Nông dân Nghệ An đội đèn nhổ mạ, cấy lúa đêm tránh nắng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân nhiều xã ở huyện Thanh Chương đang tích cực nhổ mạ, cấy lúa ban đêm đón nước, tránh nắng.
Thời điểm này, nhiều xã ở huyện Thanh Chương đang bước vào vụ cấy. Tranh thủ lúc trên ruộng có nước, đồng thời nhằm tránh nắng ban ngày, bà con nông dân đang tích cực nhổ mạ, cấy lúa ban đêm. Ảnh: Huy Thư
Thời điểm này, nhiều xã ở huyện Thanh Chương đang bước vào vụ cấy. Tranh thủ lúc trên ruộng có nước, đồng thời nhằm tránh nắng ban ngày, bà con nông dân đang tích cực nhổ mạ, cấy lúa ban đêm. Ảnh: Huy Thư
Đêm trên đồng ruộng ở các xã Thanh Lương, Xuân Tường, Thanh Dương... giữa mùa cấy khá nhộn nhịp. Đặc biệt là trên những thửa mạ, bà con nông dân phải huy động nhân lực để nhổ mạ cho kịp cấy. Dưới ánh đèn tích điện treo trên những chiếc sào hay đèn pin đội đầu..., mọi người làm việc khá tích cực. Ảnh: Huy Thư
Đêm trên đồng ruộng ở các xã Thanh Lương, Xuân Tường, Thanh Dương... giữa mùa cấy khá nhộn nhịp. Đặc biệt là trên những thửa mạ, bà con nông dân phải huy động nhân lực để nhổ mạ cho kịp cấy. Dưới ánh đèn tích điện treo trên những chiếc sào hay đèn pin đội đầu..., mọi người làm việc khá tích cực. Ảnh: Huy Thư
Chị Phạm Thị Nga ở xóm 3, xã Thanh Lương chia sẻ: Chị là công nhân Nhà máy gạch 30/4, ban ngày làm việc ở nhà máy, tối về tranh thủ cùng các con ra đồng nhổ mạ để cấy 2 sào lúa hè - thu cho kịp mùa vụ. Ảnh: Huy Thư
Chị Phạm Thị Nga ở xóm 3, xã Thanh Lương chia sẻ: Chị là công nhân Nhà máy gạch 30/4, ban ngày làm việc ở nhà máy, tối về tranh thủ cùng các con ra đồng nhổ mạ để cấy 2 sào lúa hè - thu cho kịp mùa vụ. Ảnh: Huy Thư
Ban đêm thời tiết mát mẻ, bà con làm việc có năng suất. Một nông dân xã Thanh Lương cho hay, gieo mạ trên đất trồng ngô, mùa nhổ mạ thường phải nhổ "phui" nên hơi vất vả. Nắng nóng, nhổ ban đêm sẽ bảo đảm được cây mạ, chứ nhổ ban ngày cây giống dễ bị khô héo. Ảnh: Huy Thư
Ban đêm thời tiết mát mẻ, bà con làm việc có năng suất. Một nông dân xã Thanh Lương cho hay, gieo mạ trên đất trồng ngô, mùa nhổ mạ thường phải nhổ "phui" nên hơi vất vả. Nắng nóng, nhổ ban đêm sẽ bảo đảm được cây mạ, chứ nhổ ban ngày cây giống dễ bị khô héo. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Văn Huy trú ở xóm 1, xã Thanh Lương chia sẻ: Vụ hè - thu này, nhà anh làm 5 sào ruộng, phải thuê 3 - 4 người cấy. Tiền cấy 300.000 - 350.000 đồng/ngày/người mà tìm vẫn không ra người để thuê. Anh Huy làm công nhân cơ khí, ban ngày đi làm nghề, tối về phải đi nhổ mạ tận khuya mới đủ cho người cấy. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Văn Huy trú ở xóm 1, xã Thanh Lương chia sẻ: Vụ hè - thu này, nhà anh làm 5 sào ruộng, phải thuê 3 - 4 người cấy. Tiền cấy 300.000 - 350.000 đồng/ngày/người mà tìm vẫn không ra người để thuê. Anh Huy làm công nhân cơ khí, ban ngày đi làm nghề, tối về phải đi nhổ mạ tận khuya mới đủ cho người cấy. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người nhổ mạ xong cho vào bì mang về nhà, một số người lại phải mang ra ruộng tiếp ứng cho người cấy đêm. Dù công việc tất bật, nhưng bà con nông dân đi làm đêm vẫn vui tươi, hồ hởi. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người nhổ mạ xong cho vào bì mang về nhà, một số người lại phải mang ra ruộng tiếp ứng cho người cấy đêm. Dù công việc tất bật, nhưng bà con nông dân đi làm đêm vẫn vui tươi, hồ hởi. Ảnh: Huy Thư
