Nơi chắp cánh những ước mơ

(Baonghean) - Nhiều năm liền, ngành Giáo dục Đô Lương luôn được xếp tốp đầu của tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 4 tập thể của ngành được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích ấy có sự đóng góp lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang.

Trường THCS Lý Nhật Quang nay có 16 lớp với 627 học sinh của 4 khối 6,7,8,9 với cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học khá khang trang. Chất lượng giáo dục của nhà trường - chính là  các thế hệ học sinh của trường không ngừng làm dày thêm truyền thống đất học Đô Lương. Những năm gần đây, học sinh của trường là thành phần chủ chốt trong các đội tuyển của huyện tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Nhiều học sinh của trường sau này đã trở thành trụ cột của các trường THPT trên địa bàn huyện và tỉnh như Nguyễn Tất Nghĩa - 3 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế, Vũ Đình Long - Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế, Dương Trọng Hoàng (học sinh giỏi Toán quốc tế), Trần Đức Hiệp (học sinh giỏi Toán quốc tế), Tăng Văn Bình (thủ khoa đại học điểm tuyệt đối 30/30), Dương Hoàng Hưng (thủ khoa đại học), Hoàng Tuấn Anh (thủ khoa đại học) đều được tôi luyện từ ngôi trường này. Ghi nhận những thành tích của Nhà trường, năm 2009, Trường THCS Lý Nhật Quang vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, đến nay có 2 giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Kiên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để đạt được những thành tích đó trước hết là nhờ truyền thống hiếu học của người dân Đô Lương, các bậc phụ huynh rất quan tâm đầu tư cho sự học của con cái, có nhiều phụ huynh đã  không quản ngại khó khăn, mưa nắng, đều đặn hàng ngày chở con đến trường dù quãng đường cách xa đến vài chục cây số. Sau nữa là nhờ sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Ngoài giờ lên lớp, nhiều giáo viên sẵn sàng tổ chức dạy miễn phí cho học sinh của mình cốt để các em không ngừng hoàn thiện và nâng cao kiến thức. Học sinh của trường có nền tảng kiến thức vững chắc, có ý thức học tập và phẩm chất đạo đức tốt; và công tác quản lý của Nhà trường về nền nếp, chuyên môn hết sức chặt chẽ, sự phối hợp hoạt đông hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong trường”.

Những ngày này, cùng với ngành Giáo dục huyện nhà, thầy trò Trường THCS Lý Nhật Quang đang tích cực thi đua chào mừng 50 năm thành lập huyện Đô Lương bằng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; 5/6 em học sinh tham gia đội tuyển của huyện thi IOE quốc gia (thi tiếng Anh qua mạng Internet) đang tích cực ôn luyện để mang về thành tích tốt nhất cho Nhà trường; 2 em học sinh tham gia thi giải Toán bằng tiếng Anh tại Hà Nội đang mong chờ kết quả… Một không khí thi đua sôi nổi đang xuất hiện từ trong mỗi tập thể lớp, trong từng giáo viên, học sinh. Những gương chăm chỉ, học giỏi của học sinh đều cho thấy sự quyết tâm cao độ, một niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng. Chính những gương mặt này sẽ nối tiếp thế hệ đi trước để làm dày thêm truyền thống của Trường THCS Lý Nhật Quang và truyền thống của Đô Lương đất học.

Trần Văn Long - Ban Tuyên giáo huyện Đô Lương

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.