​Nổ súng tại căn cứ không quân Mỹ, một người bị thương

AFP tối ngày 15-6 đưa tin một người đàn ông có vũ trang đã bị bắn và bị thương nặng sau khi cố gắng đột nhập vào căn cứ Không quân Little Rock.

.

Một thành viên của lực lượng Không quân tại căn cứ Little Rock đang làm nhiệm vụ canh gác

Ảnh: AP.

 Nghi can (không nêu rõ họ tên) đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và bị canh gác nghiêm ngặt dù vẫn chưa rõ động cơ của nghi can này.

Một khách qua đường cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị và sau đó đã xuất viện.

Chỉ huy cơ sở, Đại tá Charles Chip Brown nói với truyền thông địa phương rằng: "Nghi can đang ra khỏi xe của ông ta và ông ta có vũ khí trong tay khi những binh lính tiếp cận nghi can này".

Ông Brown cho biết ông chưa thể xác định liệu nghi can đã bắn phát đạn nào từ vũ khí trên tay hay chưa.

Các quan chức địa phương cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp điều tra vụ việc với Văn phòng điều tra đặc biệt thuộc căn cứ Không quân Little Rock và cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, theo Reuters, FBI xác định nghi can hành động một mình và cho biết không có mối liên quan giữa cuộc tấn công trên với chủ nghĩa khủng bố.

Từ đầu tháng 5 quân đội Mỹ đã tăng cường an ninh tại các căn cứ do lo ngại khủng bố. Các nhà chức trách Mỹ lo rằng các chiến binh Hồi giáo sẽ hành động theo lời kêu gọi trực tuyến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhắm vào các cán bộ hành pháp và quân đội Mỹ. 

(Theo AFP, AP/TTO)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.