Nội dung tố cáo sửa chứng minh nhân dân là có thật!

(Baonghean) - Cuối tháng 6/2013, Báo Nghệ An nhận được đơn thư của công dân ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên tố cáo tại xã này đang tồn tại tình trạng man khai sửa đổi chứng minh nhân dân cho một số người cao tuổi để được hưởng trợ cấp xã hội. Qua xác minh thì quả đúng như vậy...

Trong đơn thư tố cáo dẫn chứng 2 trường hợp đã được sửa đổi chứng minh nhân dân là bà Nguyễn Thị Tám ở xóm 1 và bà Mai Thị Thủy ở xóm 10. Bà Nguyễn Thị Tám sinh năm 1932, đã được cấp chứng minh nhân dân số 10803360172 ngày 16/7/1978. Đến ngày 16/6/2010, bà Tám được cấp mới chứng minh nhân dân có số 1865626824 mang tên là Nguyễn Thị Quá, sinh năm 1925; bà Mai Thị Thủy sinh ngày 12/7/1938, đã được cấp chứng minh nhân dân số 180301194 ngày 23/7/1978. Đến ngày 18/6/2009, bà Thủy được cấp mới chứng minh nhân dân số 187133412, sinh ngày 18/5/1930. Với thẻ chứng minh nhân dân làm mới, bà Tám và bà Thủy được hưởng chế độ trợ cấp xã hội cho người cao tuổi (bà Tám được hưởng chế độ năm 2010, bà Thủy được hưởng chế độ năm 2011).

Làm việc với những người tố giác sự việc này, phóng viên được cung cấp các chứng minh nhân dân cũ và mới (photo) của bà Tám, bà Thủy để làm bằng chứng. Riêng đối với trường hợp của bà Mai Thị Thủy, còn có thêm một bộ hồ sơ cá nhân khai thưởng huân huy chương; thẻ bảo hiểm y tế; đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của bà Thủy nhưng ký đơn lại là một người có tên là Phan Trọng Hồng và được ông Hoàng Kim Tấn - Phó Chủ tịch xã Hưng Yên Nam xác nhận. Theo các công dân tố giác sự việc này, việc bà Tám, bà Thủy được cấp đổi chứng minh nhân dân mới có sự  tiếp tay của ông Trần Văn Liệu - Trưởng Công an xã Hưng Yên Nam.

Các chứng minh nhân dân và quyết định trợ cấp bảo trợ xã hội của bà Nguyễn Thị Tám và bà Mai Thị Thủy.

Xác minh tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên, bộ hồ sơ khai thưởng huân huy chương của bà Mai Thị Thủy gồm có: bản khai hoạt động cách mạng, giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận của Viện Thi đua khen thưởng nhà nước, phiếu đăng ký hồ sơ, Quyết định của Sở LĐ-TB&XH về việc cấp giấy chứng nhận trợ cấp và chứng minh nhân dân có xác nhận y sao ngày 21/4/1999 do Trưởng Công an xã Hưng Yên Nguyễn Văn Quỳnh ký tên, đóng dấu. Trên tất cả những giấy tờ này đều ghi rõ bà Mai Thị Thủy sinh ngày 12/7/1938.

Sau khi cùng chúng tôi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với Quyết định hưởng trợ cấp xã hội mang số hiệu 582 ngày 18/6/2011 của UBND huyện Hưng Nguyên cho bà Mai Thị Thủy (trên đó ghi năm sinh 1930), các cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên đều nhận thấy đã có dấu hiệu gian dối trong việc khai lại năm sinh trên chứng minh nhân dân mới của bà Mai Thị Thủy. Một cán bộ phòng LĐ-TB&XH nói: “Chúng tôi không khẳng định bà Mai Thị Thủy sinh năm 1938 hay 1930, nhưng với những hồ sơ đang lưu giữ thì phòng LĐ-TB&XH không chấp nhận việc sửa đổi tuổi như vậy. Chứng minh nhân dân đã sửa đổi của bà Thủy được cấp mới có thời gian sau những giấy tờ trong bộ hồ sơ khai thưởng huân, huy chương khá dài, hơn nữa, việc sửa đổi tuổi của bà Thủy lại theo hướng có lợi cho cá nhân của bà ấy...”.

Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Nguyên, chúng tôi đã được xem danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thưởng huân huy chương của xã Hưng Yên Nam. Thẻ BHYT của bà Mai Thị Thủy có mã số YZ00035042, số thẻ CK2401902200055, nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã Hưng Yên Bắc và sinh năm 1938.

