Ninh Bình đón nhận 2 bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt

Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc – Bích Động vừa đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng chứng nhận di tích cấp quốc gia

đặc biệt của Khu di tích lịch sử Cố Đô Hoa Lư và Danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Thắng.

- Ảnh: VGP/Từ Lương

Tối 11/9, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với chủ đề “Di sản thế giới và Phát triển bền vững: vai trò của cộng đồng dân cư” và đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc – Bích Động.

Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, là sự hưởng ứng thiết thực và cụ thể của Việt Nam đối với đợt phát động của UNESCO để kỷ niệm sự kiện này trên khắp thế giới.
Cách đây tròn 40 năm, Công ước Bảo vệ  di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới –  công ước quốc tế đầu tiên gắn với khái niệm bảo vệ thiên nhiên với bảo tồn di sản văn hóa, đã mang đến một cách tiếp cận mới và những cơ  sở pháp lý thiết yếu đảm bảo mối quan hệ cân bằng và hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Công ước này đã giúp các nước thành viên gắn kết việc bảo vệ di sản với chiến lược quy hoạch phát triển địa phương, bảo vệ bền vững không chỉ di sản thế giới mà bao gồm cả di sản quốc gia.

Năm 1987, Việt Nam chính thức tham gia Công ước 1972 của UNESCO.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết

thực thi nghiêm túc Công ước có ý nghĩa vô cùng to lớn này cuả UNESCO.

- Ảnh: VGP/Từ Lương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó  Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu rõ tầm quan trọng của 962 di sản thế giới. Hiện Việt Nam sở hữu 7 di sản đã được thế giới công nhận, đây là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam, cũng là trách nhiệm to lớn mà các thế hệ người Việt Nam phải chung tay gìn giữ.

Với việc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Công ước 1972 tại Ninh  Bình, Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định những cam kết đối với việc thực thi Công ước có ý nghĩa vô cùng to lớn này. Nội dung của Công ước sẽ được phổ biến đến từng địa phương, từng cộng đồng dân cư.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các địa phương đang sở hữu di sản cần tiếp tục đảm bảo thực thi nghiêm túc những cam kết với tổ chức UNESCO, bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản và phát huy các giá trị đó để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc - Bích Động của tỉnh Ninh Bình.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Từ Lương

Tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững Rio+20 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil tháng 6/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra một số sáng kiến đóng góp vào mục tiêu chung của nhân loại, trong đó có thiết lập những trung tâm kinh tế xanh tại các khu vực trên thế giới.                                                  
Tại Hội thảo quốc tế tại Ninh Bình sáng 11/9/2012, các nhà quản lý và nhà khoa học đã thống nhất tiến tới thành lập “mạng lưới xanh” nhằm kết nối các khu di sản, sinh quyển của các nước khu vực Đông Nam Á được UNESCO công nhận nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên hướng tới sự phát triển bền vững trong khu vực.                                                                                                                              

Theo (Chinhphu.vn)-L.T

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.