Niên vụ ép 2014 - 2015: Nhà máy thiếu mía nguyên liệu

(Baonghean) - Vụ ép mía năm 2014 - 2015 được đánh giá là vụ sản xuất nhiều khó khăn, giá đường kính liên tục giảm kéo theo giá mía rẻ khiến bà con ngại đầu tư. Các vùng nguyên liệu mía giảm sút năng suất và diện tích đã dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu.
Chuẩn bị cho vụ ép năm nay, Công ty CP mía đường Sông Con (Tân Kỳ) đã đầu tư trên 20 tỷ đồng tu sửa, bảo dưỡng máy móc, lắp mới các thiết bị như thêm nồi hơi, lắp mới máy ly tâm, nâng cấp lò hơi, xử lý vệ sinh môi trường; đầu tư hàng tỷ đồng để duy tu, bão dường đường nguyên liệu trên 20 km ở các xã Giai Xuân, Tân Hương, Nghĩa Dũng ... Vụ ép 2014 - 2015, công ty mua mía của nông dân với giá 800.000 đồng/tấn; 10 ngày đầu tiên của vụ ép, công ty hỗ trợ 10.000 đồng/tấn mía. Hiện công ty ổn định diện tích 8.100 ha mía nguyên liệu. Để nâng sản lượng mía, ngay sau khi kết thúc vụ ép 2013 - 2014, Công ty chủ động tuyển chọn các loại giống tốt đưa vào sản xuất đại trà, cơ cấu mía giống chủ yếu là Roc10, Roc 22, Viên Lâm 6... Tuy nhiên, năm nay năng suất kém, chỉ đạt 56 tấn/ha, giảm 2 tạ/ha. Sản lượng niên vụ này chỉ đạt 430.000 tấn mía/năm, giảm 40.000 tấn mía so với niên vụ trước. 
Thu hoạch mía nguyên liệu ở huyện Tân Kỳ.
Thu hoạch mía nguyên liệu ở huyện Tân Kỳ.
Ông Nguyễn Duy Kết - Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (Tân Kỳ) cho biết: Xã có diện tích mía nhiều nhất huyện, với 1.150 ha. Niên vụ 2013 - 2014, năng suất mía đạt 62 tấn/ha, nay chỉ đạt 57 tấn/ha. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mía kém năng suất là do giá mía rẻ nên nhiều bà con ngại đầu tư. Niên vụ trước giá 900.000 đồng/tấn mía, niên vụ này giá mía loại 1 chỉ đạt 800.000 đồng/tấn, loại 2 là 770.000 đồng/tấn là quá rẻ, trong khi giá vật tư, chăm sóc cho mía đắt đỏ. Đầu tư 1 ha mía khoảng trên 40 triệu đồng bao gồm giống, phân bón, công cày đất, chăm sóc... Chưa kể là đường giao thông nguyên liệu còn khó khăn, người dân phải mất thêm chi phí vận chuyển mía “tăng bo” ra đường lớn. 
Nếu như Công ty mía đường Sông Con gặp khó khăn do năng suất mía thấp, sản lượng mía thiếu hụt nhưng vẫn giữ được diện tích vùng nguyên liệu thì Công ty CP mía đường Sông Lam đang đối mặt với thách thức diện tích sụt giảm vì bà con chuyển đổi sang cây trồng khác. Tại Anh Sơn, các địa phương giảm diện tích mía khá nhiều là Thành Sơn từ 88 ha xuống 41,5 ha, Bình Sơn từ 281 ha giảm còn 223 ha, Cẩm Sơn 8,4 ha còn 4,7 ha... Đối với 2 xã Châu Khê, Thạch Ngàn (Con Cuông) có 340 ha nay giảm còn 320 ha. 
Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Giám đốc công ty cho biết: Chưa bao giờ nhà máy lại thiếu mía nguyên liệu như niên vụ này. Nếu như niên vụ 2012 - 2013 nhà máy ổn định 1.810 ha mía, thu mua 100.000 tấn mía thì năm nay vùng nguyên liệu chỉ đạt hơn 1.400 ha, tương đương 65.000 tấn mía (giảm hơn 400 ha mía so với niên vụ trước). Theo tính toán, nếu như mọi năm nhà máy hoạt động từ 4,5 - 5 tháng/năm thì vụ ép năm nay chỉ được từ 2,5 - 3 tháng sản xuất. 
