Nỗ lực bảo vệ cây trồng trong mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng không chỉ đe dọa đển sự sinh trưởng của cây trồng mà còn là điều kiện để sâu hại phát triển. Để bảo vệ cây trồng khỏi nắng nóng trong thời tiết khắc nghiệt, nông dân trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, nhất là tại các vùng chuyên canh  rau màu, chè công nghiệp, lúa hè thu. 
Về các xã vùng bãi ngang của Quỳnh Lưu,  nơi được xem là vựa rau lớn nhất của huyện, trong  nắng nóng cao độ,  nông dân đang tập trung tưới nước, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đang tưới nước cho 3 sào rau màu của gia đình, chị Hồ Thị Châu nhễ nhãi mồ hôi cho biết: Thời tiết nắng nóng, tôi phải dậy sớm hơn ngày thường để tưới nước cho vườn rau của mình, nếu tưới vào thời điểm mặt trời lên cao thì rau bị bỏng. Hiện giờ, 2 sào hành lá và xà lách, cà chua đang xanh tốt và chuẩn bị thu hoạch.
 Nông dân Quỳnh Lương tưới nước cho hành lá
Nông dân Quỳnh Lương tưới nước cho hành lá. Ảnh: Việt Hùng
Năm 2015, toàn xã Quỳnh Lương canh tác trên 800 ha diện tích đất gieo trồng rau màu, hiện tại thời điểm này, bà con đang chăm sóc khoảng 80 ha diện tích hành lá và một số loại rau màu khác. Để có biện pháp chống hạn cho rau màu trong thời tiết nắng nóng, hơn 1.000 hộ dân trồng rau ở xã Quỳnh Lương đã sử dụng nước từ giếng khoan ở ngay tại ruộng để phun tưới rau màu. Hầu hết người dân đã có máy bơm  và hệ thống tưới tự động.
 Nông dân Quỳnh Lương đầu tư giếng để chủ động tưới cho rau.
Nông dân Quỳnh Lương đầu tư giếng để chủ động tưới cho rau.- ảnh Việt Hùng
Hiện nay, ở các vùng sản xuất chuyên màu như xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Tân Sơn.. nông dân đang ra sức tưới chống hạn cho rau. Một số hộ chủ động chuyển sang trồng một số giống mới thay thế cho cây màu truyền thống như cây ớt, mướp đắng, dưa lê. Với một số diện tích có điều kiện đặc thù không thể chuyển đổi cơ cấu giống, bà con đầu tư làm các phương tiện chống mưa, nắng như phủ rạ mặt ruộng, làm dàn che lưới và thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất.
Ở Anh Sơn, tình hình khô hạn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Từ nhiều ngày nay, nắng nóng đã  ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong đó, chịu ảnh hưởng không nhỏ là cây chè công nghiệp. Hùng Sơn - một trong những xã trọng điểm về trồng chè công nghiệp của huyện Anh Sơn.
Toàn xã Hùng Sơn (Anh Sơn) hiện có 533 ha diện tích cây chè công nghiệp, trong đó 350 ha diện tích là chè kinh doanh còn lại là chè kiến thiết cơ bản. Nhằm giúp cho người dân trồng chè chống hạn cho cây chè có hiệu quả. Năm 2010 xã Hùng Sơn đã xây dựng được 53 hồ đập lớn nhỏ để tạo độ ẩm cho cây chè và phục vụ trong việc chống hạn vào mùa khô. Cùng với đó Hùng Sơn tiếp tục đưa mô hình tưới công nghiệp vào tưới cho cây chè trong mùa khô hạn. Đây là kỹ thuật tưới hiện đại, tiết kiệm nước, nhưng hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt tưới vào mùa khô rất hiệu quả. Tuy nhiên do giá thành của việc lắp đặt hệ thống tưới cho cây chè còn khá cao nên ít gia đình dám đầu tư sử dụng.
 Tưới phun cho chè ở Thanh Thủy  - Thanh Chương.
Hệ thống tưới phun giữ ẩm cho chè ở Thanh Thủy - Thanh Chương-  ảnh Châu Lan.
Không chỉ ở Hùng Sơn, ở Thanh Thủy – Thanh Chương, một số hộ gia đình nhạy bén đã đầu tư hệ thống tưới phun cho chè, đảm bảo cho chè không bị chết dưới thời tiết nắng nóng cao độ, đồng thời năng suất chè tăng gấp rưỡi so với các hộ không đầu tư. 
Tại các vùng rau màu như Nam Xuân, Nam Anh – Nam Đàn, các làng nghề cây cảnh như Nghi Kim, Nghi Ân – TP Vinh, bà con đều đang nỗ lực tìm nguồn nước tưới cho cây trồng.
Đối với nhiều diện tích lúa hè thu vừa mới xuống giống, bà con đều ra đồng từng ngày để điều tiết nước hợp lý đảm bảo cho mạ và lúa phát triển. Chị Phạm Thị Nhàn (xóm 2 Nam Lộc - Nam Đàn) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi có diện tích trên 5 sào ở cánh đồng Sau Rau. Trong tuần vừa qua xã đã tiến hành bơm nước vào chuẩn bị sản xuất, nhờ vậy  các thành viên trong gia đình đang tích cực tháo bờ dẫn nước vào ruộng, đảm bảo sản xuất”.
Mặc dù nhà nông đã có một số giải pháp bảo vệ tài sản, hoa màu của mình, song sự đầu tư của nhà nước đối với lĩnh vực này đang còn hạn chế. Hầu hết diện tích cây trồng cho hiệu quả kinh tế với nông dân như cao su, chè, mía, lạc…chưa  được đảm bảo về thủy lợi và nông dân đang cần những cơ chế hỗ trợ tốt hơn để đầu tư hệ thống tưới  cho cây trồng. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Việt Hùng - Huyền Trang

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.