Nỗ lực của Oanh

(Baonghean) - Sinh ra trong một gia đình giáo dân thuần nông ở xóm Thung Mòn – vùng khó khăn nhất của xã Đồng Văn (Tân Kỳ), Đinh Thị Oanh – học sinh lớp 8A, Trường THCS Đồng Văn (Tân Kỳ) lớn lên trong cảnh gia đình phải chạy ăn từng bữa. Cuộc sống khó khăn đã tạo cho Oanh tính tự lập từ bé và nhóm lên trong em tinh thần ham học. Chị Trần Thị Hà – mẹ của Oanh cho biết: "Nhà đông con nên vợ chồng chúng tôi không có điều kiện để lo cho các cháu được học hành tử tế. Thấy từ nhỏ Oanh đã rất ham học, thương con, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để cho cháu được đến trường”.
Cảm nhận được những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, thương bố mẹ lam lũ, Oanh quyết tâm học tập thật tốt. Suốt 5 năm học tiểu học, Oanh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Lên THCS, trường cách nhà 12 cây số, hàng ngày, Oanh cặm cụi đến trường trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đường đến trường đa phần là đường đất, lại qua nhiều đoạn dốc, trời nắng ráo còn đỡ, vào những ngày mưa, đường trơn trượt, lầy lội, việc đi lại rất khó khăn. Thế nhưng từ khi vào lớp 6 đến nay, trừ những lúc ốm nặng, Oanh chưa hề vắng bất cứ buổi học nào, em tự nhận thức rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp mình thoát khỏi lam lũ.
Em Đinh Thị Oanh (trái) trao đổi bài tập với bạn.
Em Đinh Thị Oanh (trái) trao đổi bài tập với bạn.
Hàng ngày, sau những giờ lên lớp, Oanh giúp mẹ làm mọi việc nhà như nấu cơm, rửa bát, cuốc cỏ, chăn trâu, chăn bò... Vất vả, thiếu thốn nhưng Oanh vẫn luôn là học sinh khá giỏi và năm nào cũng là thành viên trong đội tuyển của trường dự thi học sinh giỏi huyện các môn Toán, Hóa. Năm học 2012 – 2013, em đạt giải Khuyến khích môn Toán.
Tháng 8/2013, một tai nạn xảy ra với Oanh khiến em suýt nữa phải dừng việc học. Ngay trước khi vào năm học mới, trong lúc đang đi chăn trâu, Oanh bị trâu húc thẳng vào người, khiến em bị gãy xương sườn, dập lá lách, tổn thương gan, phải nằm điều trị nửa năm trời ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội. Đến nay, dù đã được chữa khỏi nhưng sức khỏe của Oanh yếu đi nhiều, thỉnh thoảng vẫn bị đau ở vùng ngực. Phải nghỉ học một năm, nhưng không vì thế mà trong Oanh vơi đi khát vọng học tập. Sau khi xuất viện, Oanh đã tự mình ôn lại kiến thức lớp 7 để chuẩn bị bước vào lớp 8. Qua 2 tháng đầu tiên của năm học 2014 – 2015, Oanh đã khẳng định được kiến thức bắt kịp yêu cầu  học tập. Được hỏi về ước mơ của mình, Oanh chia sẻ: “Từng nằm viện dài ngày nên em hiểu được những khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Vì vậy, em sẽ phấn đấu học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho những người nghèo”.
Thầy Trần Công Tiến - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A cho biết: “Không chỉ vượt khó học giỏi mà trong các hoạt động đội Oanh đều tham gia tích cực. Thầy cô trong trường mến em và bạn bè đều cảm phục nghị lực của em”.
Minh Quân

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.