Nỗ lực cao nhất, không để dư âm Tết ảnh hưởng đến công việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra.

Chuyển động từ cơ sở

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 6 Tết), lãnh đạo huyện Thanh Chương đã thành lập các đoàn công tác đến các địa phương, doanh nghiệp và nhiều xứ đồng để động viên, đốc thúc doanh nghiệp và người dân đẩy nhanh tiến độ các phần việc. Đó là đẩy nhanh việc hoàn thành gieo cấy vụ xuân 2023 với mục tiêu cơ cấu giống mới, năng suất, chất lượng cao.

Đồng thời, lãnh đạo huyện thăm các công trình xây dựng, làm việc với nhà đầu tư để phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng… để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ mùng 3 Tết, bà con nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Từ mùng 3 Tết, bà con nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Sau khi thị sát một số địa phương, doanh nghiệp, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương vui mừng cho biết: “Lĩnh vực nông nghiệp, trong những ngày Tết, bà con nông dân các địa phương đã ra đồng, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật để thâm canh cho năng suất hiệu quả cao. Cùng đó, huyện đang tích cực cùng đối tác Nhật Bản, sớm đưa nhà máy may ở xã Thanh Liên đi vào hoạt động trong tháng Giêng năm 2023. Nhà máy này khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và giai đoạn 2 có thể giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. Huyện cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Đò Cung kết nối với huyện Đô Lương; đồng thời đẩy nhanh xây dựng tuyến đường từ xã Ngọc Sơn đi Nam Hưng- Nam Đàn, kết nối Khu di tích lịch sử Truông Bồn với đền Bạch Mã và Cửa khẩu Thanh Thủy. Đặc biệt, quyết tâm lớn đặt ra cho huyện Thanh Chương là xây dựng nông thôn mới. Bởi năm 2023, cả tỉnh Nghệ An có 9 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới thì huyện Thanh Chương có 6 xã…”.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương xuống đồng động viên bà con sản xuất trong ngày mùng 6 Tết. Ảnh: Hùng Trần

Lãnh đạo huyện Thanh Chương xuống đồng động viên bà con sản xuất trong ngày mùng 6 Tết. Ảnh: Hùng Trần

Còn tại thị xã Hoàng Mai, một trong những địa bàn được xác định trọng điểm của tỉnh, cấp ủy, chính quyền cùng doanh nghiệp và người dân cũng đặt quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đặc biệt, năm 2023, thị xã kỷ niệm 10 năm thành lập. Chính vì vậy, thị xã phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, nhà thầu đẩy nhanh các công trình trọng điểm.

Ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết thêm: Hiện tại, Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã thu hút được các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), như Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô giai đoạn 1 của Tập đoàn quốc tế Ju Teng (Đài Loan) và Dự án Sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan). Cả 2 dự án đầu xây dựng từ tháng 9/2022 và dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong quý III/2023. Điều đó góp phần tích cực nâng tầm cho thị xã Hoàng Mai nói riêng và cả tỉnh nói chung trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thị xã cũng đang tích cực kết nối với các sở, ngành và nhà đầu tư để đẩy nhanh khởi động xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Trên cơ sở đó, tinh thần hoạt động của cán bộ, đảng viên và các cấp, ngành của thị xã là phải khẩn trương hơn, hiệu quả hơn…”.

Sau những ngày nghỉ Tết, trưa mùng 4 Tết, nhiều chủ tàu cá ở TX. Hoàng Mai đã chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Ảnh tư liệu: Thanh Yên

Sau những ngày nghỉ Tết, trưa mùng 4 Tết, nhiều chủ tàu cá ở TX. Hoàng Mai đã chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Ảnh tư liệu: Thanh Yên

Đốc thúc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

“Không để dư âm Tết ảnh hưởng đến công việc!”. Khẩu hiệu đó đã được các cấp, ngành cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động ngay từ đầu năm (dịp trước Tết Nguyên đán). Cùng đó, lãnh đạo các sở, ngành luôn quan tâm quán triệt, siết chặt kỷ cương hành chính, yêu cầu công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định về ý thức trách nhiệm, quy trình làm việc, tác phong, thái độ, giờ giấc làm việc để phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp, người dân.

Điển hình nhất ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, dịp trước và sau Tết, duy trì nghiêm việc trực xử lý thủ tục hành chính với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, đơn vị. Ngay sau Tết, tất cả các cán bộ được phân công đảm nhận các vị trí đều có mặt, hướng dẫn, giải quyết tận tình chu đáo các thủ tục hành chính cho người dân. Bên cạnh phân công cán bộ trực hướng dẫn, Trung tâm còn cắt cử cán bộ phục vụ việc photocopy miễn phí các giấy tờ liên quan cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc.

Cán bộ các sở, ngành trực làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ các sở, ngành trực làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hoạt động của trung tâm đã trở thành nề nếp từ lâu nay. Tất cả cán bộ của trung tâm cũng như các sở, ngành đều xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ niềm nở, lấy hiệu quả công việc làm thước đo và hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ…”.

Ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để tăng tốc phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 19/1/2023, tức 28 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Tổ trưởng các Tổ công tác chỉ đạo triển khai lập Kế hoạch hoạt động cụ thể của Tổ trong năm 2023 gắn với danh mục các sản phẩm (đối với sản phẩm công nghiệp cần có địa chỉ từng nhà máy cụ thể), địa bàn cần tổ chức kiểm tra, đốc thúc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/02/2023.

Các Tổ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được UBND tỉnh thông qua.

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

UBND tỉnh giao các Tổ công tác, định kỳ hằng quý, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, các sở, ngành, đơn vị có liên quan để cập nhật số liệu thực hiện theo tình hình thực tế, đề ra kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo đối với ngành, lĩnh vực được phân công để kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cả năm đã đề ra; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các Tổ công tác tại phiên họp UBND tỉnh. Với tinh thần đó, cùng với sự vào cuộc của doanh nghiệp và người dân, tỉnh Nghệ An kỳ vọng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023./.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.