Trên những chân ruộng đã dập sục bùn, bà con nông dân Thanh Chương vẫn tranh thủ chong đèn cấy đêm, phần vì tránh nắng, phần vì sợ cạn nước. Ảnh: Huy Thư
Trên những chân ruộng đã dập sục bùn, bà con nông dân Thanh Chương vẫn tranh thủ chong đèn cấy đêm, phần vì tránh nắng, phần vì sợ cạn nước. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc đèn tích điện là vật dụng không thể thiếu trong quá trình cấy đêm. Mỗi hộ đi cấy đêm thường mang theo ít nhất 2 -3 chiếc đèn, gồm đèn treo di động và đèn đội đầu. Ngoài những đèn đã thắp sáng trên ruộng, phải có một số đèn để trên bờ phòng khi trục trặc, hết nguồn... Một phụ nữ xóm 10, xã Xuân Tường đang cấy trên ruộng cho hay: Gia đình chị làm hơn 2 sào ruộng, đã đi cấy 2 đêm. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc đèn tích điện là vật dụng không thể thiếu trong quá trình cấy đêm. Mỗi hộ đi cấy đêm thường mang theo ít nhất 2 -3 chiếc đèn, gồm đèn treo di động và đèn đội đầu. Ngoài những đèn đã thắp sáng trên ruộng, phải có một số đèn để trên bờ phòng khi trục trặc, hết nguồn... Một phụ nữ xóm 10, xã Xuân Tường đang cấy trên ruộng cho hay: Gia đình chị làm hơn 2 sào ruộng, đã đi cấy 2 đêm. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con nông dân, cấy đêm tuy chỉ bao quát được một không gian hẹp trên ruộng, nhưng mọi người vẫn cấy đều bụi, xuống hàng nhanh. Dịp này, nhiều gia đình cả hai vợ chồng cùng đi cấy đêm. Không ít nam thanh niên cũng lội ruộng cấy lúa đêm không thua phụ nữ. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con nông dân, cấy đêm tuy chỉ bao quát được một không gian hẹp trên ruộng, nhưng mọi người vẫn cấy đều bụi, xuống hàng nhanh. Dịp này, nhiều gia đình cả hai vợ chồng cùng đi cấy đêm. Không ít nam thanh niên cũng lội ruộng cấy lúa đêm không thua phụ nữ. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần "tránh nắng, đón nước, xong sớm nghỉ sớm", bà con nông dân nhiều địa phương đang tích cực làm đêm để hoàn thành việc gieo cấy vụ hè - thu đúng tiến độ. Tầm 10 -11 giờ đêm, người dân đi cấy mới ra về. Mùa cấy làm đêm vất vả, nhưng khá sôi nổi, khí thế. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần "tránh nắng, đón nước, xong sớm nghỉ sớm", bà con nông dân nhiều địa phương đang tích cực làm đêm để hoàn thành việc gieo cấy vụ hè - thu đúng tiến độ. Tầm 10 -11 giờ đêm, người dân đi cấy mới ra về. Mùa cấy làm đêm vất vả, nhưng khá sôi nổi, khí thế. Ảnh: Huy Thư

Đồng ruộng mùa cấy đêm. Video: Huy Thư

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.