Chị Nguyễn Thị Mến ở xóm 4, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) cho biết: Năm 2013 gia đình tôi trồng 17 sào mía, do giá mía thấp, nên năm nay gia đình đã phá 10 sào mía chuyển đổi sang trồng ngô và đậu cho giá trị kinh tế cao hơn. 1 sào mía chỉ thu được trên 2 triệu đồng/năm, trong khi cũng diện tích đó nếu trồng 3 vụ (2 vụ ngô 1 vụ đậu) thu 3,9 triệu đồng/sào, lại có thu nhập rải đều trong năm. Được biết, xóm 4 có 167 hộ, trong năm 2013 vẫn còn trên 36 ha mía thì nay chỉ còn 17 ha mía. Thời điểm này xóm 4 đang cải tạo đất trồng 4 ha ớt cay. Xã Hoa Sơn lâu nay ổn định trên 154 ha mía, nay chỉ còn khoảng 100 ha mía. Hầu hết diện tích sử dụng giống mía giống cũ (ROC 10) đã 10 năm nay cho năng suất thấp kém, nên bà con chuyển đổi sang trồng cây màu khác. Hiện nay, quỹ đất của xã còn khá nhiều (khoảng 60 ha), ngoài 20 ha quy hoạch trồng chè, số còn lại theo nguyện vọng của bà con để trồng cây màu khác. 
Ngoài lý do năng suất thấp, thu nhập từ cây mía kém so với cây trồng khác, theo phản ánh của bà con thì Nhà máy đường chưa thực sự phối hợp đồng bộ với người trồng mía, chính sách thu mua mía chưa rõ ràng, giá cả không ổn định. Chị Nguyễn Thị Thường ở xóm 3, xã Khai Sơn - Anh Sơn phàn nàn: “Việc cung cấp các giống mía chất lượng cao còn hạn chế. Cũng vì thế mà gia đình tôi có 5 sào đất nhưng chỉ dám trồng 3 sào mía, còn lại 2 sào trồng ngô và đậu, dưa hấu...”.
Nhà máy thiếu mía nguyên liệu đồng nghĩa với việc công nhân giảm thu nhập, thậm chí là không có việc làm. Tại Công ty CP mía đường sông Lam, năm 2013 mức lương công nhân bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Dự tính năm nay càng khó khăn hơn. Vì vậy, bước vào vụ ép 2014 - 2015, Công ty mía đường sông Lam cam kết sẽ thu mua mía tại chân ruộng. Kể từ tháng 11/2014, công ty cũng không tính lãi suất đối với các hộ vay giống, phân bón từ trước, mà còn hỗ trợ mỗi ha 3 tấn vôi để đầu tư cho mía. 
Toàn tỉnh hiện có 3 nhà máy đường với vùng nguyên liệu mía trên 26.000 ha, năng suất mía bình quân ước đạt từ 54 - 55 tấn/ha, giảm từ 1 - 1,5 tấn/ha so với niên vụ trước. Ông Trương Minh Châu - Trưởng phòng trồng trọt Sở NN&PTNT cho biết thêm: “Nguyên nhân giảm năng suất là do bệnh chồi cỏ đang hoành hành, riêng niên vụ này có khoảng trên 8.000 ha đang nhiễm bệnh chồi cỏ. Chưa kể một số diện tích do bị hạn hạn thiếu nước, trong khi đó chưa có công trình thủy lợi cho cây mía. Năng suất mía thấp kém còn do nguyên nhân diện tích mía trên địa bàn tỉnh đang sử dụng giống mía cũ”. Theo ông Châu, để nâng cao sản lượng mía đáp ứng cho vụ ép các năm sau, các nhà máy đường cần quan tâm hơn nữa tới vùng nguyên liệu. Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ du nhập và nhân giống mới; hướng dẫn người trồng mía tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thâm canh nâng cao năng suất để cây mía có “đủ sức” cạnh tranh với những cây trồng khác ngay cả khi giá đường xuống thấp.
Giá mía thương phẩm thấp, cộng với điều kiện sản xuất bất lợi, sâu bệnh, hạn hán,… đang tác động không nhỏ đến tâm lý người trồng mía. Điều này lý giải vì sao không ít hộ dân đã chuyển đổi mía sang cây trồng khác dẫn đến nguồn nguyên liệu giảm sút. Vấn đề cốt lõi hiện nay là các nhà máy đường cần phải xem xét điều chỉnh giá thu mua, có chính sách hợp lý để người dân có điều kiện tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích bằng cây mía, như thế mới mong ổn định được vùng nguyên liệu.
Bài, ảnh: Văn Trường

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.