Theo ông Đậu Khắc Quý - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Yên Nam thì những người 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội với mức 180.000 đồng/tháng. Và để được xét hưởng trợ cấp thì cần nhất là chứng minh nhân dân. Nói về lá đơn đề nghị hưởng trợ cấp của bà Mai Thị Thủy, theo ông Quý, đã có sự nhầm lẫn của ông Phan Trọng Hồng - Thường vụ Hội Người cao tuổi xã. Ông Quý cho biết, hàng năm, Hội Người cao tuổi xã Hưng Yên Nam đều tổ chức rà soát để nắm bắt hội viên của tổ chức mình có ai đến tuổi 80 và đề nghị họ nộp chứng minh nhân dân.

Sau đó, Phó Chủ tịch Hội cùng ông Phan Trọng Hồng đến gặp và viết giúp đơn cho từng người. Ở trường hợp của bà Thủy, ông Hồng sau khi viết đơn đã ký nhầm và việc Phó Chủ tịch xã Hoàng Kim Tấn ký tên, đóng dấu xác nhận cũng là do thiếu kiểm tra. Ông Quý cho rằng đây chỉ là sự vô tình chứ không phải cố ý. Ông Quý cũng khẳng định là không biết việc bà Tám, bà Thủy có 2 chứng minh nhân dân với hai độ tuổi khác nhau và việc các bà cung cấp chứng minh nhân dân với tuổi trên 80 thì Hội có trách nhiệm giúp thực hiện đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.

Hỏi về trách nhiệm của xã trong việc làm chứng minh thư cho nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Yên Nam - Phan Anh Tuấn khẳng định đây hoàn toàn là việc của Công an xã, và ông Trần Văn Liệu - Trưởng Công an xã là người đại diện của xã thực hiện nhiệm vụ này. Làm việc với Trưởng Công an xã Trần Văn Liệu, trước những hồ sơ chúng tôi đưa ra, ông này công nhận cả hai trường hợp của bà Nguyễn Thị Tám và bà Mai Thị Thủy đều đã man khai tuổi trong chứng minh nhân dân được cấp đổi. Với việc bà Nguyễn Thị Tám đổi tên ở chứng minh nhân dân mới là Nguyễn Thị  Quá, theo ông Liệu, là vì bởi bà này sử dụng tên của người chồng đã mất.

Ông Liệu nói: Trong hồ sơ hộ tịch hộ khẩu từ năm 2002 của Công an xã Hưng Yên Nam,  bà Nguyễn Thị Tám đã mang tên là Nguyễn Thị Quá và ghi sinh năm 1925. Về bà Mai Thị Thủy, ông Liệu cho biết đây là mẹ vợ của mình và vì chuyện man khai chứng minh nhân dân đã khiến ông rất xấu hổ. Hỏi về quy trình thực hiện cấp đổi chứng minh nhân dân, theo ông Trần Văn Liệu, người dân khi làm chứng minh nhân dân thì tự viết đơn kê khai các thông tin trên đó, tổ công tác của Công an huyện trực tiếp kiểm tra đơn, chụp ảnh, lấy vân tay... sau đó chuyển cho công an xã xác minh lại.

Là Trưởng công an xã, ông Trần Văn Liệu có trách nhiệm kiểm tra, nếu thấy đã chính xác thì đóng dấu xác nhận. Khi được hỏi: Ông thấy trách nhiệm của mình ra sao trước việc man khai tuổi của bà Tám, bà Thủy? Ông Liệu phân trần, qua các đợt cấp đổi chứng minh nhân dân, ở xã Hưng Yên Nam đã từng có hàng trăm đơn bị Công an huyện trả lại vì lỗi điền sai thông tin và ông cũng không biết vì sao hai trường hợp của bà Tám, bà Thủy lại thực hiện trót lọt được việc cấp đổi (!?). Ông Liệu phàn nàn: Việc các bà đề nghị hưởng chế độ trợ cấp phải qua Hội đồng xét duyệt của xã. Nếu Hội đồng kiểm tra cụ thể thì không xẩy ra chuyện công dân tố cáo 2 bà man khai tuổi trong chứng minh nhân dân để hưởng trợ cấp xã hội...

Qua những tổ chức cá nhân liên quan, có thể khẳng định, sự việc man khai, thay đổi chứng minh nhân dân để được hưởng trợ cấp xã hội ở xã Hưng Yên Nam là có thật. Đề nghị ngành Công an và các cấp liên quan làm rõ trách nhiệm của những cá nhân tham gia trong việc cấp đổi chứng minh nhân dân cho bà Nguyễn Thị Tám và bà Mai Thị Thủy, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng này.

Bài, ảnh: Nhật Lân

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.