Nơi nâng cánh tài năng

(Baonghean)- Những ngày này, thầy trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu náo nức hơn, rộn ràng bởi tin vui ùa về với con số hết sức ấn tượng: 70 học sinh đạt giải quốc gia, trong đó có 3 giải nhất, 14 giải nhì,... Nhiều môn thi thắng lợi lớn với 100% học sinh đạt giải...


Không giấu nổi niềm vui khi nhận được tin đạt giải Nhất môn Hóa học tại kỳ thi HSG quốc gia năm học 2011-2012 diễn ra vào ngày 11 và 12/1/2012, em Trương Đình Thống (lớp 12A4) phấn khởi tâm sự: "Phải nói rằng em rất vui, nhưng bất ngờ thì không, bởi trong thời gian ôn luyện chúng em đã cố gắng hết sức. Những kiến thức chúng em được tiếp thu, sự tận tâm giảng dạy của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên trong đội tuyển là nền tảng để có một kết quả mỹ mãn như hôm nay".

Nơi nâng cánh tài năng ảnh 1

            Cô giáo Lê Thị Lan và 8 em đội tuyển Hoá học đoạt HSGQG


Đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay có 8 thành viên dự thi thì cả 8 em đều đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 4 giải Ba. Vui hơn nữa là có 3 em lọt vào vòng 2 dự thi chọn vào Đội tuyển Hóa học quốc tế. Cô Lê Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4, người "cầm quân" đội tuyển Hóa năm nay chia sẻ: "Môn Hóa học là thế mạnh của trường. Từ các năm trước, đã có rất nhiều học sinh đạt giải cao. Nhưng năm nay, 100% thành viên của đội tuyển lại đạt giải và có đến 3 em lọt vào vòng chọn Đội tuyển Olimpic Hóa học quốc tế."

Là năm đầu tiên giữ vai trò chủ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, cô giáo Lan gặp không ít áp lực, nhưng với tâm niệm dạy hết mình, tranh thủ mọi thời gian rỗi bồi dưỡng cho đội tuyển và đặc biệt là phải tạo niềm say mê, động lực để các em phấn đấu. Giai đoạn "nước rút", cô trò chuyển từ bồi dưỡng ở lớp, ở trường về bồi dưỡng tại nhà. Căn phòng nhỏ của cô trở thành "lò luyện thi" cấp tốc, cô kiêm luôn người phục vụ cơm nước cho trò, để trò có thời gian hệ thống kiến thức. Và những vất vả, công sức của cô và trò đã được đền đáp.


Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, không chỉ môn Hóa học mà các bộ môn khác như: Tiếng Anh, Địa Lý cũng có 100% thành viên đạt giải; các môn: Toán, Tin, Lý, Văn, mỗi môn có 7/8 em đạt giải. Trường có 70/84 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải Nhất, 14 giải Nhì, 34 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Theo thống kê chưa chính thức thì Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia năm học 2011-2012.


Trao đổi về kết quả học sinh giỏi quốc gia năm nay, thầy Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là năm "đột phá" của học sinh giỏi quốc gia, chưa năm nào trường có nhiều học sinh đạt giải như năm nay. Kết quả đó phản ánh đúng với công sức dạy và học của thầy trò trường Phan. Từ đầu mỗi khóa học, ở các khối chuyên, giáo viên đã dày công kiểm tra, đánh giá để lựa chọn ra những gương mặt sáng giá tham gia đội tuyển, lên kế hoạch bồi dưỡng sát sao, động viên các em học tập. Điều quan trọng là bồi dưỡng, đào tạo cơ bản ở bậc THCS đã giúp các em có tố chất, nền tảng vững chắc để khi về trường chuyên có môi trường, điều kiện thuận lợi các em tỏa sáng...".


Cắt nghĩa cho những thành tích trên bao hàm nhiều yếu tố, nhưng điều có ý nghĩa hết sức quan trọng là người thầy. Đội ngũ giáo viên của trường hiện có 89 người, trong đó có một tiến sỹ, hơn 70 thạc sỹ, 3 giáo viên đang nghiên cứu sinh (đạt gần 80% có trình độ sau đại học). Đáng chú ý, trong số này đã có 60 người đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên được cử làm quan sát viên hằng năm tại các kỳ thi Olympic ở các nước và vùng lãnh thổ. Ngoài tài năng sư phạm, mỗi giáo viên đều tận tụy, nhiệt huyết với nghề. Giáo viên của trường coi trọng tính chủ động, sáng tạo của học sinh chứ không áp đặt, nhồi nhét. Đối với những vấn đề học sinh chưa hiểu thì thầy, trò cùng nhau thảo luận, đưa ra phương pháp, cách làm, cách giải quyết ưu việt nhất.


Bên cạnh đó, sự quan tâm của tỉnh góp phần tạo động lực để thầy và trò tiếp bước vươn lên. Tháng 7/2011, UBND tỉnh có Quyết định số 60 về nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Có thể nói đây là bước đột phá cho thời kỳ phát triển mới của nhà trường. Với cơ chế, chính sách khen thưởng kịp thời và thích đáng cho những học sinh và cả giáo viên có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; đưa hệ số lương tối thiểu đối với người dạy môn chuyên tương đương hiệu phó nhà trường... đã có sức khích lệ và động viên thầy, trò Trường Phan Bội Châu hăng say, tâm huyết hơn trong sự nghiệp dạy tốt, học tốt. Cuối năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Dự án Đầu tư gần 300 tỷ đồng nhằm xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trở thành một trong số ít trường THPT chuyên chất lượng cao của cả nước.


Tâm huyết của những người thầy, sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự quan tâm của chính quyền đã nâng cánh cho tài năng trẻ xứ Nghệ vươn cao, vươn xa.


Thanh Phúc - Thảo Nhi

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.