Nông dân Pháp kéo nhau về biểu tình tại Paris

(Baonghean.vn) - Ngày 3/9, hơn 1.000 máy kéo cùng 49 xe buýt đến từ các vùng Bretagne và Normandie, 1500 máy kéo và khoảng 4.000 - 5.000 nông dân từ các vùng Loire, Bourgogne, Rhone-Alpes di chuyển về thủ đô Paris để bày tỏ sự tức giận với Chính phủ - do ảnh hưởng từ việc rớt giá cũng như tồn đọng nông phẩm.

Hàng nghìn máy kéo di chuyển về phía thủ đô Paris yêu cầu Chính phủ có hành động thiết thực hơn giúp người dân vượt qua khủng hoảng. Ảnh: Reuters.
Hàng nghìn máy kéo di chuyển về phía thủ đô Paris yêu cầu Chính phủ có hành động thiết thực hơn giúp người dân vượt qua khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Theo lời kêu gọi của Công đoàn nông nghiệp Pháp, hàng nghìn nông dân cùng hàng nghìn máy kéo từ nhiều vùng trên cả nước tập trung ở cổng Vincennes phía Đông Nam Paris thông. Các nông dân cho biết, họ sẽ không quay trở về nếu như không có được câu trả lời thích đáng trong cuộc gặp với chính quyền. Được biết, một phái đoàn nông dân kèm theo hàng chục máy kéo đã tới Quốc hội để gặp Thủ tướng Manuel Vall.

Công đoàn nông nghiệp Pháp cho biết, cuộc biểu tình của nông dân nhằm gây sức ép lên Chính phủ trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa các Bộ trưởng Nông nghiệp của Liên minh châu Âu do Pháp đề xuất vào ngày 7/9 tới. Theo ông Beulin Xavier - Tổng thư ký Công đoàn, 600.000 euro mà chính phủ đưa ra trong bản kế hoạch hôm 22/7 để đối phó với những khó khăn tài chính của nông dân là không đủ. Ông Beulin cho rằng, cần đầu tư 3 tỷ euro thì mới có thể giúp ngành nông nghiệp Pháp bắt kịp với Đức.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Chính phủ và Công đoàn liên minh vẫn đang diễn ra. Và mặc dù không muốn gây ảnh hưởng đến giao thông song sự xuất hiện của hàng nghìn chiếc máy kéo với tốc độ 35 km/h đã cản trở việc lưu thông trên nhiều tuyến đường cao tốc dẫn vào thủ đô.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.