chọn là 1 trong 14 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay của ngân hàng. Vừa qua, ông còn được Hội Nông dân và các ban, ngành xã mời chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất cho bà con học và làm theo.

Góp phần Giảm nghèo nhanh, bền vững

Trong 10 năm qua, chương trình tín dụng hộ nghèo của Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An tăng trưởng nhanh cả về quy mô và chất lượng. Đặc biệt dư nợ cho vay hộ nghèo theo tại 3 huyện nghèo (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong) từ 2009 - 2012 đạt 107,8 tỷ đồng với 21.576 hộ nghèo được hỗ trợ. Đánh giá về chương trình cho vay vốn dành cho hộ nghèo ở các huyện 30a, ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Ngân hàng CSXH Quế Phong cho biết: Hiện nay, đối với các huyện 30a, nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của nhân dân. Nhìn chung, vốn vay từ Ngân hàng CSXH góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, hiệu quả, bền vững. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quế Phong chỉ còn hơn 44%”.

Còn tại huyện Kỳ Sơn, chương trình tín dụng ưu đãi cho vay đối với người nghèo đã tạo ra biến chuyển rõ rệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương này. Toàn huyện có 3.813 hộ nghèo được vay vốn thoát nghèo; Các hộ vay đã đầu tư mua hơn 40 ngàn con trâu, bò, tạo ra hơn 40 ngàn việc làm cho nhân dân lao động; số lao động được vay vốn đi XKLĐ ở nước ngoài 519 người… Đánh giá về hiệu quả vốn vay của Ngân hàng CSXH đối với địa phương, ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH thực sự là đòn bẩy hỗ trợ nhân dân trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo ra nhiều của cải vật chất hàng hoá, đảm bảo ổn định xã hội, an ninh trật tự ngày càng được củng cố, hạn chế các tệ nạn xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm khoảng 3% mỗi năm; hàng ngàn lao động được vay vốn nên có việc làm ổn định…”.

Sau 10 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao trong việc triển khai thành công các chương trình tín dụng ưu đãi, Đặc biệt tại các huyện đặc biệt khó khăn thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ thông qua các chương trình cho vay, Ngân hàng CSXH đã thực sự góp phần đắc lực, là “bà đỡ” về nguồn vốn cho các địa phương thực hiện mục tiêu xoá nghèo nhanh, bền vững.

Minh Thư – Thành Duy

tin mới

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
ảnh đại diện ý kiến

Những thủ lĩnh nơi bản làng miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
Có không gian vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh dường như đã tạo cảm hứng đọc sách cho các em học sinh

Dãy nhà chờ độc đáo cho giáo viên và học sinh vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điểm Trường Tiểu học bản Khổi, thuộc Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) chỉ có 2 phòng học, không có phòng chờ cho giáo viên và phòng đọc sách cho học sinh. Phụ huynh nơi đây đã cùng nhau góp tre, nứa, lá cọ để dựng lên những nhà chờ đẹp mắt, thân thiện.